Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngành Y quyết liệt ngăn chặn sởi

GiadinhNet - Trước thông tin 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình xuất hiện các ca sởi, nhiều người bày tỏ lo lắng về nguy cơ dịch có khả năng quay trở lại. Ngành Y tế đã có những biện pháp mạnh mẽ để khống chế các ổ dịch.

Ngành Y quyết liệt ngăn chặn sởi  1

Từ tháng 9/2014 đến tháng 2/2015, Việt Nam triển khai Chiến dịch tiêm miễn phí vaccine sởi, rubella lớn nhất từ trước tới nay tại 63 tỉnh, thành phố. Ảnh: Chí Cường

 
Mối lo sởi tái phát

Theo thông tin từ Bộ Y tế, ca bệnh sởi đầu tiên vào ngày 18/8, ở xóm Thung Mận (xã Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình), tính đến nay, Hòa Bình đã ghi nhận tổng số 119 bệnh nhân sởi tại 2 xã Hang Kia và Pà Cò (huyện Mai Châu). Trong đợt dịch này, lứa tuổi mắc chủ yếu từ 3 đến 9 tuổi (chiếm 71%), người nhiều tuổi nhất mắc sởi là 22.

Sơn La cũng đã phát hiện ổ dịch sởi tại 2 huyện Vân Hồ và Mộc Châu. Số mắc từ giữa tháng 8 đến nay là 64 ca, trong đó 33 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với sởi. Bác sỹ Trần Văn Ngọc – Phó Giám đốc Sở Y tế Sơn La cho biết, các ca nhiễm sởi lần này đều là trẻ em. Hiện các bệnh nhân đều được cách ly và kiểm soát tại các cơ sở y tế tuyến xã, huyện.

Thông tin về bệnh sởi tái xuất hiện khiến rất nhiều người lo lắng. Nếu không kịp thời khoanh vùng có thể lại xảy ra những hệ quả đáng tiếc như đợt dịch sởi trước đây.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế đã kịp thời chỉ đạo cơ quan y tế các địa phương khoanh vùng, không để dịch lây lan, đồng thời phân tuyến điều trị các bệnh nhân mắc sởi và nghi mắc sởi. Đến nay số ca mắc sởi không có dấu hiệu gia tăng, nhiều bệnh nhân đã được điều trị ổn định tại cơ sở y tế và được theo dõi sát tại cộng đồng. Bộ Y tế cũng đã ngay lập tức có công văn yêu cầu Sở Y tế 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình rà soát, thống kê toàn bộ trẻ em từ 1 đến 14 tuổi trên địa bàn các huyện trong vùng dịch cũng như toàn tỉnh để từ ngày 15/9 triển khai Chiến dịch tiêm vaccine sởi và rubella. Đây là Chiến dịch tiêm miễn phí lớn nhất từ trước tới nay.

Tuy nhiên, theo bác sỹ Trần Văn Ngọc, việc triển khai tiêm vaccine sởi – rubella của Sơn La có thể sẽ được tiến hành trước ngày 15/9.
 
Giám sát chặt các ca nhiễm

Cùng với công tác chỉ đạo, Bộ Y tế cũng đã cử đội Phòng chống dịch lưu động bao gồm các chuyên gia của Bộ Y tế và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tăng cường lên các địa phương có ổ dịch tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình để hỗ trợ địa phương phòng chống và khống chế dịch.

Thời gian gần đây, tại Mai Châu đã ghi nhận 90 ca mắc sởi và sốt phát ban dạng sởi. Hiện do địa hình đặc thù vùng sâu, vùng xa, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn nên đa phần các bệnh nhân được điều trị ngay tại trạm y tế xã. Đoàn chuyên gia của Bộ Y tế cùng với sự tăng cường của các bác sỹ tuyến tỉnh, huyện bước đầu đã khống chế được dịch bệnh.

Trong số hơn 90 bệnh nhân nhiễm sởi và phát ban do sởi tại Mai Châu đợt này có trường hợp đã bị biến chứng sang các bệnh như viêm phế quản, viêm phổi… Tuy nhiên, tất cả các bệnh nhân này đều được phát hiện và điều trị kịp thời nên không có trường hợp tử vong.

Còn tại tỉnh Sơn La, ngành Y cũng cho biết dịch sởi đã cơ bản được khống chế bằng cách khoanh vùng, cách ly và giám sát chặt các ổ dịch.

Bộ Y tế cũng tiếp tục đề nghị 2 Sở Y tế Sơn La và Hòa Bình phải tiếp tục giám sát chặt chẽ diễn biến của dịch để kịp thời có biện pháp ứng phó, không để xảy ra trường hợp dịch bệnh bị bùng phát và lây lan.
 
Chiến dịch tiêm vaccine sởi, rubella lớn nhất từ trước đến nay
 
Bộ Y tế cho biết, từ tháng 9/2014 đến tháng 2/2015, Việt Nam triển khai Chiến dịch tiêm chủng miễn phí vaccine sởi, rubella lớn nhất từ trước tới nay, ở cả 63 tỉnh, thành phố.

Nguồn vaccine sử dụng cho Chiến dịch tiêm chủng lần này do Tổ chức Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI), UNICEF viện trợ, với kinh phí trên 36 triệu USD.

Vaccine này do Ấn Độ sản xuất đã được Tổ chức Y tế Thế giới kiểm định và thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam. Viện Kiểm định vaccine và sinh phẩm (Bộ Y tế) đã kiểm định chất lượng 5 triệu liều. Được biết, hiện cả 2 bệnh sởi và rubella không có thuốc điều trị đặc hiệu. Cách tốt nhất để chủ động phòng bệnh là tiêm vaccine.

Theo Bộ Y tế, sởi và rubella là những bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây nên. Bệnh rubella ở trẻ nhỏ thường nhẹ, ít biến chứng, nhưng hậu quả để lại với phụ nữ mang thai lại vô cùng nặng nề. Nếu người mẹ nhiễm rubella trong 3 tháng đầu thai kỳ, có thể gây sẩy thai, thai chết lưu, hội chứng rubella bẩm sinh (bao gồm các dị tật tim, đục thủy tinh thể, điếc bẩm sinh, chậm phát triển, đái tháo đường ở trẻ sơ sinh, vàng da, xuất huyết, xương thủy tinh và nhiều trẻ mắc đa dị tật). Có tới 70-90% số trường hợp mắc dị tật bẩm sinh.

Vaccine phối hợp sởi - rubella giúp bảo vệ đồng thời cho trẻ em khỏi mắc sởi - rubella và phòng hội chứng rubella bẩm sinh. Hiệu quả bảo vệ của vaccine là 95%.
 
 Hoàng Phương
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top