Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS 1/12: Phụ nữ mang thai đang là "đối tượng" chính

Thứ tư, 08:19 02/12/2009 | Y tế

Giadinh.net - Đại dịch HIV/AIDS có xu hướng chững lại và không tăng nhanh như những năm trước đây. Tuy nhiên, HIV/AIDS có xu hướng gia tăng trong nhóm phụ nữ mang thai và đa dạng hóa đối tượng nhiễm.

PGS.TS Nguyễn Thanh Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho biết như vậy.

Lây nhiễm trên nhiều nhóm đối tượng

Theo TS Long, tại Việt Nam, tính đến ngày 30/9/2009, số người nhiễm HIV hiện còn sống được phát hiện là 156.307 người, trong đó có 34.110 bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS. Từ khi phát hiện bệnh nhân đầu tiên đến nay đã có 44.232 người nhiễm HIV đã tử vong. 100% các tỉnh, thành phố, 97,5% các huyện và trên 70,5% các xã, phường báo cáo có người nhiễm HIV. Một số tỉnh, thành phố có 100% số xã, phường báo cáo có người nhiễm HIV. TPHCM vẫn là địa phương có tổng số người nhiễm cao nhất, chiếm gần 1/3 số người nhiễm được phát hiện trên toàn quốc.
 

Tư vấn kiến thức phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên (Ảnh CH).

TS Long cho biết, hình thái lây nhiễm HIV ở Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn dịch tập trung. Tỷ lệ nhiễm HIV rất cao trong nhóm tiêm chích ma tuý, gái mại dâm và đã có dấu hiệu lan ra cộng đồng thể hiện qua tỷ lệ nhiễm HIV tăng trong nhóm phụ nữ mang thai và thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tuy dịch HIV đã có chiều hướng chững lại nhưng vẫn chứa đựng các yếu tố nguy cơ làm bùng nổ dịch trong cộng đồng nếu không triển khai các biện pháp can thiệp hiệu quả.

Chưa khống chế được dịch

Yêu thương và không
phân biệt đối xử với trẻ có H

Sau 2 tháng phát động trên mạng, chương trình “Viết lời yêu thương” của quỹ từ thiện VinaGame đã nhận được 50.000 lời yêu thương đối với những trẻ em có H đang bị phân biệt đối xử. Tại buổi lễ tổng kết nhân dịp ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS 1/12, Quỹ này đã trao tặng 50 triệu đồng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 (Ba Vì, Hà Nội) nơi đang nuôi dưỡng nhiều em nhỏ có H.

Cũng trong lễ tổng kết này đã diễn ra triển lãm 40 bức tranh sơn dầu với chủ đề “Cuộc sống muôn màu” của họa sĩ Trọng Kiên và 20 bức tranh do chính các em nhỏ có H sáng tác với chủ đề “Em muốn được đến trường”. Theo họa sĩ Trọng Kiên, 10 bức tranh sơn dầu sẽ được bán đấu giá ủng hộ chương trình “Viết lời yêu thương”.

V.Khánh

TS Long cũng cho rằng, Việt Nam chưa khống chế được dịch HIV nên tiềm ẩn các yếu tố nguy cơ làm lan tràn HIV. Về can thiệp giảm tác hại dự phòng nhiễm HIV, hiện nay độ bao phủ chương trình mới chỉ đạt 50% số huyện, thị, kinh phí còn hạn chế, sự đồng thuận ở một số địa phương chưa cao. Số bệnh nhân HIV/AIDS tiếp cận điều trị thuốc ARV tại những tỉnh trọng điểm ngày càng tăng nhanh dẫn đến tình trạng quá tải cho các cơ sở điều trị ngoại trú. Chưa có cơ chế tổ chức hoạt động cụ thể đối với các phòng khám ngoại trú tại các tuyến. Chính sách đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác điều trị còn nhiều bất cập. Thiếu đầu tư cho các phòng xét nghiệm chuẩn. Các tỉnh chưa có khả năng đánh giá và dự báo về tình hình dịch. Mạng lưới theo dõi và đánh giá chương trình mới bắt đầu được thiết lập, chưa có nhiều kinh nghiệm.

Phía Cục Phòng, chống HIV/AIDS cũng đã đưa ra một số giải pháp để khống chế dịch như: Củng cố và hoàn thiện đội ngũ cán bộ, bao gồm xây dựng chính sách, khuyến khích cán bộ dự tuyển vào hệ thống phòng, chống HIV/AIDS. Hoàn thiện tổ chức mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS từ trung ương đến cơ sở. Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ trong hệ thống phòng, chống HIV/AIDS. Các giải pháp về chuyên môn kỹ thuật trong công tác phòng, chống HIV/AIDS gồm: Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn chuyên môn. Tăng cường thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng lây nhiễm HIV. Huy động cộng đồng và phối hợp liên ngành tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS. Đẩy mạnh các hoạt động can thiệp giảm tác hại và dự phòng lây nhiễm HIV. Tư vấn, xét nghiệm, tự nguyện giám sát, theo dõi và đánh giá chương trình chăm sóc, hỗ trợ, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Xuân Phương 

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top