Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngành y tri ân Hải thượng Lãn Ông tại Hà Tĩnh

Thứ năm, 10:41 05/03/2015 | Y tế

Giadinhnet - Ngày 5/3, tại Khu lăng mộ Hải Thượng Lãn Ông, Bộ Y tế và UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Lễ dâng hương và tưởng niệm kỷ niệm 224 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại quê hương ông ở Hương Sơn – Hà Tĩnh.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, ông Võ Kim Cự - Bí thư tỉnh Uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo cán bộ ngành y tham dự.

Thông qua các hoạt động này, ngành y mong muốn thể hiện sự tri ân của người dân Việt Nam nói chung, của cán bộ ngành y tế nói riêng với Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - một bậc thiên tài kiệt xuất của nền Y học cổ truyền Việt Nam.

Dâng hương tưởng niệm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông là dịp để cán bộ y tế kế thừa, học tập, phát huy y đức, y đạo, y thuật của Đại danh y nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân đồng thừi biểu dương Cán bộ y tế có nhiều đóng góp trong sự nghiệp y học cổ truyền bằng Lễ trao giải thưởng Hải thượng Lãn Ông lần thứ 3 của Bộ Y tế

 

Đoàn Bộ Y tế dâng hương tại quê hương của Hải thượng Lãn Ông
Đoàn Bộ Y tế dâng hương tại quê hương của Hải thượng Lãn Ông

 

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên- Thứ trưởng Bộ Y tế thay mặt ngành y tế Việt Nam ôn lại thân thế và sự nghiệp y học của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, đồng thời cẩn báo với đại danh y về những thành tựu và trọng tâm công tác Y Dược cổ truyền năm 2014.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên nhấn mạnh, cuộc đời của Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác là hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc với kiến thức uyên thâm, với tinh thần trách nhiệm cao cả trong nghề nghiệp, lòng nhẫn nại, tận tâm, đức hy sinh và lòng thương yêu người bệnh vô bờ bến. Ông thật xứng đáng là người đã dựng “ngọn cờ đỏ thắm” trong nền Y học nước nhà, là tấm gương sáng về Y đức và Y thuật cho đời sau noi theo.

Y dược học cổ truyền là bộ phận quan trọng trong hệ thống y tế nhà nước và phát triển mạnh ở cả 4 cấp. Hiện nay cả nước có 64 bệnh viện y dược cổ truyền. Ngoài ra còn có trên 10 ngàn cơ sở hành nghề y học cổ truyền ngoài công lập của các cá nhân, tổ chức xã hội.

Trong thời gian qua, hệ thống y tế các tuyến đã tổ chức kế thừa được nhiều bài thuốc hay, cây thuốc quý của các lương y, các dân tộc trên mọi miền đất nước; tổ chức nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản, từng bước phát huy được tiềm năng của YDCT phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên nêu rõ, kế thừa và phát huy truyền thống y học mà Đại danh y và các thế hệ danh y tiền bối để lại, nhiều thầy thuốc đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy thế mạnh về y dược cổ truyền, đặc biệt lĩnh vực dược liệu, năng lực nội sinh của nền y học nước nhà , đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và UBND các tỉnh thành phố tặng nhiều phần thưởng cao quý

 

Trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực y học cổ truyền
Trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực y học cổ truyền

Trong dịp lễ trang trọng này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cho 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kế thừa bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền.

Nhân dịp này Bộ Y tế phát động phong trào không ngừng học tập y đức, y đạo, y thuật của các bậc danh y tiền bối; phát triển nuôi trồng và ứng dụng YHCT trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần “Người Việt dùng thuốc Việt” trong toàn thể cán bộ và cơ sở y tế. Bộ Y tế biểu dương và khen ngợi những cán bộ y tế đã có thành tích xuất sắc trong việc kế thừa và bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền Việt Nam, giỏi về y thuật trong sáng về y đức đã góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

HP

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 2 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Top