Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nắng nóng, trẻ kêu đau đầu nhiều, phải nghĩ ngay tới viêm não

Thứ tư, 10:14 01/06/2016 | Y tế

GiadinhNet - Viêm não, viêm màng não là bệnh nguy hiểm, trong mùa nắng nóng, số lượng người mắc gia tăng. Biểu hiện bệnh ở trẻ rất đa dạng, nhưng khi trẻ kêu đau đầu nhiều, cha mẹ cần đề phòng bệnh viêm não, viêm màng não và đưa con đi khám gấp.

Một ca viêm màng não mủ được Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cứu sống, không để lại di chứng. Ảnh: T.Nguyên
Một ca viêm màng não mủ được Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cứu sống, không để lại di chứng. Ảnh: T.Nguyên

Biểu hiện rất đa dạng, khó chẩn đoán

Liên quan đến sự việc 7 cháu bé tử vong tại Cao Bằng do viêm não và hàng chục ca mắc bệnh này, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, cơ quan y tế địa phương vẫn tiếp tục giám sát ổ dịch gây hội chứng não cấp tại xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng. Các bệnh nhi còn lại đang điều trị có diễn biến khả quan, không ghi nhận thêm ca tử vong. PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, hiện không ghi nhận ổ dịch viêm não virus tại các địa phương khác, tuy nhiên vẫn ghi nhận rải rác các ca mắc nhập viện, có tử vong.

Cũng theo Cục Y tế dự phòng, 7 trẻ tử vong đều dưới 6 tháng tuổi với các biểu hiện sốt nhẹ, quấy khóc, bỏ bú, rối loạn tiêu hóa (đi ngoài phân lỏng, nôn). Một số trường hợp có ho, khó thở, sau đó diễn biến nhanh đến hội chứng não cấp, bao gồm co giật, li bì và tử vong. Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên nhân tử vong do bệnh diễn biến cấp tính, nhưng đồng thời phụ thuộc kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị của cơ sở y tế. Bên cạnh đó là tình trạng trẻ đến cơ sở y tế muộn. Đơn cử mới đây nhất, Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Trung ương) ghi nhận ca tử vong do viêm não. Bệnh nhi có biểu hiện ho, sốt, được bệnh viện tuyến dưới chẩn đoán và cho điều trị viêm phế quản. Đến khi gia đình đưa bé lên tuyến trên phát hiện bé bị bệnh viêm não thì bệnh đã nặng, sau 4 ngày bé không qua khỏi.

PGS.TS nhi khoa Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai cho biết, biểu hiện bệnh viêm não lâm sàng ở trẻ rất đa dạng và thay đổi tùy theo lứa tuổi. Những triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, sốt cao rất dễ nhầm lẫn với những bệnh lý viêm đường hô hấp, sốt virus khác. Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng đơn giản như sốt (sốt rất cao, dai dẳng), nôn không giải thích được (không phải do thức ăn, chán ăn, không có tiêu chảy kèm theo), đau đầu (có khi hết sốt mà vẫn đau đầu). Tuy nhiên, cũng có trường hợp trẻ có thể nôn nhiều hoặc không đáng kể, thậm chí kèm theo tiêu chảy. “Đặc biệt, khi trẻ kêu đau đầu nhiều, cha mẹ cần nghĩ ngay đến bệnh viêm não, viêm màng não và đưa con đi khám gấp”, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh. Chưa kể, với trường hợp nặng còn xuất hiện co giật, rối loạn thần kinh như: Lờ đờ, mệt, li bì, thậm chí hôn mê.

Bệnh viêm não, viêm màng não nguy cơ gia tăng

Theo thống kê trên cả nước, số ca mắc viêm não do virus từ đầu năm đến nay giảm 42% so với cùng kỳ năm 2015. Nhưng các chuyên gia cảnh báo, thời điểm mùa hè, nhiệt độ tăng dần là thời điểm thuận lợi cho bệnh viêm não, viêm màng não “vào mùa”.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), BS Nguyễn Văn Thường, Trưởng khoa Nhi Tổng hợp cho biết: Những ngày gần đây, khoa đã tiếp nhận rải rác các ca viêm não, nhưng may mắn diễn biến nhẹ. Mới nhất, cách đây 2 ngày, một bệnh nhi 8 tuổi vào viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu, nôn trớ. Nhờ được chẩn đoán nhanh, đúng, đến nay bệnh nhi đã hạ sốt, giảm đau, dự kiến phải điều trị thêm 1 tuần sẽ được ra viện.

Viêm não không chỉ nguy hiểm với trẻ em, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BS Nguyễn Trung Cấp (khoa Cấp cứu) cho biết, hầu như tháng nào khoa cũng tiếp nhận 5 - 6 ca cấp cứu vì bệnh lý này. Hiện đang có 2 trường hợp nằm điều trị, trong đó có một ca tổn thương não rất nặng, dù đã làm hết các xét nghiệm nhưng không phát hiện ra virus tác nhân.

