Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Phan Anh cùng Phan Hải “Người phán xử” chỉ cách “trị” người hút thuốc

Chủ nhật, 15:28 28/05/2017 | Y tế

GiadinhNet – Các ông bố đều lớn cả rồi, không ai thích bị dạy dỗ, chỉ bảo nữa, vì thế các bà vợ đừng bảo chồng: Anh đừng hút thuốc, anh đừng làm này, làm nọ.

Chia sẻ trong chương trình giao lưu, ủng hộ hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, trong khuôn khổ Lễ mít tinh Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá 25-31/5, MC Phan Anh “bật mí”: Anh đã từng hút thuốc lá, nhưng đó là vì vai diễn trong phim yêu cầu anh phải vậy, còn ngoài đời anh không hút thuốc bao giờ.

Nam diễn viên Việt Anh – vai Phan Hải trong bộ phim “Người phán xử” cũng cho biết, anh không hút thuốc.

Tham gia giao lưu còn có diễn viên Nhã Phương, nàng dâu Bảo Thanh trong phim Sống chung với mẹ chồng, nam ca sĩ Noo Phước Thịnh.


Ca sĩ Noo Phước Thịnh chia sẻ trong chương trình giao lưu.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh chia sẻ trong chương trình giao lưu.

Khi được MC Công Tố đưa ra tình huống, ngày đẹp trời, các nghệ sĩ đưa vợ, con đi uống nước trong quán café, tuy nhiên ở đó lại có người hút thuốc lá, các nam nghệ sĩ sẽ làm gì để yêu cầu người hút thuốc lá không hút thuốc nữa?

MC Phan Anh chia sẻ, anh sẽ nhẹ nhàng gọi nhân viên phục vụ lại, và nhờ nhân viên này nói nhỏ với người hút thuốc lá kia với lý do ở trong quán có nhiều trẻ con, phụ nữ, phụ nữ mang thai… nên đề nghị không hút thuốc trong quán.

Quan điểm của tôi là không đối đầu bao giờ, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, đối thoại” – MC Phan Anh chia sẻ.

Còn với diễn viên Việt Anh, khi đóng vai người bố phải đi “xử lý” người hút thuốc có ngoại hình xăm trổ đầy người trong quán café, nhà hàng, anh sẽ trực tiếp nói chuyện với người hút thuốc, cũng với lý do ở quán có trẻ con, người mang thai… và rủ người hút thuốc ra chỗ khác hút nốt để tránh ảnh hưởng tới người xung quanh, thậm chí, anh còn rủ “người xăm trổ” hút thuốc vào toilet để hút thuốc.


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các vị lãnh đạo tặng hoa cho các nghệ sĩ trong chương trình giao lưu

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các vị lãnh đạo tặng hoa cho các nghệ sĩ trong chương trình giao lưu

Nữ diễn viên Nhã Phương – cũng bật mí, bạn trai của cô – nam diễn viên hài Trường Giang, thi thoảng cũng hút 1-2 điếu thuốc lá nếu quá căng thẳng hoặc có chuyện buồn.

Chừng nào thấy ảnh hút thuốc tức là đang có vấn đề quan trọng, căng thẳng suy nghĩ rồi” – Nhã Phương chia sẻ. Tuy nhiên, dần dần Trường Giang đã bỏ thuốc lá, và kết quả là anh tăng cân hơn trước.

Không lấy thuốc lá là “kênh” giải toả căng thẳng, MC Phan Anh cho biết, mỗi khi cần cân bằng cảm xúc, xả stress, anh sẽ đi bơi, đạp xe đi dạo hoặc lái oto đi ra khỏi thành phố. “Hoặc tôi sẽ chơi với các con, chỉ cần 30 phút, mọi mệt mỏi sẽ tan biến” – Phan Anh nói.

Chia sẻ về cách “trị” người hút thuốc, MC Phan Anh cho rằng, đàn ông không ai thích để người khác dạy dỗ, chỉ bảo phải làm thế này, đừng làm điều nọ. Vì họ đã đều là người lớn, đều có nhận thức.

