Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngành Y tế hỗ trợ ứng cứu nạn nhân sập hầm: Những giây phút không thể quên

Thứ hai, 08:09 22/12/2014 | Y tế

GiadinhNet - Ngay khi nhận được thông tin có vụ tai nạn sập hầm thuỷ điện tại Lâm Đồng khiến 12 công nhân kẹt lại, cùng với nhiều đơn vị chức năng khác, ngành Y tế đã ngay lập tức vào cuộc, túc trực thường xuyên, góp phần để cuộc giải cứu không xảy ra điều gì đáng tiếc.

 

 

Nạn nhân Hoàng Văn Sơn đang được các y, bác sĩ chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. 	Ảnh: T.L
Nạn nhân Hoàng Văn Sơn đang được các y, bác sĩ chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Ảnh: T.L

 

Đã từng nghĩ đến tình huống xấu

Khi sự việc vừa xảy ra, lực lượng y tế địa phương đã ngay lập tức có mặt.  BS Nguyễn Văn Hòa – Giám đốc Trung tâm Y tế ((TTYT) huyện  Lạc Dương kể lại, sau những cố gắng ban đầu để đưa các nạn nhân ra không có kết quả, sự việc được báo lên các cấp cao hơn. Các lực lượng y tế tuyến tỉnh đã ngay lập tức được điều đến hiện trường. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng cứu.

BS Nguyễn Văn Hoà kể, thời gian đầu, lực lượng ứng cứu cũng xác định cần thông khí trong hầm để các nạn nhân không bị ngạt. Chính vì thế họ đã khoan đường ống vào khu vực các nạn nhân bị kẹt. Việc khoan có lúc gặp trở ngại vì vướng phải đá, mọi người vô cùng sốt ruột. Đến khi đưa đường ống nhựa vào còn khó khăn hơn vì nhiều đoạn ống đã bị gập, gãy. Mỗi lần như thế lại phải thao tác lại.

Nhờ sự kiên trì của các lực lượng cứu hộ, đường ống đã đưa vào thành công. Đường ống này chỉ nhỏ 2,1cm nên chỉ được sử dụng làm nhiệm vụ thông khí và truyền sữa, nước cháo, các chất dinh dưỡng dạng lỏng.

BS Nguyễn Văn Hòa có mặt ở hiện trường ngay từ khi tai nạn xảy ra và ở lại đó suốt 4 ngày 3 đêm. Ông tâm sự, khi nhận được thông tin từ các nạn nhân trong hầm cho biết họ rất lạnh, đói… mọi người đều vô cùng lo lắng. Đặc biệt, khi biết nước trong hầm liên tục dâng lên, nhiều người đã nghĩ đến tình huống xấu nhất nhưng không ai dám nói ra.

Bà Phạm Thị Bạch Yến – Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, sau khi nhận được tin, lãnh đạo Sở thay nhau xuống hiện trường. Ngành đã điều động ngay xe cấp cứu cũng như các thiết bị chuyên dụng để phục vụ tốt nhất cho công tác ứng cứu.

Nạn nhân ào ra lại tưởng tiếp tục sập hầm

Bộ Y tế đã triệu tập các cuộc họp khẩn liên quan đến công tác cứu hộ và đưa ra các phương án khi nạn nhân còn chưa được giải cứu.

Chiều 19/12, khi đội ngũ y, bác sỹ tại Hà Nội chuẩn bị  tiếp tục lên đường vào hỗ trợ cùng lực lượng y tế địa phương thì nhận được thông tin đã giải thoát được cho các nạn nhân. BS Nguyễn Văn Hoà có mặt tại hiện trường kể lại giây phút đó: “Lúc ấy khoảng 4h16 phút, bỗng nhiên tôi thấy mọi người chạy ào ra, nhốn nháo. Ai cũng nghĩ, lại sập hầm tiếp trong quá trình cứu hộ. Ngay lập tức lực lượng y tế áp sát vào thì mới được biết các nạn nhân đã được giải thoát. Cảm xúc lúc ấy thực sự khó tả, nhiều người oà khóc!”.

Trước đó, ngành Y tế đã nhận thông báo có thể từ 9h sáng đến 3h chiều ngày 20/12 sẽ tiếp cận các nạn nhân. Vì thế, trang thiết bị, thuốc men, xe cấp cứu đã sẵn sàng. Việc các nạn nhân được giải cứu sớm hơn thời gian dự kiến nhưng hoàn toàn không khiến mọi người ở ngoài bị động.

Đến ngày 21/12, các nạn nhân đều đã khá khỏe mạnh, tương đối ổn định về tâm lý. Riêng nạn nhân nữ, khi được giải cứu, sức khoẻ không được tốt nhưng sau đó nhờ chăm sóc chu đáo nên  đã hồng hào trở lại, ăn uống được. Các bệnh nhân được lưu lại viện vài ngày để được các bác sỹ theo dõi diễn biến về tâm lý cũng như thể trạng.

BS Nguyễn Văn Hòa chia sẻ, ông rất vui sướng vì công tác y tế trong đợt giải cứu vụ tai nạn này đã không có bất cứ điều gì sơ suất xảy ra. Điều quan trọng nhất là cả 12 nạn nhân được cứu sống, họ đang được chăm sóc tốt nhất.

 

Miễn phí điều trị cho tất cả các nạn nhân

Ngày 21/12 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có công văn gửi UBND 6 tỉnh: Lâm Đồng, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc đề nghị các địa phương hỗ trợ, giúp đỡ gia đình có người thân là nạn nhân trong vụ sập hầm. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, nhằm giúp các nạn nhân nhanh chóng bình phục sức khỏe.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế để khám, cứu chữa, chăm sóc sức khỏe cho các công nhân bị nạn trong điều kiện tốt nhất và miễn phí toàn bộ. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ về chuyên môn của tuyến cao hơn, đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng chủ động liên hệ với các bệnh viện chuyên khoa tuyến đầu tại TP Hồ Chí Minh.          

 H. Nam

 

Hoàng Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 45 phút trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 52 phút trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 6 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 20 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Top