Hà Nội
23°C / 22-25°C

Liên tiếp nhiều trẻ nhập viện vì bố mẹ cho dùng thuốc cam

Thứ năm, 16:14 22/06/2017 | Y tế

GiadinhNet - Hậu quả của bệnh này gây ra tổn thương vĩnh viễn hệ thần kinh, di chứng tới não và có thể dẫn đến tử vong.

Thời gian gần đây Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị co giật dẫn đến hôn mê phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc chì. Đặc biệt những bệnh nhân này sử dụng thuốc cam từ Đông y không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, ngày 16/6, khoa Hồi sức cấp cứu tiếp nhận bé trai B.A.D (5 tháng tuổi) trú tại Xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy (Thái Bình) nhập viện trong tình trạng lười ăn, nôn tự nhiên, đi ngoài phân lỏng nhiều lần và co giật toàn thân...

Theo lời kể của gia đình bé D., do bé bị viêm da cơ địa nên người thân đã mua thuốc cam về bôi cho bé trong khoảng 20 ngày. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị bé D. có biểu hiện co giật, da tím tái và bỏ bú. Thấy vậy, gia đình vội đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu.


Nhiều trẻ em ở Quảng Ninh đang phải nhập viện điều trị do bị nhiễm độc chì từ thuốc cam đông y. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nhiều trẻ em ở Quảng Ninh đang phải nhập viện điều trị do bị nhiễm độc chì từ thuốc cam đông y. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau khi nhập viện, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm và phát hiện bé D. bị nhiễm chì nặng trong máu, với 65 µg/dL, trong khi ngưỡng chấp nhận là không quá 5 µg/dL.

Qua hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ chỉ định nhập viện cấp cứu và điều trị tích cực bằng thở máy, dùng thuốc an thần để bù nước điện giải và chống co giật, truyền máu cho bé.

Trường hợp thứ hai là bé gái L.T.V (10 tháng tuổi) trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng ( Lạng Sơn) được nhập viện trong tình trạng xuất hiện nôn và co giật toàn thân...

Người thân cháu V. thông tin, cách đó ít ngày cháu bị ngã xe khiến cho vùng mặt bầm tím. Sau đó được mọi người giới thiệu dùng thuốc cam bôi vào vết thương sẽ chóng khỏi, nên gia đình bé V. đã mua.

Sau điều trị vết thương bằng thuốc cam, gần đây bé xuất hiện quấy khóc, ho khò khè, nôn, co giật và được gia đình đưa vào viện khám.

Từ kết quả xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán cháu V. bị ngộ độc chì và được nhập viện điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu.


Lọ thuốc cam có nguồn gốc từ Đông y được các gia đình bệnh nhân mua về điều trị cho bé. Ảnh: Đ.Tuỳ

Lọ thuốc cam có nguồn gốc từ Đông y được các gia đình bệnh nhân mua về điều trị cho bé. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bác sĩ Dương Văn Linh - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho hay, khi bệnh nhân bị nhiễm độc chì rất khó khăn cho việc chẩn đoán và phải kết hợp nhiều chuyên khoa mới xác định được chính xác nguyên nhân.

Thậm chí, khi tìm ra bệnh, việc điều trị cũng gặp nhiều trở ngại đòi hỏi thời gian dài, trong khi bệnh nhân phải chịu những ảnh hưởng về thể chất và trí não khó có thể hồi phục. Đặc biệt, hậu quả của bệnh này gây ra tổn thương vĩnh viễn hệ thần kinh, di chứng tới não và có thể dẫn đến tử vong.

Theo tìm hiểu của PV, thuốc cam là một loại thuốc Đông y có thành phần từ rất nhiều những cây thuốc nam và dược liệu kết hợp. Loại thuốc này, được các bà các mẹ tin là thứ thuốc bổ giúp con hết biếng ăn, mau tăng cân hoặc dùng để chữa các bệnh lở loét, tưa lưỡi, viêm nhiễm, tiêu chảy...cho trẻ em.

Vì vậy, các bác sỹ khuyến cáo phụ huynh không nên cho trẻ uống thuốc cam không rõ nguồn gốc để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc trên.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 13 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top