Viêm não, viêm màng não là bệnh khá nguy hiểm với trẻ, thậm chí có thể dẫn tới tử vong. Nếu không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, trẻ có thể bị các di chứng về tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ, nhận thức kém. Bệnh viêm não có thể bị lây nhiễm qua côn trùng đốt, qua đường tiêu hóa hoặc qua đường hô hấp. Ngoài nguyên nhân do viêm não Nhật Bản, hiện có nhóm nguyên nhân khá phổ biến là do các virus đường ruột, bệnh diễn biến bất thường, có trường hợp nhẹ, sau một tuần khỏi bệnh mà không để lại di chứng gì, nhưng có trẻ lại diễn biến nặng, tử vong rất nhanh. Nhóm virus này hiện chưa có vaccine phòng.

Các bác sĩ lưu ý, các bệnh viêm não, viêm màng não, viêm màng não mủ đều khó chẩn đoán, dấu hiệu đa dạng. Thậm chí, gần đây các trường hợp “mờ triệu chứng” viêm màng não mủ do bệnh nhân được dùng kháng sinh trước khi được chẩn đoán đúng bệnh có dấu hiệu gia tăng, nên việc theo dõi trẻ là rất quan trọng. Nếu nghi ngờ, bác sĩ sẽ chỉ định chọc dịch não tủy – “tiêu chuẩn vàng” để xác định bệnh và thể viêm não mắc phải.

Các bác sĩ nhi khoa khuyến cáo, khi trẻ có bất cứ triệu chứng nào giống như cảm cúm, viêm đường hô hấp thông thường như sốt, sổ mũi, đặc biệt là kêu đau đầu và nôn, sốt cao, sốt dài ngày không hạ; triệu chứng buồn nôn, nôn không liên quan đến bữa ăn; sốt, đau đầu không rõ nguyên nhân thì cần đưa ngay tới bệnh viện để được theo dõi, chẩn đoán và điều trị sớm, giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm cho bé. Với các bé nhỏ tuổi, chưa biết “kêu” đau đầu, thì cha mẹ lưu ý tới biểu hiện con quấy khóc liên hồi. Đặc biệt, cha mẹ không tự ý cho con dùng kháng sinh ngay khi thấy con sốt, ho, tiêu chảy, bởi việc dùng kháng sinh sớm, trước khi đến viện có thể khiến bác sĩ chẩn đoán bệnh khó khăn hơn.

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân: Đối với virus gây bệnh viêm não Nhật Bản, tiêm vaccine viêm não Nhật Bản đầy đủ và đúng lịch là biện pháp phòng bệnh quan trọng và hiệu quả nhất với 3 liều cơ bản:

- Mũi 1: Lúc trẻ được 1 tuổi;

- Mũi 2: Sau mũi 1 từ 1 - 2 tuần;

- Mũi 3: Cách mũi 2 là 1 năm. Sau đó, cứ 3 - 4 năm tiêm nhắc lại một lần cho đến khi trẻ qua 15 tuổi.

Nhiều bệnh nhi mắc quai bị biến chứng thành viêm não

Nếu như trong tháng 5/2015, số lượng bệnh nhi ghi nhận tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An) là 15 trường hợp thì tháng 5/2016 đã có 24 bệnh nhi. Đáng chú ý, trong số 24 bệnh nhi thì có đến 30% là quai bị biến chứng viêm não.

Đại diện bệnh viện cho hay: Bệnh nhi hầu hết ở lứa tuổi từ 2 - 14 tuổi, đều có chung biểu hiện ban đầu là sốt cao liên tục, đau đầu, buồn nôn và nôn, có trẻ bị co giật, rối loạn tri giác, hôn mê. Nguyên nhân là do virus. Viêm não có nhiều loại như viêm não Nhật Bản, viêm não do quai bị biến chứng. Đặc biệt, số bệnh nhi viêm não do quai bị biến chứng chiếm tỷ lệ khá cao, từ 20 - 30%. Nhiều trường hợp mắc bệnh không được chữa trị kịp thời, hoặc do bệnh nặng dẫn đến biến chứng yếu chi, liệt nửa người, nặng hơn là tàn phế, sống đời sống thực vật, thậm chí tử vong…

Các chuyên gia khuyến cáo: Phụ huynh cần chủ động tiêm phòng viêm não Nhật Bản và quai bị cho trẻ. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường; thực hiện tốt vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, diệt trừ muỗi... Khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn, cổ cứng, cần đến ngay cơ sở y tế, đặc biệt là gặp các bác sĩ chuyên khoa để được khám và điều trị kịp thời.

H. Lam

Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 23 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top