Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một nạn nhân vụ xe container đâm hàng loạt xe máy đang nguy kịch

Thứ năm, 14:56 03/01/2019 | Y tế

13 bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy hiện ổn định sức khỏe, riêng nam thanh niên 28 tuổi bị chấn thương cột sống cổ, tiên lượng xấu.

Ngày 3/1, phó giáo sư Trần Minh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết từ chiều đến tối 2/1 bệnh viện tiếp nhận 14 nạn nhân trong tai nạn xe container đâm hàng loạt xe máy từ Long An chuyển đến. Sau khi xử lý cấp cứu, các bệnh nhân được chuyển đến các khoa, phòng tiếp tục điều trị, theo dõi.

Nặng nhất là bệnh nhân Đinh Quốc Duy sinh năm 1990, quê Tiền Giang. Nam thanh niên bị chấn thương cột sống cổ, tổn thương tủy cổ. Sáng nay bệnh viện đã tiến hành chụp MRI, mời các chuyên gia đầu ngành về thần kinh hội chẩn để có phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

"Tình trạng bệnh nhân này xấu, chưa thể nói trước điều gì, các bác sĩ đang nỗ lực hết sức để cứu chữa", phó giáo sư Trường cho biết. Hai chân của anh Duy hiện không cử động được. Anh phải băng nẹp cột sống cổ.

Các nạn nhân ở Long An điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Lê Phương.
Các nạn nhân ở Long An điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Lê Phương.

Bệnh nhân đã được mổ cấp cứu là Trần Thị Cẩm Tú, sinh năm 1993, quê Bến Tre. Cô gái trẻ bị gãy hở vết thương phức tạp ở cẳng chân phải.

Sáng 3/1, trên khuôn mặt của Tú và nhiều bệnh nhân còn hằn nỗi đau đớn. Họ chưa hết hoảng loạn sau tai nạn bất ngờ.

Nằm tại khoa Chấn thương sọ não, bệnh nhân Hà Mỹ Xuân 23 tuổi cho biết sau khi về Đồng Tháp ăn Tết Dương lịch với mẹ, trên đường về TP HCM và dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Long An thì gặp nạn. "Tối qua đến giờ em vẫn còn ám ảnh hình ảnh chiếc áo mưa màu trắng nhuộm đỏ máu, những chiếc xe máy gãy nát sau tai nạn", Xuân xúc động.

Bam giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ đạo tập trung cứu chữa, tạm thời không tính viện phí tất cả nạn nhân trong tai nạn này.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thăm hỏi các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy sáng 3/1. Ảnh: Lê Phương.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá cao nỗ lực của y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã kịp thời cấp cứu các nạn nhân. Đại diện Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia đã đến thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị tại Chợ Rẫy.

Khoảng 15h chiều 2/1, xe đầu kéo chở thùng container 40 feet trên Quốc lộ 1A hướng từ miền Tây về TP HCM, khi đến ngã tư gần cầu Bến Lức, bất ngờ tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ phía trước. Tai nạn khiến 4 người tử vong , 18 người bị thương.

Tài xế xe container Phạm Thành Hiếu, 32 tuổi, dương tính với chất ma túy trong nước tiểu, trong máu có nồng độ cồn.

Theo Lê Phương/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top