Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lịch trình di chuyển phức tạp của ca dương tính lần 1 ở Hải Dương

GiadinhNet - Trong lịch trình di chuyển của mình, anh N.V.Đ. có đi đến nhiều địa điểm khác nhau tại Hà Nội, Hải Phòng và Hải Dương.

Lịch trình di chuyển phức tạp của ca dương tính lần 1 ở Hải Dương - Ảnh 1.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết, chiều tối qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận bệnh nhân N.M.Đ (SN 1975), trú tại quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng), hiện đang công tác tại Cam Ranh (Khánh Hoà) có kết quả dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 (chưa có kết quả khẳng định).

Vào trưa 5/8, khi bệnh nhân này di chuyển qua địa bàn tỉnh Hải Dương xuất hiện sốt cao nên vào thẳng Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm khám sức khỏe, lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm. Đến tối 6/8 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, anh Đ. có hành trình di chuyển như sau: Sáng 20/7, bệnh nhân đi khám amidan và lấy thuốc tại Cam Ranh (Khánh Hoà). Đến 21h đêm cùng ngày, bệnh nhân đi máy bay từ Cam Ranh ra Nội Bài. Sau khi xuống máy bay, anh Đ. đi xe ô tô con về thắng Sơn Tây để tham gia hội thao, tại đây có ăn cơm và tiếp xúc với nhiều người

Lịch trình di chuyển phức tạp của ca dương tính lần 1 ở Hải Dương - Ảnh 2.

Toàn bộ khu vực Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương được phun tiêu độc khử trùng trong đêm qua. Ảnh: TL

Sáng 22/7, vợ con bệnh nhân (trú tại Đà Nẵng) ra Hà Nội chơi với gia đình cùng họ hàng. Đến sáng 24/7, anh Đ. về Hà Nội và chiều cùng ngày gặp vợ, con gái; sau đó đi ăn tối tại nhà hàng ở Hà Đông, ăn tối xong có đi uống cafe.

Đến sáng 25/7, bệnh nhân cùng vợ, con gái đi tàu hỏa về TP. Hải Phòng và nghỉ tại khách sạn trên đường Mạc Quyết (quận Dương Kinh). Đến ngày hôm sau, đi Cát Bà và chiều về lại khách sạn

Ngày 27/7, anh Đ. đi máy bay về Cam Ranh; riêng vợ cùng con gái đi máy bay về Đà Nẵng và thực hiện cách ly tại nhà, hiện tại sức khoẻ bình thường. Từ ngày 28/7-30/7, bệnh nhân được cách ly tại bệnh xá của đơn vị, quá trình kiểm tra sức khoẻ, thân nhiệt bình thường.

Đến chiều 01/8, bệnh nhân bị nước mưa khiến bản thân bị sốt, sau đó có sử dụng thuốc hạ sốt và kháng sinh. Từ ngày 2/8-4/8, anh Đ. dự Đại hội Đảng có hôm sốt, hôm không và có đo thân nhiệt trước khi vào Đại hội

Đến 12h20 trưa 5/8, bệnh nhân đi xe ghép Đức Hiếu (có địa chỉ tại phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương) và quá trình ngồi trên xe có đeo khẩu trang; thời điểm này trên xe còn 4 người khác gồm: lái xe, 1 cháu nhỏ, 1 nam, 1 nữ. Khi đi đến địa phận TP. Hải Dương, anh Đ.bị sốt nên được đưa thẳng vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh; được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và chiều tối qua (6/8) cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lịch trình di chuyển phức tạp của ca dương tính lần 1 ở Hải Dương - Ảnh 3.

TP. Hải Dương triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp để ứng phó với ca dương tính được phát hiện tối qua. Ảnh: Đ.Tùy

Đến 22h15 đêm qua, bệnh nhân được chuyển từ Khoa Truyền nhiễm-Bệnh viện Đa khoa tỉnh tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Hiện tại sức khoẻ vợ, con và những người họ hàng khi vợ con bệnh nhân tiếp xúc thời điểm ở Hà Nội bình thường.

Liên quan đến sự việc trên, trong đêm qua, Ban chỉ đạo phòng chống, dịch COVID-19 TP. Hải Dương tổ chức họp khẩn để triển khai biện khẩn cấp, phù hợp; đồng thời đội ngũ y tế tiến hành rà soát lập danh sách những người tiếp xúc thuộc F1, F2 với bệnh nhân.Tiến hành khoanh vùng, cách ly và khử khuẩn khu vực nghi ngờ, vận động những người thân, gia đình các trường hợp có liên quan khai báo y tế sớm nhất để ngành y tế có thể xử lý kịp thời

Theo thông tin của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương: đến sáng nay có 4 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân N.M.Đ và có 12 trường hợp F2 tiếp xúc với những trường hợp F1.

Được biết, đây là trường hợp thứ 6 mắc COVID -19 được phát hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trong đó có 5 bệnh nhân khỏi bệnh ở giai đoạn trước.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top