Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mưa nắng thất thường: Trẻ viêm phổi, tiêu chảy tăng mạnh

Thứ hai, 09:11 22/08/2016 | Y tế

GiadinhNet - Miền Bắc đang bước vào mùa mưa bão. Thời tiết liên tục thay đổi, kèm theo ẩm, mốc là môi trường thuận lợi cho virus hoành hành, nhiều bệnh tật từ đó xuất hiện mà trẻ em là đối tượng bị “tấn công” đầu tiên.

Trẻ tới khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: D.N
Trẻ tới khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: D.N

Bệnh nhi bị viêm phổi tăng mạnh

Tuần qua, vì thời tiết thay đổi liên tục, độ ẩm cao tạo điều kiện cho virus gây bệnh phát triển, khiến số trẻ đổ bệnh tăng lên. Tại Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), BS Nguyễn Thành Nam, Phụ trách Khoa cho biết: “Tỷ lệ bệnh nhân tới khám tăng khoảng 20 - 25%, với các mặt bệnh chủ yếu là bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản... Mỗi ngày, Khoa đón tới 300 - 400 bệnh nhân, trong đó, số bệnh nhi đến khám vào buổi tối lên tới khoảng 100 ca”.

Bên cạnh đó, số bệnh nhi sơ sinh cũng gia tăng trong thời gian gần đây. Các bác sĩ Nhi khoa cho biết, hiện là mùa đỉnh điểm của các bệnh đường hô hấp ở trẻ. Đây cũng là thời điểm khiến sức đề kháng của trẻ giảm cùng với mật độ vi khuẩn, virus trong không khí tăng lên. Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, BS Nguyễn Văn Thường, Phó Giám đốc Bệnh viện phụ trách khối Nhi cho biết, thời tiết thay đổi khiến số bệnh nhi mắc các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là viêm phổi tăng mạnh. Tính chung toàn bệnh viện, có khoảng 300 - 400 bệnh nhi tới khám mỗi ngày, tăng khoảng 20%, trong đó khoảng 100 bệnh nhi khám đêm. Số nằm điều trị tại 6 Khoa Nhi trong Bệnh viện khoảng 200 trường hợp. Số bệnh nhi tăng mạnh do thời tiết thay đổi, theo BS Nguyễn Văn Thường, giường bệnh điều trị luôn trong tình trạng quá tải. Có những trẻ bị viêm phổi, điều trị gần được ra viện lại sốt virus hoặc mắc kèm bệnh viêm đường hô hấp trên nên kéo dài thời gian nằm viện.

Còn tại Bệnh viện Nhi Trung ương, TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện cho hay, mỗi ngày Bệnh viện đón khoảng 3.000 bệnh nhi. Con số này hiện tăng không đáng kể so với thời gian trước. Từ khi đưa vào vận hành khu cấp cứu, khám bệnh ở tòa nhà mới, áp lực ở khu khám bệnh cũ đã giảm nhẹ. Riêng trong ngày thứ Sáu vừa qua, Khoa Khám bệnh đón hơn 2.000 bệnh nhi đến khám, trong đó, số khám đêm hơn 250 ca. Tỷ lệ trẻ mắc các bệnh đường hô hấp trên (viêm VA, viêm amiđan, viêm mũi…) nhiều nhất, nếu không chữa trị dứt điểm có thể dẫn đến viêm phế quản, viêm phổi. Dù không tăng mạnh số bệnh nhân khám, nhưng số bệnh nhân nặng phải thở máy, thở ôxy trong bệnh viện rất đông, với gần 220 bệnh nhân.

Những sai lầm bố mẹ dễ mắc

Nói về những sai lầm của cha mẹ khi chăm trẻ khi thời tiết thay đổi, trẻ dễ mắc nhiều bệnh, TS Trần Minh Điển cho biết, nhiều cha mẹ khi con có biểu hiện bất thường (ho, sốt, nôn, tiêu chảy, tri giác của trẻ có kích thích bất thường) mà không hề biết. Trong khi đó, gặp trường hợp này, cha mẹ phải đưa đi cơ sở y tế gần nhất ngay. Nếu cơ sở có bác sĩ chuyên về Nhi khoa, sẽ giúp cho việc chẩn đoán, phân loại mức độ bệnh trẻ mắc phải để có lời khuyên cho gia đình để đưa bé đến viện chuyên khoa, điều trị tại nhà, hay cấp cứu. Khi thấy trẻ ho, cha mẹ cần đưa lên viện vì với những em bé chưa biết nói, cần bác sĩ chuyên khoa thăm khám, đưa ra chỉ định chẩn đoán cần thiết. Hoặc khi thấy trẻ bất thường về chỉ số bệnh tật như mấy tháng liền không lên cân, đi tiểu bất thường hoặc bệnh ngoài da, cũng nên đưa trẻ đi khám vì điều này có thể ảnh hưởng đến chỉ số sức khỏe của trẻ.

