Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Nếu Bộ trưởng ở gần thì cháu và gia đình đã mang con gà, rượu đến cảm ơn"

Thứ ba, 19:09 09/08/2016 | Y tế

GiadinhNet – “Nhân dân ở quê cháu chỉ mong Bộ trưởng và các y bác sĩ làm tốt hơn nữa và mong có nhiều người tốt. Cháu cảm ơn nhiều lắm, vì Bộ trưởng ở xa quá, nếu mà Bộ trưởng ở gần thì cháu và gia đình đã mang con gà, rượu đến cảm ơn Bộ trưởng".

Đó là những lời được viết trong bức “tâm thư” cảm ơn của chị Phàn Thị Thẩy, mẹ của cặp song sinh dính liền ở Hà Giang gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm cặp song sinh dính liền ở Hà Giang khi còn điều trị tại Bệnh viện Việt Đức

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm cặp song sinh dính liền ở Hà Giang khi còn điều trị tại Bệnh viện Việt Đức

Trong bức thư cảm ơn gửi tới Bộ trưởng Bộ Y tế, chị Thẩy viết:

Cháu tên Phàn Thị Thẩy, 20 tuổi, nhà cháu ở thôn Tân Bình, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang. Cháu dân tộc Dao.

Tháng 7/2016, cháu ra Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên, được các y bác sĩ mổ cho cháu, cứu cháu và hai con của cháu. Hai con của cháu bị dị dạng dính vào nhau. Các bác sĩ cùng Bộ trưởng, cùng xã hội giúp đỡ đưa con cháu về Hà Nội chữa bệnh.

Do bệnh hiểm nghèo, các con cháu đã mất. Mấy ngày nay ở quê cháu, nhân dân ca ngợi Bộ trưởng Bộ Y tế, bác sĩ nhiều lắm, cháu thì không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn mọi người.

Nhân dân ở quê cháu chỉ mong Bộ trưởng và các y bác sĩ làm tốt hơn nữa và mong có nhiều người tốt. Cháu cảm ơn nhiều lắm, vì Bộ trưởng ở xa quá, nếu mà Bộ trưởng ở gần thì cháu và gia đình đã mang con gà, rượu đến cảm ơn Bộ trưởng".

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cặp song sinh ở Hà Giang khi sinh ra bị dính liền với nhau từ ngực đến bụng, chung dây rốn, 2 thai có trọng lượng 4.900 gram. Sau khi được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện Việt Đức tạo mọi điều kiện hỗ trợ tối đa để hai bé trai sớm phẫu thuật tách rời, ổn định sức khỏe. Đồng thời, kêu gọi các đơn vị, tổ chức từ thiện xã hội cùng chung tay giúp sức.


Bức thư cảm ơn của gia đình bé song sinh dính liền gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, các bác sĩ cùng các nhà báo và các nhà hảo tâm

Bức thư cảm ơn của gia đình bé song sinh dính liền gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, các bác sĩ cùng các nhà báo và các nhà hảo tâm

Theo đó, ngày 19/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng TS Lê Cảnh Nhạc – đại diện chuyên mục Vòng tay Nhân ái (Báo GĐ&XH) đã trực tiếp vào bệnh viện thăm và trao tặng 65 triệu đồng cho cặp song sinh dính liền, trong đó 60 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm gửi thông qua Báo và 5 triệu đồng của Bộ trưởng Tiến. Ngoài ra, gia đình hai bé song sinh cũng đã nhận ủng hộ trực tiếp tại bệnh viện số tiền hơn 160 triệu đồng.

Tuy nhiên do tổn thương tim phức tạp không thể mổ tách để cứu 1 hoặc 2 bé nên gia đình đã quyết định xin đưa các cháu về nhà. Ngày 21/7, hai cháu bé đã tử vong trên đường về quê.

Dù hai con không qua khỏi nhưng với sự cảm kích tấm lòng của Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đội ngũ các y, bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức cũng như sự chung tay giúp đỡ của các nhà báo, nhà hảo tâm trong xã hội, gia đình chị Phàn Thị Thẩy đã viết thư để tỏ lòng cảm ơn. Đây là việc làm rất nhân văn, được nhiều người đồng tình, ủng hộ.

Mai Thùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top