Hà Nội
23°C / 22-25°C

Năm 2015: 90% hộ gia đình ở thành phố được dùng nước sạch

Thứ sáu, 15:41 07/12/2012 | Y tế

GiadinhNet - Sáng 5/12, Bộ Y tế đã họp Ban Chỉ đạo Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì cuộc họp.

Năm 2015: 90% hộ gia đình ở thành phố được dùng nước sạch 1
Ảnh minh họa
Nhiều chỉ tiêu  được đặt ra
 
Cuộc họp ra mắt 41 thành viên Ban chỉ đạo Phong trào vệ sinh yêu nước (gọi tắt là Ban chỉ đạo Phong trào) gồm: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến - Trưởng ban; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm Phó Trưởng ban thường trực; Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế, Phó trưởng ban; Ông Trần Đắc Phu, Phó Cục trưởng Cục quản lý môi trường, Bộ Y tế làm Ủy viên Thường trực cùng các đồng chí thuộc nhiều bộ, ngành liên quan nằm trong thành phần ủy viên Ban chỉ đạo Phong trào.
 
Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Ngay từ những năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chú trọng phong trào Vệ sinh yêu nước. Phong trào còn để lại nhiều dấu ấn cho đến ngày nay.
 
Bản dự thảo Hướng dẫn Kế hoạch Triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân nêu ra các nhóm chỉ tiêu chính đến năm 2025. Trong đó có nhóm chỉ tiêu về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cộng đồng từ nay tới năm 2015 được nêu ra cụ thể. Đó là 90% hộ gia đình thành thị và 85% số hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trong đó 45% theo quy chuẩn QCVN-BYT của Bộ Y tế; 90% số hộ gia đình ở thành thị và 65% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy chuẩn QCVN/02 BYT của Bộ Y tế; 45% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh. 100% các trường học mầm non, phổ thông, trạm y tế xã có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh….
 
Nhóm chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm, bản Dự thảo đưa ra chỉ tiêu 95% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, 100% người quản lý và 80% người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm; 100% cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp tập trung được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; 80% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 100% bếp ăn tập thể được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thực phẩm. 80% chợ được quy hoạch và kiểm soát an toàn thực phẩm.
 
Nhóm chỉ tiêu vệ sinh lao động, Ban chỉ đạo Phong trào đã đưa ra chỉ tiêu trung bình hằng năm 3% số cơ sở giám sát môi trường lao động. Trung bình hằng năm thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động; Hằng năm tăng trên 40.000 người làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động; 10.000 người làm các nghề, công việc độc hại, nguy hiểm; 40.000 cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp được hỗ trợ huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động.
 
Mỗi bộ, ngành  phát động một phong trào
 
Khi bản dự thảo được báo cáo thông qua, đã có nhiều ý kiến đóng góp của các Ủy viên Ban chỉ đạo Phong trào. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ đạo: Phong trào Vệ sinh yêu nước có sự phối hợp cao giữa các bộ, ngành địa phương, Phong trào cũng thể hiện rõ tính chất chung và tính chất riêng của từng bộ, ngành. Vì vậy các thành viên phải phát huy sự sáng tạo trong quá trình công tác để Phong trào phát huy hiệu quả tốt.
Các ủy viên cần có những đề xuất, là đầu mối để tiếp nhận thông tin, phối hợp, tham mưu cho lãnh đạo bộ. Các ủy viên cũng cần nghiên cứu kỹ Chỉ thị 29/CT-TTg Về việc triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân. Phải xác định đây là phong trào “Vệ sinh yêu nước”, phải triển khai bằng được các phong trào ở Trung ương và địa phương. Phải có những giám sát, đánh giá và chỉ tiêu đánh giá cụ thể.
 
Ngoài ra phải lựa chọn mục tiêu, chương trình nào quan trọng nhất, thiết thực nhất để thực hiện trước. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị các ủy viên tiếp tục nghiên cứu bản Dự thảo Về việc triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân để đưa ra những góp ý trong vòng 15 ngày. Sau đó, mỗi bộ, ngành sẽ phát động ngay một phong trào vệ sinh yêu nước thiết thực nhất của bộ, ngành mình nhằm tạo thói quen vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
 

Xác định được tầm quan trọng của công tác Vệ sinh phòng bệnh, ngày 26/11/2012, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg Về việc triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân và ngày 28/11/2012, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 4703/QĐ – BYT về thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

 
Hoài Nam
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top