Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ma túy, HIV tàn phá bản nghèo

Thứ hai, 12:02 10/12/2012 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sự nghèo nàn, lạc hậu cùng với căn bệnh thế kỷ khi cơn “bão trắng” quét qua những huyện vùng biên Thanh Hóa đã để lại những hệ lụy vô cùng tàn khốc.

Ma túy, HIV tàn phá bản nghèo 1

Anh Hà Văn Lượng, giáo dục viên đồng đẳng hướng dẫn cách uống thuốc ARV cho một bệnh nhân. Ảnh: TG.

Liệu pháp ARV hiệu quả

Sau gần 11 giờ đi đường với những khúc cua tay áo thót tim, vực sâu hun hút, những cung đường chữ u kéo dài, cuối cùng chúng tôi cũng đến được huyện vùng biên xa nhất Thanh Hóa. Huyện Mường Lát hiện ra như bức tranh hùng vĩ giữa núi rừng. Những bản làng nằm ép bên sườn núi, xen kẽ những thửa ruộng bậc thang, cùng những cánh đào rừng bắt đầu hé nở. Nhưng đằng sau sự bình yên đang chất chứa nhiều bi kịch con mất cha, vợ mất chồng…, với những người còn sống thì bản án “tử hình” đang treo lơ lửng trên đầu do ma túy, HIV/AISD.

Chị Ngân Thị Lòng (SN 1986), bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát ngậm ngùi: Vợ chồng cưới nhau năm 2009, niềm vui chưa dứt khi con trai đầu lòng cùng năm đó chào đời thì phát hiện chồng chích ma túy. Năm 2011, thấy sức khỏe trong người ngày càng yếu cùng với sự động viên của cán bộ y tế, vợ chồng chị đi xét nghiệm phát hiện cả nhà đã bị nhiễm HIV. Nhà có hai sào ruộng, quanh năm đi làm thuê vẫn thiếu ăn, cuộc sống vốn đã nghèo đói giờ lại càng khó khăn hơn khi sức khỏe cả hai vợ chồng giảm sút. Nhưng từ ngày được cán bộ tư vấn, vợ chồng chị uống thuốc ARV, sức khỏe đã cải thiện hơn nhiều, giờ cả hai đã có thể lại đi làm thuê kiếm sống.

Anh Hà Văn Lượng, 28 tuổi, bản Na Tao (một giáo dục viên đồng đẳng) ngày trước ham chơi, quan hệ tình dục bừa bãi nên mắc HIV. Ban đầu, anh Lượng rất suy sụp, nhưng được sự động viên, giúp đỡ của mọi người, anh đã vượt qua, rồi trở thành một đồng đẳng viên đi giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. “Được cán bộ tư vấn tôi đã lấy vợ, có con, hiện vợ con tôi khỏe mạnh, không bị lây nhiễm từ tôi”, anh Lượng nói.

Trưởng bản Na Tao, ông Vi Văn Thấm trầm ngâm: Cả bản có 157 hộ, 676 nhân khẩu, trong đó 11 đối tượng nghiện chích ma túy. Tổng số người nhiễm HIV 40 người, trong đó có 26 người đang điều trị ARV. Thực tế còn cao hơn, bởi rất nhiều người không chịu đi xét nghiệm. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, 8 người trong bản đã chết vì AISD. Tình hình an ninh trật tự tại bản luôn bất ổn, thường xuyên xảy ra trộm cắp, đánh nhau.

Khó khăn còn chồng chất
 

Theo thống kê của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa, tính đến hết 4/2012, trên địa bàn toàn tỉnh số người nhiễm HIV đã phát hiện ở 547/636 xã, phường của 27/27 huyện, thị xã, thành phố với tổng số người nhiễm HIV còn sống là 2.694 người, số bệnh nhân AIDS là 2.146 người, đã tử vong 958 người. Tổng số bệnh nhân đang được điều trị ARV 1.631 người. Thành phố Thanh Hóa, Quan Sơn, Mường Lát…là những địa bàn trọng điểm về ma túy/HIV.

Gắn bó gần hết đời mình với y tế vùng cao, thuộc lòng từng bản làng, từng điểm nóng ma túy, ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Lát cho biết: Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, có nhiều dân tộc sinh sống, số đối tượng nguy cơ cao còn tiềm ẩn trong cộng đồng, số di biến động thường xuyên thay đổi nơi cư trú nên rất khó khăn trong công tác tuyên truyền, quản lý. Trong khi đó kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia thấp, số cán bộ trực tiếp tham gia điều trị AIDS không được hưởng chế độ tiếp xúc với bệnh nhân truyền nhiễm. Một số ban, ngành, UBND một số xã chưa thực sự quan tâm, coi đây là hoạt động riêng của ngành y tế. Riêng trong năm 2012, toàn huyện phát hiện thêm 594 người nghiện ma túy. Từ 2001 đến nay có 401 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó 181 người chuyển sang AIDS, 59 người đã tử vong.

Cũng như Mường Lát, Quan Hóa là huyện vùng cao biên giới, nơi hợp lưu của 3 con sông lớn, được xem là điểm nóng nhất về ma túy, HIV của các huyện phía Tây Thanh Hóa. Lũy tích người nhiễm HIV/AIDS 597 người, tổng số người nhiễm HIV/AIDS đang quản lý 393 người, với 284 người đang điều trị ARV…Địa bàn rộng, số người nhiễm đã vượt quá mức khống chế. Công tác tuyên truyền vận động cần rất nhiều thời gian. Kinh phí hoạt động còn hạn hẹp, chỉ nhờ vào các dự án tổ chức nước ngoài. Kinh phí cho hoạt động của chương trình mục tiêu quốc gia triển khai chậm, ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ hoạt động.

“Trên thực tế số người bị nhiễm HIV còn tiềm ẩn trong cộng đồng cao hơn nhiều với con số thống kê. Đa phần những người mắc bệnh thế kỷ cái ăn, cái mặc còn thiếu. Hơn lúc nào hết họ đang rất cần sự hỗ trợ về y tế, từ các cơ quan chức năng, các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm nhằm kéo dài sự sống”, ông Hùng băn khoăn.
 
Ngọc Hưng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top