Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày thứ 3 liên tiếp Mỹ chứng kiến thêm 2.000 người chết, COVID-19 không thể kết thúc vào mùa hè

GiadinhNet - Đến 8h15 sáng nay 10/4 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 1,6 triệu người nhiễm, gần 96.000 người tử vong vì dịch COVID-19. Số ca nhiễm tại Mỹ đã tiến sát đến nửa triệu, ngày thứ ba liên tiếp quốc gia này chứng kiến thêm gần 2.000 người tử vong.

Ngày thứ 3 liên tiếp Mỹ chứng kiến thêm 2.000 người chết, COVID-19 không thể kết thúc vào mùa hè - Ảnh 1.

Chuyên gia Mỹ phản bác COVID-19 "biến mất" khi thời tiết ấm lên

Đến sáng nay, thế giới có hơn 1,6 triệu người nhiễm, gần 96.000 người thiệt mạng vì COVID-19. Nhiều quốc gia đã phải khẩn cấp tung các gói cứu trợ để giúp nền kinh tế không "tử vong" vì dịch bệnh.

Trước nhiều nhận định cho rằng virus SARS-CoV-2 gây nên đại dịch  COVID-19 sẽ biến mất khi thời tiết ấm lên, giới chuyên gia Mỹ đã đưa ra những bằng chứng phản bác lại luận điểm này. Chuyên gia cũng cảnh báo, các chủng cúm mới sẽ bùng phát trong điều kiện thời tiết lạnh, sau đó sẽ gia tăng đợt bùng phát thứ 2 trong 6 tháng tiếp theo.

Ngày thứ 3 liên tiếp Mỹ chứng kiến thêm 2.000 người chết, COVID-19 không thể kết thúc vào mùa hè - Ảnh 3.

Virus SARS-CoV-2 nhỏ bé nhưng vô cùng đáng sợ. (Ảnh: FDA)

Trong một bức thư gửi Nhà Trắng, các chuyên gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ cho biết, sự lây nhiễm virus trong thời tiết nóng hay lạnh dường như không phải vấn đề chủ chốt, chính sự đề kháng của con người mới là chìa khóa quan trọng.

Bức thư nhấn mạnh, có một số bằng chứng cho thấy, virus SARS-CoV-2 có thể giảm khả năng lây nhiễm trong môi trường có nhiệt độ và độ ẩm cao. Tuy nhiên, do vật chủ thiếu khả năng miễn dịch nên virus vẫn dễ dàng xâm nhập vào cơ thể. Bằng chứng là sự bùng phát dịch COVID-19 ở Trung Quốc cho thấy, ngay cả trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm đã tăng lên theo thời gian, virus vẫn lan truyền  theo "cấp số nhân" với trung bình 1 người nhiễm cho 2 người khác. 

Tại Mỹ, tính đến 8h15 sáng nay, ghi nhận 468.566 (tăng 33.638) người nhiễm, 16.691 (tăng 1.903) người tử vong do COVID-19. Số người nhiễm trong 24 giờ qua tại Mỹ tăng cao nhất từ khi có dịch bệnh tại nước này. 

Ngày thứ 3 liên tiếp Mỹ chứng kiến thêm 2.000 người chết, COVID-19 không thể kết thúc vào mùa hè - Ảnh 4.

Bang New York ghi nhận gần 150.000 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Getty Images

New York là bang hứng chịu dịch bệnh nghiêm trọng nhất. Số người thiệt mạng tại New York đã tăng thêm 799 người so với ngày 8/4, mức tăng lớn nhất trong 3 ngày qua, nâng tổng số ca tử vong tại riêng New York tính đến sáng 10/4 là 7.067 người.

Diễn biến đáng chú ý nhất ngày 9/4 tại Mỹ, Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED) tung gói kích thích kinh tế lớn nhằm cứu nền kinh tế số 1 thế giới không "tử vong" vì virus SARS-CoV-2.

Cùng với gói cứu trợ kinh tế tại Mỹ, trước nguy cơ suy thoái kinh tế sâu vì đại dịch, Liên minh châu Âu (EU) đã tìm được tiếng nói chung về gói cứu trợ. Tối 9/4, một gói cứu trợ trị giá 500 tỉ euro (546 tỉ USD) đã được Liên minh thống nhất để hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong ngày 9/4, Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo số ca tử vong mới ghi nhận ở nước này là 655 người, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 15.447 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong ngày tại Tây Ban Nha giảm nhẹ, theo đó tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này hiện là 153.222 ca.

Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố đang dần kiểm soát được dịch bệnh. Thủ tướng Pedro Sanchez khẳng định: "Dịch bệnh đã bắt đầu được kiểm soát". Bộ trưởng Y tế Salvador Illa nhận định Tây Ban Nha đã "đạt đỉnh dịch".

