Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày hội hiến máu tại Tổng cục Dân số: "Mỗi giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại"

Thứ ba, 11:43 03/03/2020 | Y tế

GiadinhNet - Sáng 3/3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Cục Phòng, chống HIV-AIDS và Cục Quản lý môi trường Y tế phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu TW tổ chức ngày hội hiến máu.

Với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại", chương trình đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ, công nhân viên của các cơ quan tham gia ngày hội hiến máu.

Đoàn viên thanh niên, cán bộ hào hứng hiến máu cứu người  

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình phát biểu: "Máu chính là một món quà vô giá bởi máu là một loại thuốc đặc biệt giúp cho con người duy trì sự sống! Ngày nay khoa học, y học tuy đã có sự phát triển vượt bậc nhưng vẫn chưa có một loại thuốc hay một loại dịch thể nào có thể thay thế được máu. 

Vì vậy, muốn cứu sống được người đang trong cơn nguy kịch do mất nhiều máu cũng như người đang điều trị bệnh hiểm nghèo cần được truyền nhiều máu thì không có cách nào khác hơn là chính chúng ta – những người đang may mắn được khỏe mạnh cần phải thực hiện nghĩa cử hiến tặng, cho đi những giọt máu quý giá của mình".

Ngày hội hiến máu tại Tổng cục Dân số: Mỗi giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại - Ảnh 2.

Với thông điệp "Một giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại" nhận được sự ủng hộ của đông đảo đoàn viên.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan cũng cho biết: "Thông điệp "Một giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại" của chương trình đã bao trọn ý nghĩa và mục đích lớn lao trong các chiến dịch hiến máu nhân đạo. Mỗi giọt máu là biểu hiện của sự sống và tiếp sức cho sự sống. Khi dòng máu chảy trong cơ thể một người thì chỉ là để duy trì sự sống nhưng cũng dòng máu ấy chảy trong cơ thể nhiều người thì nó trở thành một làn sóng của yêu thương, nâng niu những mầm sống hồi sinh".

Ông Trần Thanh Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục phòng, chống HIV/AIDS vui mừng cho biết: "Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và hưởng ứng tháng Thanh niên 2020, ý thức được trách nhiệm của cộng đồng và sự tiên phong của đoàn thanh niên, chúng tôi hết sức vui mừng khi tham gia chiến dịch hiến máu tình nguyện "Một giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại". Đây là một hoạt động cộng đồng, phát huy vai trò xung kích của toàn thể đoàn viên thanh niên của cả 3 đơn vị".

Ngày hội hiến máu tại Tổng cục Dân số: Mỗi giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình) phát biểu khai mạc.

Ngày hội hiến máu tại Tổng cục Dân số: Mỗi giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại - Ảnh 4.

Ông Trần Thanh Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục phòng, chống HIV/AIDS.

Ngày hội hiến máu tại Tổng cục Dân số: Mỗi giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại - Ảnh 5.

Chương trình diễn ra từ 9h sáng, nhưng từ sớm đông đảo đoàn viên thanh niên đã có mặt xếp hàng chờ đăng ký.

Ngày hội hiến máu tại Tổng cục Dân số: Mỗi giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại - Ảnh 6.

Theo đông đảo đoàn viên cho biết, việc hiến máu tình nguyện mang nhiều ý nghĩa quan trọng.

Ngày hội hiến máu tại Tổng cục Dân số: Mỗi giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại - Ảnh 7.

Khu vực đăng ký hiến máu

Ngày hội hiến máu tại Tổng cục Dân số: Mỗi giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại - Ảnh 8.

Các y bác sĩ tại Viện Huyết học kiểm tra sức khỏe cho các đoàn viên.

Ngày hội hiến máu tại Tổng cục Dân số: Mỗi giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại - Ảnh 9.

Nhiều người cho biết, bản thân đã hiến rất nhiều lần khi đủ sức khỏe.

Ngày hội hiến máu tại Tổng cục Dân số: Mỗi giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại - Ảnh 10.

Sự kiện cũng nhận được hưởng ứng của đông đảo các đoàn viên Báo Gia đình & Xã hội.

Ngày hội hiến máu tại Tổng cục Dân số: Mỗi giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại - Ảnh 11.

Hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, lòng thương yêu đồng loại.

Ngày hội hiến máu tại Tổng cục Dân số: Mỗi giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại - Ảnh 12.

Hiến máu sẽ đem lại cho ta niềm vui vì được giúp đỡ ai đó đang cần lượng máu quý giá, mà nếu như không có nó họ không thể tồn tại tiếp trên cuộc đời này.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 41 phút trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 1 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Top