Ngay cả việc hút thuốc cũng là quyền của họ. Tuy nhiên, quyền phải đi cùng trách nhiệm và nghĩa vụ với người xung quanh, nhất là với trẻ em, phụ nữ, phụ nữ có thai…

“Vậy nên, tôi nghĩ đàn ông sẽ thích nghe vợ thủ thỉ: Anh ơi, em thích anh lúc anh không hút thuốc thế này… Chứ không bao giờ nghe lời vợ càu nhàu: Anh không được hút thuốc. Nếu bạn tôi hút thuốc, tôi sẽ nhấn mạnh vào việc hút thuốc ảnh hưởng thai nhi, con sẽ bị ảnh hưởng tới quá trình phát triển...” – MC Phan Anh bật mí.

Đại diện WHO: Việt Nam cần tăng thuế để kiểm soát thuốc lá hiệu quả nhất

Ngày Thế giới không khói thuốc lá 31/5 năm nay, Tổ chức Y tế thế giới lựa chọn chủ đề: Sử dụng thuốc lá – mối đe doạ sự phát triển bền vững của các quốc gia. Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế thế giới đề cập tới những tổn thất về sức khoẻ và kinh tế, những tác động tiêu cực tới mục tiêu phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu cũng như của từng quốc gia do việc sử dụng thuốc lá gây ra.


Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi lễ mít tinh

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi lễ mít tinh

Tiến sĩ Lokky Wai – Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cho biết, thuốc lá giết chết hơn 7 triệu người mỗi năm. Tại Việt Nam, tổn thất do thuốc lá gây ra chiếm 1% GDP mỗi năm. Ông Lokky Wai cho rằng, tăng thuế sẽ là biện pháp kiểm soát thuốc lá hiệu quả nhất.

“Thuế thuốc lá ở Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 40% giá bán lẻ hiện nay, thấp hơn mức trung bình của thế giới là 58%, và thấp hơn rất nhiều so với khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới là 75% giá bán lẻ” – TS Lokky Wai nói.

Khi tăng thuế thuốc lá, sẽ giảm hút thuốc, đồng thời tăng doanh thu thuế của chính phủ. “Tăng thuế thuốc lá là biện pháp “lợi cả đôi đường”: Lợi cho sức khoẻ cộng đồng và lợi cho thu thuế của chính phủ” – TS Lokky Wai khẳng định.

Phát biểu tại Lễ Mit tinh, PGS.TS Nguyễn Thị Kim TiếnBộ trưởng Bộ Y tế cho biết, nếu không có các biện pháp ngăn chặn kịp thời thì trong thế kỷ 21, tổng số ca tử vong do các căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá sẽ lên tới 1 tỷ người. Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn vì thuốc lá lá sản phẩm gây nghiện, tỷ lệ sử dụng thuốc lá vẫn còn cao.

Việc mọi người có thể dễ dàng mua thuốc lá ở nơi công cộng, đặc biệt là quán cà phê, nhà hàng và địa điểm vui chơi khác... đang gây ra những khó khăn, cản trở nỗ lực trong việc cai nghiện, giảm tỷ lệ hút thuốc tại nước ta” – Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho biết, thời gian tới, Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế sẽ tiếp tục hỗ trợ các Bộ, ngành, các tỉnh thành phố đẩy mạnh thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhân rộng các mô hình môi trường không khói thuốc; nâng cao năng lực cho các cán bộ tham gia công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, cán bộ làm công tác thanh kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, tăng cường tư vấn cai nghiện thuốc lá…

Sau Lễ mit tinh là sự kiện diễu hành xe đạp của 200 sinh viên trên các tuyến phố và sự kiện nhảy Flashmob do 1000 sinh viên thực hiện tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Buổi lễ kết thúc bằng sự kiện đi bộ của các đại biểu cùng các nghệ sĩ và gần 2.000 sinh viên vòng quanh hồ Hoàn Kiếm với các thông điệp kêu gọi mọi người hãy cùng xây dựng cuộc sống không khói thuốc lá.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top