Hà Nội
23°C / 22-25°C

Món quà đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Y tế giành riêng cho 7 bác sĩ trẻ đầu tiên về vùng khó khăn công tác

Thứ tư, 11:10 28/06/2017 | Y tế

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến gửi gắm niềm tin về trình độ chuyên môn của các bạn trẻ, đồng thời nhắc nhở các em vừa rèn luyện tay nghề, vừa phải trau dồi y đức, xứng đáng với niềm tin của các thầy cô, nhân dân.

Sáng 28/6, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ Bàn giao 7 bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp khóa đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I đầu tiên tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn.

Tặng bức chân dung Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cho các bác sĩ trẻ, Bộ trưởng Bộ Y tế gửi gắm niềm tin về trình độ chuyên môn đối với các bạn trẻ, đồng thời nhắc nhở các em vừa rèn luyện tay nghề, vừa phải trau dồi y đức, xứng đáng với niềm tin của các thầy cô, nhân dân.

Tặng bức chân dung Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cho các bác sĩ trẻ, Bộ trưởng Bộ Y tế gửi gắm niềm tin về trình độ chuyên môn đối với các bạn trẻ, đồng thời nhắc nhở các em vừa rèn luyện tay nghề, vừa phải trau dồi y đức, xứng đáng với niềm tin của các thầy cô, nhân dân.

Đây là 7 bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp khóa đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I đầu tiên trong tổng số 78 bác sỹ đang được đào tạo theo dự án “Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo (gọi tắt là Dự án 585). 7 bác sĩ này sẽ được đưa về nhiều huyện nghèo tại 4 tỉnh gồm: Lào Cai, Sơn La, Bắc Kạn, Điện Biên công tác.

Bộ Y tế cho biết, Dự án được quyết định triển khai thực hiện vào tháng 2/2013 với mục tiêu đảm báo tính bền vững nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Theo đó, tới năm 2020 sẽ đưa khoảng 300 - 500 bác sỹ trẻ về công tác tại các địa bàn khó khăn.

Bà Nguyễn Thuý Anh - Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (bìa trái), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng quà cho 7 bác sĩ trẻ.

Bà Nguyễn Thuý Anh - Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (bìa trái), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng quà cho 7 bác sĩ trẻ.

Hiện tại Dự án đang đào tạo chuyên khoa I cho 78 bác sỹ thuộc 10 chuyên ngành (Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm, Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu, Truyền nhiễm và Y học cổ truyền) trong thời gian 24 tháng (6 tháng lý thuyết, 18 tháng thực hành), theo hình thức “cầm tay chỉ việc” tương đương chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại các bệnh viện tuyến Trung ương.

Do cách đào tạo đặc biệt, chi phí đào tạo cho mỗi học viên tham gia dự án là 165 triệu đồng, gấp 4 lần so với mức đào tạo BSCK1 bình thường. Các bác sĩ cũng được nhận bằng Chuyên khoa cấp 1, chứng chỉ hành nghề sau khi tốt nghiệp 2 năm này.

Sau đó, các bác sĩ tốt nghiệp sẽ công tác 3 năm (đối với nam) và 2 năm (đối với nữ) tại các huyện nghèo như đã đăng ký tình nguyện. Sau thời hạn trên, họ sẽ tiếp tục làm việc tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, nơi họ đã được xét tuyển đặc cách vào làm việc trước khi đi công tác tại các vùng khó khăn. Các bác sĩ trẻ cũng được hưởng các chế độ đối với cán bộ y tế làm việc tại vùng sâu, miền núi, vùng khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: ”Tuổi trẻ các bạn sẽ được cống hiến ở vùng sâu vùng xa, điều kiện thiếu thốn, khó khăn. Tại đó, các bạn sẽ gặp rất nhiều mô hình bệnh tật, bệnh nhân, được thực hành nhiều chuyên khoa, vừa rèn luyện phong cách, thái độ, vừa trải nghiệm điều hành, quản lý bệnh viện… Đây sẽ là những năm tháng thực tiễn vô cùng phong phú để các bạn trưởng thành về mọi mặt. Nếu thời tuổi trẻ của tôi có chương trình này, tôi sẽ xung phong ngay từ đầu”.

BSCK1 Nguyễn Chiến Quyết (thứ 5 từ trái sang).

BSCK1 Nguyễn Chiến Quyết (thứ 5 từ trái sang).

Một trong 7 bác sĩ trẻ được bàn giao lần này là Nguyễn Chiến Quyết (SN 1989), tốt nghiệp loại Khá, Đại học Y Hà Nội, là viên chức của Bệnh viện Bạch Mai, được đào tạo chuyên khoa 1 chuyên ngành Ngoại khoa.

BS Quyết chia sẻ, trong những lần tham gia khám chữa bệnh vùng sâu vùng xa, anh hiểu được phần nào khó khăn nơi đây về mọi mặt trong đời sống xã hội nói chung và ngành Y tế nói riêng.

"Đọng lại trong em trong những chuyến đi khám bệnh về Bắc Hà là hình ảnh người dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người già, trẻ em, họ phải vượt qua quãng đường hàng chục cây số, rất khó khăn, tốn kém mới có thể đến nơi, gặp được bác sĩ điều trị bệnh cho mình. Điều đó càng khiến họ đã càng nghèo lại càng nghèo hơn. 

Em cũng thấy được một bệnh viện tuyến huyện thiếu từ 15-20 bác sĩ chuyên khoa, vậy nhưng các bác sĩ vẫn đảm đương mọi nhiệm vụ, hết lòng vì nhân dân. Đó chính là điều thôi thúc em càng quyết tâm về với bà con Bắc Hà, Lào Cai".

Quyết sẽ có khoảng thời gian 3 năm làm việc tại BVĐK huyện Bắc Hà. "Em tin đây sẽ là quãng thời gian đáng nhớ, đáng trân trọng nhất trong cuộc đời hành nghề y của mình" - BSCK Nguyễn Chiến Quyết tâm sự.

Cũng trong sáng 28/6, đoàn BS của ĐH Y Hà Nội đã thăm khám, tặng quà cho bà con ở huyện Bắc Hà, Lào Cai.

Cũng trong sáng 28/6, đoàn BS của ĐH Y Hà Nội đã thăm khám, tặng quà cho bà con ở huyện Bắc Hà, Lào Cai.

Nhiều bà con bày tỏ niềm vui khi được các bác sĩ trẻ khám bệnh.

Nhiều bà con bày tỏ niềm vui khi được các bác sĩ trẻ khám bệnh.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 17 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top