Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghiên cứu đầu tiên trên thế giới cho thấy khẩu trang y tế giúp giảm lây nhiễm virus SARS-CoV-2

GiadinhNet - Đến sáng nay, 18/5, số ca nhiễm mới và tử vong trên toàn cầu có xu hướng chững lại và giảm. Mỹ, Nga và Brazil vẫn là 3 nước có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất. Một nghiên cứu mới nhất cho thấy khẩu trang y tế giúp giảm tình trạng lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Nghiên cứu đầu tiên trên thế giới cho thấy khẩu trang y tế giúp giảm lây nhiễm virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Đến 8h00 sáng 18/5, thế giới ghi nhận 4.801.517 người nhiễm, 316.659 ca tử vong vì dịch COVID-19. Dịch bệnh có mặt tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 24 giờ qua, dịch bệnh có xu hướng chững lại và giảm. Nhiều nước đã mở cửa trở lại cho các hoạt động kinh tế và xã hội.

Tại Mỹ, trong 24 giờ qua có thêm gần 20.000 người nhiễm mới (19.711), tuy nhiên số ca tử vong giảm dưới 1.000 ca (865). Đây là số người thiệt mạng thấp nhất trong vòng 45 ngày trở lại đây ở Mỹ vì dịch bệnh.

Nghiên cứu đầu tiên trên thế giới cho thấy khẩu trang y tế giúp giảm lây nhiễm virus SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Số ca tử vong của Mỹ đã giảm dưới 1.000 ca trong ngày, tính đến sáng 18/5. Ảnh minh hoạ.

Tính đến sáng nay 18/5, tổng số ca nhiễm tại Mỹ đang là 1.527.664 người, trong đó có 90.978 người chết vì dịch COVID-19. Như vậy, số người nhiễm tại Mỹ đã gấp gần 20 lần số người mắc COVID-19 tại Trung Quốc - nơi khởi phát dịch bệnh, trong đó số ca tử vong gấp hơn 11 lần.

Nga đã vượt qua Tây Ban Nha thành nước có tổng số người nhiễm COVID-19 cao thứ hai trên thế giới, sau Mỹ. Trong ngày qua, nước Nga ghi nhận thêm 9.709 người nhiễm mới, 94 người tử vong. Tổng số người nhiễm tại nước này là 281.752, trong đó có 2.631 người thiệt mạng. Theo ghi nhận, có hơn 42% trong tổng số bệnh nhân nhiễm mới ở Nga không có các triệu chứng lâm sàng.

Nhờ giám sát điện tử, tại thủ đô nước Nga đã xác định được 70.000 trường hợp vi phạm chế độ tự cách ly nhờ công nghệ này. Thiết bị này cho thấy, những trường hợp này là người nhiễm virus  hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh cao song không tuân thủ lệnh cách ly, vẫn ra khỏi nhà. 

Nghiên cứu đầu tiên trên thế giới cho thấy khẩu trang y tế giúp giảm lây nhiễm virus SARS-CoV-2 - Ảnh 4.

Chăm sóc bệnh nhân tại một bệnh viện ở Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong vòng 2 tháng qua, với số người tử vong là 87. Tổng số ca nhiễm tại quốc gia này hiện đang là 277.719 (tăng 1.214) và có 27.650 ca tử vong.

Nhằm ngăn chặn nguy cơ một đợt bùng phát dịch mới, Chính phủ Tây Ban Nha tiến hành cách ly 14 ngày đối với tất cả khách du lịch nước ngoài tới Tây Ban Nha kể từ ngày 1/5.

Nước Anh vẫn có số người nhiễm mới trong ngày cao, với 3.534 trường hợp và thêm 170 người tử vong. Tổng số ca nhiễm và tử vong nước này lần lượt đang là 243.695 và 34.636.

Trong khi các nước Italy, Đức, Anh, Tây Ban Nha số ca tử vong giảm mạnh thì tại Pháp lại có xu thế ngưọc lại. Số ca nhiễm mới trong ngày tại Pháp chỉ có 204 người song số ca tử vong trong ngày lại lên tới 485 ca. 

Sau 2 tháng phong tỏa, các bãi biển và khu rừng tại nước này đã được phép mở cửa trở lại trong kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên. Chính quyền Pháp kêu gọi người dân thận trọng để tránh tái bùng phát dịch bệnh. 