Theo TS Trần Minh Điển, ngoài đưa con đi khám ngay khi có biểu hiện bất thường, bố mẹ cũng nhất thiết phải tự trang bị cho mình kiến thức ban đầu về các mặt bệnh trẻ có thể mắc phải, để biết theo dõi con. Đơn cử, trong các bệnh thì viêm đường hô hấp trên không đáng lo, virus là nguyên nhân chính gây bệnh. Trẻ thường có biểu hiện sốt kèm ho, chảy nước mũi, hắt hơi, mắt kèm nhèm… Nếu nguyên nhân gây bệnh là vi khuẩn thì trẻ thường sốt cao, kèm theo đau đầu, nổi hạch, đau họng, đau bụng, amidan to... Trẻ dưới 2 tuổi hay bị do virus. Nếu trẻ chỉ ho, sốt, sổ mũi mà vẫn ăn chơi bình thường thì cha mẹ có thể tự điều trị và theo dõi trẻ ở nhà. Có thể uống các thuốc ho thông thường, sốt thì hạ sốt, cho trẻ ở chỗ thoáng mát. Nhưng nếu trẻ thở nhanh, sốt cao lên, ăn uống kém, mệt mỏi nhiều thì cần đưa con đến bệnh viện kịp thời.

Ngoài ra, cha mẹ cần lưu ý viêm phổi ở trẻ sơ sinh diễn tiến nặng rất nhanh và biểu hiện không rầm rộ như trẻ lớn nên dễ bị bỏ qua. Bệnh ở trẻ lớn có những biểu hiện điển hình là sốt cao, ho nhiều; còn trẻ dưới 6 tháng tuổi đây không phải là dấu hiệu quan trọng. Nhiều bé thậm chí không sốt, không ho, nhưng đã bị viêm phổi rất nặng. Đặc biệt trẻ sơ sinh dưới 30 ngày tuổi khi bị viêm phổi thậm chí thân nhiệt còn hạ một chút. Các bác sĩ khuyến cáo, những trẻ có biểu hiện ho, sốt, kèm theo thở nhanh, rút lõm lồng ngực, mệt mỏi, suy hô hấp, biến chứng phổi thì cần đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời.

Theo TS Trần Minh Điển, khi trẻ bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính, ho là một phản xạ có lợi để tống đờm dãi ra ngoài, giúp đường thở được thông thoáng cho trẻ có thể hít thở dễ dàng. Vì thế, không nên lạm dụng các loại thuốc giảm ho để kìm hãm phản xạ có lợi này của trẻ, nhất là khi hiện nay có nhiều loại thuốc ho có thể gây ngộ độc, tác dụng phụ.

TS Trần Minh Điển nói: “Tại các thành phố lớn, bố mẹ mải mê đi làm, giao con cho người giúp việc, không theo sát tình hình sức khỏe của con. Do đó, khi đưa trẻ đi khám bệnh, không nhất thiết phải là bố mẹ đẻ bé, mà quan trọng hơn phải là người theo sát tình hình bé mỗi ngày. Đây sẽ là nguồn thông tin quan trọng cho bác sĩ khi thăm khám cho trẻ”.

Để phòng bệnh, cha mẹ chú ý tăng cường dinh dưỡng cho trẻ, đặc biệt là các vitamin để tăng cường sức đề kháng, giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ... Đặc biệt, cha mẹ không nên tự ý dùng thuốc cho trẻ, nhất là kháng sinh.

Theo BS Nguyễn Văn Thường, cùng với bệnh lý về đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản, trẻ cũng dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa khi thời tiết thay đổi, ảnh hưởng của mùa mưa bão. Đơn cử, số bệnh nhi tới khám vì bệnh tiêu chảy ở Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn khoảng 40 trẻ, không ít trẻ phải ở lại viện theo dõi, điều trị.

Sau bão lũ, nhóm bệnh phát sinh trực tiếp từ các nguồn bệnh trong vùng bão lũ thường dễ bùng phát, bao gồm một số bệnh da liễu như: Nấm kẽ chân, nấm móng; viêm kẽ ngón tay, ngón chân (dân gian gọi là “nước ăn chân”); mẩn ngứa; viêm da... Nhóm các bệnh đường tiêu hóa hay gặp như tả, lỵ, thương hàn, nhiễm khuẩn, nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn. Viêm gan virus A, E, một số các bệnh như đau mắt đỏ, viêm tai giữa nhiễm khuẩn... cũng dễ xảy ra trong các khu vực bị ngập lụt.

Thứ hai là nhóm các bệnh phát sinh do các vector truyền bệnh phát sinh mạnh sau bão lũ như sốt xuất huyết, sốt do virus thường và sốt rét.

Thu Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top