Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sĩ Trà My làm giám khảo cuộc thi Điều dưỡng giỏi - thanh lịch

Thứ năm, 17:38 11/10/2018 | Y tế

GiadinhNet- Ngày 10/10, nghệ sĩ Trà My cùng các bác sĩ, cán bộ BV Ung bướu Hưng Việt trong vai trò giám khảo đã tìm ra những điều dưỡng không chỉ xuất sắc về chuyên môn mà còn duyên dáng, tự tin trong phần thi áo dài, ứng xử.

Hướng tới ngày Điều dưỡng Quốc tế 12/10, hàng năm, BV Ung bướu Hưng Việt đều tổ chức sân chơi dành cho các điều dưỡng. Năm nay, cuộc thi được tổ chức quy mô và bài bản hơn để tìm ra thí sinh xuất sắc nhất tham dự cuộc thi cấp thành phố, do Sở Y tế Hà Nội phát động vào năm 2019.

Với vai trò Trưởng phòng Đối ngoại của BV Ung bướu Hưng Việt, các bệnh nhân và người nhà ở đây đã không còn xa lạ với hình ảnh thân thương, ấm áp của nghệ sĩ Trà My.

Hình ảnh quen thuộc của nghệ sĩ Trà My vào mỗi thứ 5 hàng tuần, cùng với Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc (kế bên) đến từng phòng bệnh để giao lưu, tặng quà...

Hình ảnh quen thuộc của nghệ sĩ Trà My vào mỗi thứ 5 hàng tuần, cùng với Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc (kế bên) đến từng phòng bệnh để giao lưu, tặng quà...

Cứ vào thứ 5 hàng tuần, chị lại cùng các bác sĩ, điều dưỡng đến tặng quà, thăm hỏi, động viên bệnh nhân nỗ lực chiến đấu với bệnh tật. Điều này đã trở thành “đặc thù” riêng có của bệnh viện trong nhiều năm qua. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, việc “chữa bệnh bằng tinh thần” luôn được các “áo hồng”- đồng phục của điều dưỡng- nỗ lực chăm sóc như với chính người thân của mình.

Tại đây, nghệ sĩ Trà My còn đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Đối ngoại

Tại đây, nghệ sĩ Trà My còn đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Đối ngoại

Do thường xuyên gần gũi với đội ngũ điều dưỡng nên khi làm giám khảo của cuộc thi, nghệ sĩ Trà My cũng thuộc từng gương mặt, hiểu rõ công việc của từng điều dưỡng. Chị bảo, bất cứ lúc nào, dù kiểm tra theo kế hoạch hay bất chợt, chị đều bắt gặp hình ảnh tận tâm, gần gũi mà các điều dưỡng luôn thường trực dành cho người bệnh.

Những màu áo hồng thân thiện, nụ cười luôn thường trực trên môi là ấn tượng với người bệnh mỗi khi điều trị tại đây

Những màu áo hồng thân thiện, nụ cười luôn thường trực trên môi là ấn tượng với người bệnh mỗi khi điều trị tại đây

Ngoài đời, nghệ sĩ Trà My vốn là người sống tình cảm, sẵn lòng quan tâm, giúp đỡ người khác khi có cơ hội, vậy mà quá trình gắn bó với các điều dưỡng ở đây, chị không khỏi khâm phục sự chịu đựng và hết lòng vì người bệnh của các điều dưỡng.

“Có những khi, bệnh nhân vì đau đớn mà cáu gắt các em, đòi hỏi nhiều thứ; hay có những bệnh nhân bệnh nặng, không thể chăm sóc bản thân từ những việc nhỏ nhất- những công việc mà ngay cả người nhà cũng khá nản. Vậy nhưng, điều khiến tôi trân trọng công việc điều dưỡng là các em chưa bao giờ ứng xử với người bệnh bằng tâm trạng bực bội hay qua quýt cho xong”, nghệ sĩ xúc độngTrà My nói.


Bác sĩ Hoàng Đình Chân- Giám đốc BV Ung bướu Hưng Việt và nghệ sĩ Trà My chăm chú theo dõi các phần thi để lựa chọn thí sinh xuất sắc nhất

Bác sĩ Hoàng Đình Chân- Giám đốc BV Ung bướu Hưng Việt và nghệ sĩ Trà Mchăm chú theo dõi các phần thi để lựa chọn thí sinh xuất sắc nhất

10 thí sinh tham gia vòng chung khảo, dù vẫn còn hồi hộp, lúng túng khi đứng trên sân khấu lớn nhưng chính điều đó cũng mang lại cảm xúc đặc biệt, thú vị của một cuộc thi cấp cơ sở. Các thí sinh đã chinh phục Ban giám khảo lão luyện bằng vẻ mộc mạc, hồn nhiên vốn có của bản thân, cho thấy khoảng cách không khác xa với những gì các em thể hiện hàng ngày, trong vai trò của một điều dưỡng viên.

Theo dõi cuộc thi và quan sát các thí sinh thể hiện bản thân trên sân khấu, bác sĩ Vũ Hoàng Nguyên- Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt hài hước ví von: “Xem các bạn thi, bản thân tôi cũng hồi hộp và hứng khởi như xem hoa hậu vậy. Mỗi cái là thiếu phần thi áo ngắn nữa thôi. Nếu có thể thì nên bổ sung thêm vào năm sau”.


Các thí sinh tham gia đều là những điều dưỡng giỏi chuyên môn, tận tâm với nghề

Các thí sinh tham gia đều là những điều dưỡng giỏi chuyên môn, tận tâm với nghề

Đến tham dự cuộc thi, bà Đỗ Hồng Thanh- Phòng nghiệp vụ Y- Sở Y tế Hà Nội đã đánh giá cao về việc cuộc thi này được tổ chức hàng năm, cho bệnh viện thực sự coi trọng công tác điều dưỡng.

Các phần thi được tổ chức bài bản, bám sát chủ đề để giúp các thí sinh có cơ hội thể hiện được nhiều khả năng của bản thân như thể hiện khả năng chuyên môn, thi áo dài và thi ứng xử trực tiếp.

Với khả năng này, bà cũng tin tưởng, các điều dưỡng sẽ đạt được những kết quả xuất sắc hơn nữa trong cuộc thi Điều dưỡng giỏi - Thanh lịch cấp thành phố vào năm 2019, do Sở Y tế phát động.

Nghệ sĩ Trà My cùng lãnh đạo bệnh viện chúc mừng 3 thí sinh chiến thắng

Nghệ sĩ Trà My cùng lãnh đạo bệnh viện chúc mừng 3 thí sinh chiến thắng

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, Ban giám khảo đã trao giải Nhất cho điều dưỡng Nguyễn Thị Phương. Giải Nhì thuộc về Nguyễn Thị Hiền và giải Ba thuộc về Trịnh Thị Hà.

Ngoài các phần thưởng của Bệnh viện cho 3 thí sinh đoạt giải, nghệ sĩ Trà My còn trao các phần quà riêng cho 10 thí sinh tham dự cuộc thi. Đây thực sự là nghĩa cử ấm áp, khích lệ, động viên tinh thần to lớn để các điều dưỡng viên thêm tin yêu công việc của mình nhiều hơn nữa.

Sau cuộc thi này, Trưởng phòng đối ngoại- nghệ sĩ Trà My sẽ trau dồi thêm cho 3 thí sinh đoạt giải về các kỹ năng đi đứng, giao tiếp, ứng xử... để các điều dưỡng tự tin hơn và đoạt thành tích cao nhất trong cuộc thi toàn ngành.

Thanh Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 21 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top