Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghẹt thở cuộc đua giành giật sự sống cho 2 bệnh nhân bị đâm thấu tim

Thứ ba, 11:35 15/11/2016 | Y tế

Chỉ trong vòng 3 ngày, đã có 2 bệnh nhân bị đâm thấu tim và thấu ngực được các bác sĩ của Bệnh viện Xanh Pôn cứu thoát khỏi bàn tay tử thần...

Ngày 14/11, sau một ngày được các bác sĩ của Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu kịp thời, sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Quốc A. (18 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) đã nhiều khả quan.

Trước đó, sáng 13-11, nạn nhân Nguyễn Quốc A. được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu trong tình trạng máu chảy đầm đìa, sốc trụy tim mạch, da nhợt nhạt. Người thân anh A. cho biết, do xích mích trong chuyện tình cảm, nạn nhân bị người khác dùng dao nhọn đâm vào vùng trước ngực trái, khiến anh A. lập tức bị tức ngực, khó thở, phải đưa đi cấp cứu.

Trong phòng mổ
Trong phòng mổ

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiếp nhận và chẩn đoán bệnh nhân bị thương vào tim. Do tình trạng bệnh nhân quá nặng, các thầy thuốc quyết định đưa thẳng nạn nhân vào phòng mổ. Theo BS.CKII. Đoàn Duy Hùng- Khoa Phẫu thuật Lồng ngực, tại phòng mổ, các bác sĩ phát hiện nhát dao đâm xuyên qua chính giữa xương sườn, sượt vào màng ngoài tim.

Bệnh nhân bị tràn dịch màng ngoài tim và khí khoang màng phổi trái, động mạch vú trong của bệnh nhân bị chảy máu dữ dội, đồng thời, có nhiều máu cục đọng trong khoang màng phổi. Vì thế các bác sĩ đã nhanh chóng kiểm soát tổn thương và mở cửa sổ màng tim.

Bác sĩ gây mê hồi sức Trần Nguyễn Nhật, người trực tiếp tham gia ca mổ, cho biết: Bệnh nhân bị thương quá nặng, nếu chỉ chậm vài phút nữa không được đưa vào phòng mổ để được dẫn lưu màng phổi và mở ngực kiểm soát tổn thương, là động mạch vú sẽ rơi vào tình trạng suy hô hấp và trụy tim mạch, ngưng tim, ngừng thở rất nhanh chóng, tính mạng sẽ bị nguy hiểm.

Bệnh nhân Nguyễn Quốc A. đã dần ổn định sau khi được cấp cứu
Bệnh nhân Nguyễn Quốc A. đã dần ổn định sau khi được cấp cứu

Sau gần một giờ cấp cứu, với sự phối hợp khẩn trương của ekip phẫu thuật và gây mê hồi sức, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, để ngay sau đó chuyển về phòng hồi sức tích cực trong tình trạng tỉnh táo, huyết động ổn định.

BS. Đoàn Duy Hùng chia sẻ: Thành công trong cấp cứu này là sự cố gắng chạy đua với thời gian một cách chuyên nghiệp của tất cả các ekip, từ tiếp đón bệnh nhân ở phòng khám, đến đội ngũ gây mê gồi sức và phẫu thuật tim mạch và lồng ngực. Vì chỉ một quyết định thiếu chính xác ở một khâu, bệnh nhân cũng khó được cứu chữa kịp thời.

Đây là bệnh nhân thứ 2 bị đâm thấu tim được Bệnh viện Xanh Pôn cứu sống trong vòng 3 ngày qua. Trước đó, vào chiều tối ngày 11-11, các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn cũng đã cứu sống một bệnh nhân nữ trong tình trạng thập tử nhất sinh với các nhát đâm chí mạng: đâm thấu ngực trái, sát tim; đâm thấu bụng vào gan trái, đâm vào cổ, gây tổn thương động mạch mặt vv…


Kiểm tra các vết thương.

Kiểm tra các vết thương.

Đó là bệnh nhân nữ 39 tuổi, ở Ba Đình - Hà Nội, nhập viện trong tình trạng sốc trụy tim mạch, huyết áp không đo được, thở ngáp, da niêm mạc trắng nhợt. Những dấu hiệu cho thấy sự sống của nạn nhân rất mong manh.

Chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ xác định vết thương ở cổ trái gây tổn thương động mạch mặt (nhánh lớn của động mạch cảnh trong), tĩnh mạch cảnh ngoài. Vết thương thấu từ ngoài đi qua vùng nền cổ vào trong khoang miệng. Đây là nguyên nhân khiến máu ở miệng bệnh nhân chảy đầm đìa mặc dù đã được sơ cứu cầm máu bên ngoài.

Cũng ngay lập tức, bệnh nhân đã được bác sĩ đưa thẳng vào phòng mổ để cấp cứu kịp thời. Mọi thủ tục hỗ trợ cho ca mổ được tiến hành tại bàn phẫu thuật cho nạn nhân. Để cứu sống bệnh nhân bằng mọi giá, lãnh đạo Bệnh viện Xanh Pôn đã huy động một ekip là các bác sĩ có tay nghề cao của các chuyên khoa: mạch máu lồng ngực, ngoại tiêu hóa, gây mê hồi sức và nội soi chuẩn đoán, cùng phối hợp cấp cứu.


Khẩn trương phẫu thuật cấp cứu

Khẩn trương phẫu thuật cấp cứu

Do bệnh nhân bị đa chấn thương, nhiều vết thương rất hiểm nghèo, mất nhiều máu, sức khỏe rất yếu nên ca phẫu thuật gặp nhiều khó khă, nhiều lúc tưởng không vượt qua nổi, nhất là khi trong suốt cuộc phẫu thuật, bệnh nhân phải truyền nhiều máu, dung dịch keo và dịch truyền muối ...

Nhưng với tay nghề cao, cùng những quyết định nghề nghiệp chính xác, nên sau 2 tiếng “giành giật” bệnh nhân khỏi bàn tay tử thần, các bác sĩ đã hoàn toàn kiểm soát được các vết thương, để chuyển bệnh nhân sang khu hồi sức tích cực. Đến nay, sau 3 ngày được cấp cứu và điều trị chu đáo, bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định.

Với 2 ca bệnh đều trong tình trạng bị thương vào tim rất nặng, chảy nhiều máu, nguy cơ tử vong cao, nhưng các bác sĩ của Bệnh viện Xanh Pôn đã cấp cứu thành công, chứng tỏ trình độ ngoại khoa của đội ngũ thầy thuốc ở đây đã đáp ứng tốt yêu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Đặc biệt, sự phối hợp giữa các chuyên khoa rất hài hòa, nhịp nhàng và chuyên nghiệp.

Theo Thanh Hằng (CAND Online)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 13 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top