Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam Định: Sơ kết thực hiện Đề án 1816

Thứ bảy, 07:00 31/07/2010 | Y tế

Ngày 28/7, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, Sở Y tế Nam Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án 1816 cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Bùi Đức Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; các đồng chí lãnh đạo Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Châm cứu Trung ương và đại diện các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Nam Định.
 

Lãnh đạo Bệnh viện Y học Cổ truyền (bên giao) và Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Bình (bên nhận) trao đổi biên bản ký kết hỗ trợ chuyển giao thực hiện Đề án 1816.

 
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 1816 tại Nam Định, Phó Giám đốc Sở Y tế Nam Định, Trương Tiến Lập cho biết, từ tháng 4/2009 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đã tiếp nhận 27 cán bộ luân phiên của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Ung bướu, Viện Bỏng Quốc gia… về hỗ trợ, chuyển giao các chuyên khoa: ngoại - chấn thương; chấn thương - hồi sức cấp cứu; ngoại - ung bướu; thần kinh; nội tổng hợp; huyết học truyền máu; truyền nhiễm; phục hồi chức năng; vi sinh….
 
Bệnh viện Tâm thần Nam Định cử 5 cán bộ xuống phiên hỗ trợ cho các huyện Giao Thuỷ, Nghĩa Hưng, Ý Yên các phương pháp: khám, lập hồ sơ bệnh án bệnh nhân tâm thần; quản lý, điều trị ngoại trú bệnh nhân tâm thần; ghi chép hồ sơ bệnh án theo dõi bệnh nhân ngoại trú…
 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Quốc Triệu, Uỷ viên Trung ương Đảng phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị.

Ghi nhận và đánh giá cao quá trình triển khai thực hiện Đề án 1816 tại Nam Định, Bộ Trưởng Nguyễn Quốc Triệu cho rằng, Ngành Y tế Nam Định đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, sự đồng tình ủng hộ của các ban ngành tại địa phương, các bệnh viện và cán bộ y tế, đặc biệt là sự đón nhận của UBND tỉnh cũng như sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trên, Đề án đã được triển khai thuận lợi và thực hiện được 4 giải pháp: giảm ngày điều trị một cách hợp lý; chống quá tải từ xa (giảm 20% số bệnh nhân phải chuyển tuyến so với năm trước); tăng diện tích giường bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Để Đề án 1816 thực hiện đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành Y tế; ngành Y tế cần tập trung, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện các kỹ thuật cao mang tính mũi nhọn nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên tất cả các tuyến y tế, ứng dụng công nghệ y học tiên tiến và hiện đại để người dân các vùng, miền của tỉnh được tiếp cận với các dịch vụ y tế.
 

Đồng chí Bùi Đức Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen cho các bác sĩ bệnh viện tuyến trung ương về hỗ trợ chuyển giao tại Nam Định

 
Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức đã có thành tích xuất sắc trong quá trình luân phiên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.
 

Giám đốc Sở Y tế, Đặng Thị Minh trao Quyết định cho cán bộ bệnh viện tuyến tỉnh đi luân phiên tại các bệnh viện tuyến huyện.

Với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Quốc Triệu, Sở Y tế đã tổ chức Lễ ký kết hỗ trợ từ tuyến tỉnh xuống huyện giữa các bệnh viện trong tỉnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa thành phố; Bệnh viện Phụ sản hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Bình; Bệnh viện Y học Cổ truyền hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Bình) và tổ chức Lễ ra quân cử cán bộ tuyến tỉnh về hỗ trợ cho tuyến huyện.

Theo Trang tin điện tử Truyền thông Giáo dục Sức khỏe
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top