Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày kỷ lục ghi nhận ca bệnh COVID-19, Tổ Điều trị tại Đà Nẵng: Giải toả áp lực cho BV Đà Nẵng là nhiệm vụ cấp bách

GiadinhNet - Đây là ngày thứ 6 Tổ Điều trị do Bộ Y tế điều động có mặt tại Đà Nẵng để hỗ trợ cho địa phương này điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ngày kỷ lục ghi nhận ca bệnh COVID-19, Tổ Điều trị tại Đà Nẵng: Giải toả áp lực cho BV Đà Nẵng là nhiệm vụ cấp bách - Ảnh 1.

Tập trung các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai và Chợ Rẫy hỗ trợ điều trị bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Đà Nẵng là ưu tiên hàng đầu trong ngày 31/7 của đội Điều trị mà Bộ Y tế cử đến Đà Nẵng - ThS BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, tổ trưởng Tổ điều trị do Bộ Y tế cử vào Đà Nẵng chia sẻ chiều 31/7.

Sáng 31/7, Bộ Y tế công bố Việt Nam có thêm 45 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, đều là người đã được cách ly trong cơ sở y tế, lập kỷ lục về số ca COVID-19 được ghi nhận trong 12 giờ.

"Giải tỏa áp lực cho Bệnh viện Đà Nẵng trở thành nhiệm vụ cấp bách" - ông Khoa nói. 

Đây là ngày thứ 6 tổ Điều trị có mặt tại Đà Nẵng để hỗ trợ cho địa phương này điều trị bệnh nhân COVID-19. Ông Khoa cho hay, các bệnh nhân âm tính đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam và một số bệnh viện tư nhân trên địa bàn. 

Người nhà bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính được đưa đến các khu cách ly tập trung của Đà Nẵng.

Ngày kỷ lục ghi nhận ca bệnh COVID-19, Tổ Điều trị tại Đà Nẵng: Giải toả áp lực cho BV Đà Nẵng là nhiệm vụ cấp bách - Ảnh 2.

Tổ Điều trị, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế và nhiều bệnh viện trao đổi trong buổi hội chẩn trực tuyến ngày 31/7. Đây là lần thứ 6 hội chẩn quốc gia diễn ra trong 1 tuần qua. Ảnh: Võ Thu


Theo Tổ trưởng Tổ Điều trị Nguyễn Trọng Khoa, việc di chuyển các bệnh nhân nặng âm tính đến các bệnh viện khác mất khá nhiều công sức, cần xe cứu thương và các điều dưỡng đi kèm.

"Bộ Y tế đã huy động xe cứu thương của các Sở Y tế từ Quảng Trị đến Bình Định để thực hiện công việc này" – BS Khoa cho hay.

Chia lửa cho Đà Nẵng, không nề hà tuyến bệnh viện Trung ương - địa phương, hôm nay, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiếp nhận điều trị thêm 7 ca nặng từ Đà Nẵng, 2 ca nặng từ Quảng Nam, nâng tổng số ca bệnh nặng mắc COVID-19 mà bệnh viện này tiếp nhận điều trị lên 19 người. 

Trong số các bệnh nhân này, có nhiều bệnh nhân suy thận, phải chạy thận nhân tạo, trước đó đã phải sử dụng các biện pháp hỗ trợ hô hấp như thở máy, oxy. Một số bệnh nhân mắc COVID-19 có chỉ số kali trong máu cao, các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành chạy thận cho các trường hợp để giảm yếu tố kali cao trong máu.

Cùng đó, Bộ Y tế và TP Đà Nẵng đang khẩn trương thiết lập hai trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang. 

Nhóm chuyên gia về chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Bạch Mai trợ giúp thiết lập đơn nguyên chạy thận nhân tạo với 10 máy để tiếp nhận 50-60 bệnh nhân chạy thận/ngày trong vài ngày tới. Một số bệnh nhân chạy thận dương tính với SARS-CoV-2 được chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để cách ly, điều trị.

Hôm nay, Tổ điều trị phối hợp với Sở Y tế Đà Nẵng rà soát quy trình sàng lọc, thu dung bệnh nhân để phát hiện sớm các ca mắc COVID-19 tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn.

Bệnh viện Bạch Mai quyết định điều động một kíp chuyên gia về hỗ trợ tâm lý tới Đà Nẵng để cổ vũ động viên nhân viên y tế đang căng mình chống dịch ở Đà Nẵng. Bệnh viện Chợ Rẫy cử ra Đà Nẵng thêm 3 bác sĩ nữa để tham gia vào việc trợ giúp thiết lập các trung tâm điều trị COVID-19, vận chuyển bệnh nhân nặng và điều trị các ca bệnh nặng.

Đêm 30/7, Bộ Y tế đã quyết định thành lập "Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng" để tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và điều trị bệnh nhân tại khu vực này. Bộ phận này bao gồm 4 đội hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, trong đó có đội Điều trị.

Đội này gồm 30 người do ThS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản ký Khám chữa bệnh làm đội trưởng cùng thành viên là những bác sĩ giỏi của các Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy, Bệnh viện Tim Hà Nội.

Trước đó, để triển khai các biện pháp khẩn cấp khoanh vùng, dập dịch, hạn chế tối đa sự lây lan ra các tỉnh lân cận và trên phạm vi toàn quốc, ngay trong tối 25/7, Bộ Y tế đã thành lập 3 đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng. Trong đó, đội Điều trị cũng do ThS.BS Nguyễn Trọng Khoa, làm đội trưởng cùng 7 thành viên khác (có 3 bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy là những người trực tiếp điều trị thành công cho bệnh nhân BN91).

13 ca có diễn biến nguy kịch, tiên lượng rất dè dặt

Từ Hà Nội, trao đổi với phóng viên cuối giờ chiều 31/7, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho hay, hôm nay, Hội đồng chuyên môn (Bộ Y tế) đã có cuộc hội chẩn toàn quốc lần thứ 6 về các ca bệnh nặng (trong 1 tuần qua). Theo đó, ngoài bệnh nhân 428 tử vong sáng nay, hiện trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại 18 cơ sở y tế trên cả nước có khoảng 20 bệnh nhân diễn biến nặng, trong đó có 13 ca diễn biến rất nặng, nguy kịch, tiên lượng dè dặt.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top