Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một phụ nữ suýt mù mắt vì u xoang sàng

Thứ năm, 09:13 04/06/2015 | Y tế

GiadinhNet – Một phụ nữ ở Gò Vấp (TP.HCM) bị khối u xoang sàng, xoang bướm (gần lỗ ghèn) chèn thần kinh khiến thị lực mất đột ngột, nếu không được phẫu thuật kịp thời hôm 2/6 thì có nguy cơ mù vĩnh viễn.

Hôm 3/6, BS Phan Đình Long thuộc khoa Mũi – Xoang BV Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết bệnh viện vừa can thiệp phẫu thuật nội soi thành công, giúp bệnh nhân Nguyễn Thị Thúy H. (38 tuổi, trú Q. Gò Vấp, TP.HCM) thoát khỏi nguy cơ mù mắt.

Chị H. vốn mắc bệnh tiểu đường đã 4 năm, trong vòng 10 ngày trở lại đây thấy đau đầu chóng mặt liên tục. Những ngày trước khi đến BV Tai Mũi Họng, thị lực mắt phải của chị H. đột ngột giảm dần rồi mất hẳn.

“Tôi cứ nghĩ mắt mờ do biến chứng của bệnh tiểu đường, nhưng khi không còn nhìn thấy gì, tôi có cảm giác trong mắt bị chèn ép, vô cùng khó chịu”, chị H. chia sẻ.

Xoang sàng, xoang bướm nằm gần lỗ ghèn, tức rất gần mới mắt, khi có khối u sẽ chèn ép thị lực thần kinh.

Xoang sàng, xoang bướm nằm gần lỗ ghèn, tức rất gần mới mắt, khi có khối u sẽ chèn ép thị lực thần kinh.

Ngay khi chị H. được BV Q. Tân Phú chuyển đến, các chuyên gia BV Tai Mũi Họng đã nhanh chóng tiến hành các xét nghiệm cần thiết. Kết quả cho thấy bệnh nhân H. bị u xoang sàng - bướm phải (kích thước khối u khoảng 40mm) và viêm đa xoang.

“Khối u nhầy chèn ép một phần vào đỉnh hốc mắt, chèn ép thị lực thần kinh đoạn ống thị phải, đồng thời gây biến dạng của xương xoang và các cấu trúc lân cận. May mắn đây là khối u lành tính”, BS Long phân tích.

Chiều tối hôm 2/6, các chuyên gia BV Tai Mũi Họng TP.HCM đã quyết định can thiệp phẫu thuật nội soi giải quyết khối u nhầy của bệnh nhân. Ê kíp phẫu thuật đã thực hiện mở khe giữa, nạo sàng, dẫn lưu u nhầy, giải áp thần kinh thị.

Chị H. may mắn được chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời mới có thể tránh mù vĩnh viên.

Chị H. may mắn được chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời mới có thể tránh mù vĩnh viên.

Sau phẫu thuật gần một ngày, hôm 3/6, tình trạng thị lực mắt phải của chị H. đã dần hồi phục. Chị H. vui mừng nói mình có thể thấy và đếm được các ngón tay ở khoảng cách 50cm.

“Dự kiến bệnh nhân sẽ được tiếp tục điều trị nội khoa phục hồi thị lực”, BS Long cho biết thêm. Cũng theo chuyên gia này, u nhầy tế bào sàng - bướm là loại u lành tính thường gặp, ít gây biến chứng mù mắt. Vì vậy trường hợp của chị H. là vô cùng hiếm.

Tuy không phổ biến, song BS Long cũng đưa ra lời khuyến cáo những bệnh nhân không may mắc phải các triệu chứng trên, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế phù hợp để được chẩn đoán chính xác can thiệp kịp thời.

“Người mắc u nhầy tế bào sàng - bướm mà khiến thị lực suy giảm hay mất hẳn như bệnh nhân H. phải được can thiệp càng sớm càng tốt mới hy vọng giữ lại thị lực, càng chậm trễ thị lực càng khó phục hồi”, BS Long khuyến cáo.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top