Brazil có số ca nhiễm mới trong ngày giảm dưới 10.000, tuy nhiên 7.938 người nhiễm bệnh trong 24 giờ qua vẫn là con số ca nhiễm đứng thứ ba thế giới trong ngày. Quốc gia này cũng có 485 người thiệt mạng do COVID-19 trong ngày qua. Tổng số ca nhiễm và tử vong tại đây là 241.080 và 16.118.

Tại châu Á, giới chuyên gia y tế Trung Quốc cảnh báo quốc gia này có nguy cơ đối mặt với đợt tái bùng phát dịch -19 do thiếu miễn dịch trong cộng đồng. Theo ông Chung Nam Sơn, chuyên gia cố vấn y khoa cấp cao của Trung Quốc, đa số người dân Trung Quốc vẫn dễ mắc COVID-19 do không có miễn dịch. 

Tới sáng nay, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 82.947 ca mắc bệnh (tăng 6) và 4.633 ca tử vong vì COVID-19 (không có ca tử vong nào trong 24 giờ qua). 

Tại Đông Nam Á, Thái Lan đã cho phép các trung tâm mua sắm và cửa hàng bách hóa mở cửa trở lại và phải đóng cửa vào 20h hằng ngày. Đến nay, Thái Lan ghi nhận 3.028 ca nhiễm (tăng 3) và số người tử vong dừng ở con số 56 trong nhiều ngày qua.

Singapore vẫn là nước có số người nhiễm mới cao nhất trong khu vực. Trong 24 giờ qua, Singapore có thêm 682 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 28.038 người. Phần lớn những ca nhiễm mới được phát hiện là các lao động nhập cư, chỉ có 4 ca bệnh mới là cư dân thường trú ở Singapore. Số người thiệt mạng vì dịch bệnh tại nước này vẫn đang dừng ở con số 22 ca.

Nghiên cứu đầu tiên trên thế giới cho thấy khẩu trang y tế giúp giảm lây nhiễm virus SARS-CoV-2 - Ảnh 5.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Indonesia là quốc gia có số ca nhiễm mới đứng thứ hai khu vực với 489 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, số ca tử vong tại quốc gia này lại đang đứng đầu khu vực. Trong ngày qua, quốc gia này có thêm 59 người tử vong. Tổng số ca mắc tại Indonesia hiện đang là 17.514 người, trong đó có 1.148 người tử vong. 

Tại Philippines cũng ghi nhận thêm 208 ca nhiễm mới và thêm 7 ca tử vong trong vòng 1 ngày. Tổng số ca mắc được xác nhận ở Philippines hiện là 12.513 ca, trong đó có 824 người tử vong.

Ngày hôm qua (17/5), một nhóm chuyên gia hàng đầu tại Hong Kong (Trung Quốc) cho biết một kết quả thử nghiệm của họ trên chuột hamster cho thấy, việc sử dụng khẩu trang y tế đã thực sự có tác dụng giảm tình trạng lây nhiễm của virus SARS-CoV-2.

Nghiên cứu đầu tiên trên thế giới cho thấy khẩu trang y tế giúp giảm lây nhiễm virus SARS-CoV-2 - Ảnh 6.

Đeo khẩu trang phòng lây nhiễm tại Hồng Kông, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Hong Kong để những chú chuột hamster khỏe mạnh trong lồng chứa bên cạnh lồng của những chuột hamster khác đã được tiêm virus SARS-CoV-2. Các khẩu trang y tế được đặt giữa 2 lồng trong khi không khí lưu thông qua lại giữa hai bên.

Nghiên cứu cho thấy có hơn 60% số chuột khỏe mạnh không dùng khẩu trang đã mắc bệnh trong vòng 1 tuần. Nguy cơ mắc bệnh cũng giảm hơn 60% khi sử dụng khẩu trang. Tỷ lệ lây nhiễm giảm xuống 15% khi đặt khẩu trang y tế lên lồng của chuột mắc bệnh và giảm khoảng 35% khi đặt khẩu trang lên lồng của chuột khỏe mạnh. Đồng thời, các chuyên gia cũng phát hiện những con bị lây bệnh trong trường hợp không dùng khẩu trang có lượng virus cao hơn trong cơ những con bị lây bệnh mà sử dụng khẩu trang.

Đây là nghiên cứu đầu tiên trên thế giới đã trả lời cho câu hỏi liệu khẩu trang y tế có thể ngăn những người mắc COVID-19, trong cả các trường hợp có hoặc không có triệu chứng liệu có truyền bệnh cho người khác hay không?

H.Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top