Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ An rà soát lao động từ Trung Quốc trở về

GiadinhNet - Để kịp thời kiểm soát dịch bệnh do virus corona gây ra, trong những ngày qua, tỉnh Nghệ An triển khai rà soát lao động từ Trung Quốc trở về trong thời gian trước tết và sau tết.

Việc rà soát các lao động từ Trung Quốc trở về được chia làm hai mốc gồm thời gian từ Trung Quốc trở về và tình hình sức khỏe của từng lao động.

Ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An, nơi có đông đảo lao động sang Trung Quốc trở về, các lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành để báo cáo về tỉnh và kịp xử lý cũng như trấn an dư luận trong xã hội.

Nghệ An rà soát lao động từ Trung Quốc trở về  - Ảnh 1.

Việc rà soát lao động từ Trung Quốc trở về khiến dư luận an tâm hơn.

Chị P. T. Trang, một lao động từ TP Vinh lên huyện Tương Dương công tác cho biết, chị đang làm việc tại khu vực có rất nhiều lao động sang Trung Quốc. Trong số đó, phần lớn đều về quê ăn tết Nguyên Đán trong dịp vừa qua. Từ khi có thông tin về dịch bệnh bên Trung Quốc, đặc biệt là việc các bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm virus corona đầu tiên đều từ Trung Quốc trở về khiến chị và mọi người đứng ngồi không yên, lo sợ khi tiếp xúc với bộ phận này, kể cả con cháu họ. Việc rà soát các lao động từ Trung Quốc trở về khiến chị và mọi người rất an tâm.

Ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết, phía huyện Quế Phong đã và đang triển khai rà soát các lao động từ Trung Quốc trở về, dự tính đến chiều ngày thứ 2 (3/2) sẽ có kết quả.

Tìm hiểu, hầu hết các huyện như: Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu... đều đã và đang vào cuộc để kịp thời nắm bắt, kịp thời xử lý và quyết tâm chống lại với dịch bệnh do virus corona gây ra.

Nghệ An rà soát lao động từ Trung Quốc trở về  - Ảnh 2.

Các bản làng ở huyện miền núi Kỳ Sơn có nhiều lao động vừa từ Trung Quốc trở về ăn tết Nguyên Đán

Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, nhận được chỉ đạo từ phía Công an tỉnh, Công an huyện Kỳ Sơn chỉ đạo đội ngũ cán bộ chiến sỹ của đơn vị vào cuộc rà soát. Đến chiều ngày hôm nay (2/2) đã có kết quả.

"Trên toàn huyện Kỳ Sơn có 311 người trở về từ Trung Quốc trong dịp trước tết Nguyên Đán, có một trường hợp ở xã Bắc Lý có biểu hiện bị sốt nhưng đã được kiểm tra tại Trung tâm y tế và địa phương. Trường hợp đó trở về Việt Nam hơn một tháng rưỡi, và bệnh nhân chỉ bị viêm đường tiết niệu", - thượng tá Hậu nói.

"Các huyện miền núi Nghệ An là khu vực có đông đảo người dân đi làm việc bên Trung Quốc. Trong giai đoạn này, nếu có báo cáo cụ thể về bộ phận lao động này thì chúng tôi an tâm hơn rất nhiều, cứ như thế này chẳng khác nào ngồi trên đống lửa", một người dân cho biết.

Trước đó, trong thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có nhiều lao động từ Trung Quốc trở về buộc phải cách ly kiểm tra, chữa trị vì nghi nhiễm virus Corona. Điều này đang làm cho dư luận trong tỉnh này hết sức hoang mang. Giá khẩu trang y tế tăng lên chóng mặt. Một phụ huynh đã cho con tạm thời nghỉ học vì lo sợ lây nhiễm virus Corona.

Hồ Phương

Hồ Phương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top