Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày Thầy thuốc, hàng trăm nhân viên y tế hiến máu cứu người bệnh

Thứ ba, 13:07 27/02/2018 | Y tế

GiadinhNet - Ngày Thầy thuốc Việt Nam, rất nhiều bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế tại nhiều bệnh viện đã tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần khắc phục sự khan hiếm máu sau Tết Nguyên đán, phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Sáng 27/2, Bệnh viện K phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Blouse trắng, trái tim hồng” với sự tham gia của 200 cán bộ y tế Bệnh viện K.

Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc được tổ chức thường niên từ năm 2015.

Hình ảnh những thầy thuốc hiến máu vì người bệnh càng trở nên đặc biệt hơn, đó là hình ảnh cao cả, thắt chặt mối liên hệ giữa thầy thuốc - bệnh nhân.

Các bác sĩ Bệnh viện K hiến máu tình nguyện. Ảnh: PV

Các bác sĩ Bệnh viện K hiến máu tình nguyện. Ảnh: PV

Lãnh đạo Bệnh viện K cho biết, năm 2017, viện tiếp nhận khoảng gần 400.000 lượt khám bệnh, hơn 21.000 bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật tăng 37% so với năm trước, vượt 32% kế hoạch năm. Cùng đó, số ca phẫu thuật loại đặc biệt và phẫu thuật nội soi tăng mạnh. Những số liệu trên cho thấy, việc điều trị và phẫu thuật có nhu cầu sử dụng số lượng lớn các đơn vị máu.

Được biết, với 150 đơn vị máu được tiếp nhận trong Ngày hội hiến máu ở Bệnh viện K, nhiều người bệnh trong cơn nguy kịch được cứu sống, góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngành Y tế trong công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Cũng trong sáng 27/2, hơn 60 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Nhiều bác sĩ trẻ của Bệnh viện Mắt Hà Nội chia sẻ, hiến máu là hành động cụ thể, thiết thực tiếp sức, tiếp thêm nguồn sống và nối dài hi vọng cho bệnh nhân cần máu.

Nhiều bác sĩ trẻ của Bệnh viện Mắt Hà Nội chia sẻ, hiến máu là hành động cụ thể, thiết thực tiếp sức, tiếp thêm nguồn sống và nối dài hi vọng cho bệnh nhân cần máu.

Không chỉ hưởng ứng lời kêu gọi của Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương để góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp sau Tết nguyên đán, đây còn là dịp để các thầy thuốc có hành động cụ thể, thiết thực tiếp thêm nguồn sống cho các bệnh nhân đang cần truyền máu. 

Bác sĩ Trần Ngọc Hưng, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tham gia hiến máu bày tỏ hy vọng, hoạt động hiến máu sẽ diễn ra đều đặn để đáp ứng nhu cầu truyền máu, đặc biệt là những nhóm máu hiếm như nhóm máu O.

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, hiện tỉ lệ người hiến máu ở nước ta khoảng 1,6% dân số, tuy nhiên tình trạng khan hiếm máu vẫn diễn ra có tính chu kỳ vào dịp hè và Tết Nguyên Đán – khi mà lực lượng hiến máu chính là học sinh, sinh viên bước vào đợt nghỉ kéo dài.

Từ sau Tết nguyên đán đến nay, đã có hàng nghìn thầy thuốc của nhiều bệnh viện trong cả nước đã tham gia hiến máu. Trong đó có hơn 2000 cán bộ, nhân viên Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương và hàng nghìn y, bác sĩ các Bệnh viện K, Bạch Mai, Phụ sản Trung ương, Bệnh viện E và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội...

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top