Ngày thứ 3 liên tiếp Mỹ chứng kiến thêm 2.000 người chết, COVID-19 không thể kết thúc vào mùa hè - Ảnh 5.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Pháp trong vòng 24h qua ghi nhận số ca tử vong mới nhiều nhất châu Âu. Tính đến sáng 10/4, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 12.210 người ở Pháp. Trong đó, có 8.044 trường hợp tử vong trong các bệnh viện, với 82% là những người trên 70 tuổi; và 4.166 ca ở các nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội.

Theo giới chức y tế Pháp, các biện pháp chặt chẽ chống dịch COVID-19 ở nước này đang bắt đầu mang lại kết quả. Điều cần thiết đối với người dân hiện nay là tiếp tục tuân thủ nghiêm túc lệnh hạn chế đi lại, dự kiến kéo dài qua thời hạn 15/4 của lần gia hạn thứ nhất.

Tại Italy, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tuyên bố nước này có thể bắt đầu nới lỏng dần một số biện pháp hạn chế hiện đang được áp đặt nhằm ngăn chặn COVID-19 trước cuối tháng 4 nếu sự lây lan dịch bệnh tiếp tục chậm lại. Italy hiện ghi nhận 143.626 ca mắc COVID-19 và 18.279 ca tử vong, nhiều nhất thế giới. 

Đến sáng nay, Italy đã có thêm 4 bác sỹ tử vong vì dịch bệnh COVID-19, nâng tổng số bác sỹ tử vong lên 100 trường hợp. Hiệp hội Bác sỹ Italy (Fnomceo) cho biết số lượng nhân viên y tế tử vong hoặc bị nhiễm COVID-19 của nước này tăng lên mỗi ngày.

Ngày thứ 3 liên tiếp Mỹ chứng kiến thêm 2.000 người chết, COVID-19 không thể kết thúc vào mùa hè - Ảnh 6.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện dã chiến ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 3/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại Anh, nước này tới sáng 10/4 đã ghi nhận tổng cộng 65.077 ca mắc COVID-19, trong đó có 7.978 ca tử vong, tăng 881 trường hợp so với một ngày trước. Ngày 9/4, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết tình hình sức khỏe của ông Boris Johnson tiếp tục cải thiện sau 4 ngày được điều trị tích cực do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện ông có trạng thái tinh thần tốt, không cần phải nằm trong phòng chăm sóc tích cực.

70% người tử vong do mắc Covid-19 tại Nhật Bản là nam giới

Công bố mới nhất của Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Suga Yoshihide cho thấy trong số những người nhiễm virus SARS-CoV-2 có tới 60% là nam giới và tỷ lệ tử vong của nam giới lên tới 70%.

Ông Suga cho biết thêm, mặc dù chưa rõ việc virus này có dễ xâm nhập nam giới hơn nữ giới hay không nhưng có thể thấy một điều là loại virus có sự  biến đổi khó lường. Theo số liệu thống kê của Chính phủ Nhật Bản, số người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản đạt con số kỷ lục là trên 70.000 người. Trong đó, gần 2/3 là nữ giới. Khoa học cũng đã chứng minh một điều rằng phụ nữ có sức khỏe dẻo dai hơn nam giới, nhất là khi phải chịu những áp lực từ cuộc sống như dịch bệnh, thiên tai…

Chính phủ Nhật Bản cũng đang kêu gọi người dân tăng cường vận động để có thể cắt giảm chi phí y tế và điều dưỡng ngày càng gia tăng cũng như nâng chỉ số "sống lâu khỏe mạnh".

Trong khi đó, tính đến sáng nay, Nhật Bản ghi nhận 4.768 người nhiễm, 99 ca tử vong vì COVID-19. 

Tại châu Á, Trung Quốc trong ngày đã ghi nhận thêm 63 ca nhiễm mới, trong đó có 61 ca từ nước ngoài, và thêm hai ca tử vong tại tỉnh Hồ Bắc. Tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục tính đến ngày 10/4 là 81.907 ca, trong đó có 1.160 người vẫn đang được điều trị, 77.370 người đã xuất viện và 3.336 người tử vong do COVID-19. Hiện vẫn còn 73 người bị nghi nhiễm virus SARS-COV-2, 12.510 người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân đang được theo dõi.

Hàn Quốc đã ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ngày thứ 4 liên tiếp ở mức trên dưới 50 ca với tỷ lệ khỏi bệnh trên 65%. Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính tới sáng 10/4, số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc đã lên 10.423 người.

Số ca tử vong đã tăng 4 ca lên 204, trong đó hơn 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước. Ngoài ra, có 197 trường hợp đã phục hồi và xuất viện, nâng tổng số trường hợp được điều trị thành công lên 6.973 người. Hiện vẫn còn 55 trường hợp trong tình trạng nguy kịch.

H.Anh (th)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 23 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top