Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam bệnh nhân vô danh mất trí nhớ, bệnh viện cưu mang suốt 3 tháng

Thứ bảy, 10:12 19/05/2018 | Y tế

Bệnh nhân khoảng 60 tuổi bị tai nạn vào viện Nhân dân Gia Định khi hôn mê, không giấy tờ tùy thân, lúc tỉnh cũng không nhớ mình là ai.

Ba tháng kể từ khi được người đi đường đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện nam bệnh nhân không còn hôn mê nhưng vẫn mất trí nhớ, cũng không người thân đến nhận. Ngày 16/2 người đàn ông này nhập viện trong tình trạng nứt sọ, máu tụ ngoài màng cứng, hôn mê phải điều trị một tuần mới hồi tỉnh.

Nam bệnh nhân vô danh được chăm sóc suốt 3 tháng qua tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Lê Phương.
Nam bệnh nhân vô danh được chăm sóc suốt 3 tháng qua tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Lê Phương.

Chị Trần Phi Yến, điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại Thần kinh cho biết bệnh nhân không thể tự chăm sóc bản thân nên mọi sinh hoạt suốt ba tháng qua do các y bác sĩ thay phiên. Mỗi ngày các điều dưỡng chia nhau cho bệnh nhân uống sữa, lau người, thay tã. "Bệnh viện phải vận động mạnh thường quân hỗ trợ sữa, tã để giúp bệnh nhân", điều dưỡng Yến chia sẻ.

Bác sĩ Hồ Văn Hân, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết bệnh nhân thật ra đã được chỉ định xuất viện từ lâu nhưng vì tình trạng vô danh, không tên tuổi không người thân nên không thể làm giấy tờ xuất viện. Bệnh viện cũng đã liên hệ phòng lao động thương binh xã hội, các trung tâm bảo trợ... để đưa bệnh nhân vào nhưng vẫn không nơi nào chịu nhận.

Theo bác sĩ Hân, ngoài người đàn ông này, bệnh viện đang chăm sóc 4 bệnh nhân vô danh khác. Họ không thể xuất viện dù đã điều trị ổn định sức khỏe. Thông thường khi tiếp nhận cấp cứu, các bác sĩ phải đảm bảo điều trị bệnh nhân ổn định sức khỏe rồi sau đó liên hệ tìm thân nhân. Nhiều trường hợp bệnh viện phải liên hệ chính quyền địa phương, lần tìm người nhà theo các manh mối có được, đăng báo tìm người thân...


Một bệnh nhân không người chăm sóc đang điều trị hơn hai tháng tại viện, chi phí hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Lê Phương.

Một bệnh nhân không người chăm sóc đang điều trị hơn hai tháng tại viện, chi phí hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Lê Phương.

Những bệnh nhân mất trí nhớ, không thể tự chăm sóc bản thân, sống thực vật, không tìm ra người nhà... trước đây được Sở Lao động Thương binh Xã hội TP HCM đưa vào các trung tâm nuôi dưỡng, mái ấm, nhà ở xã hội. Từ đầu năm 2018, do quy chế có nhiều thay đổi, Sở giao công tác này về Phòng Lao động Thương binh Xã hội của các quận phụ trách nên bệnh viện liên hệ gặp khó khăn.

"Những trường hợp này thật sự là gánh nặng cho bệnh viện, về chi phí, nhân lực, giường bệnh, ảnh hưởng đến việc điều trị của các bệnh nhân khác, đặc biệt khi bệnh viện phải tự chủ tài chính", bác sĩ Hân chia sẻ. Bệnh nhân đã được điều trị ổn định, nằm lâu trong viện cũng đối diện nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện, ảnh hưởng đến khả năng hồi phục.

Theo Lê Phương

Vnexpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top