Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ phát động Chiến dịch truyền thông vận động cộng đồng xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh

Thứ ba, 16:02 02/07/2013 | Y tế

Ngày 2/7, tại trường THCS Kim Liên huyện Nam Đàn, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động Chiến dịch truyền thông vận động cộng đồng xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân và khởi động chương trình Hợp sức vì vệ sinh trường học năm 2013.

Tham dự Lễ phát động và chỉ đạo phong trào có đồng chí Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện các Bộ, ban, ngành đoàn thể và tổ chức xã hội của Trung ương, địa phương, đại diện Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng và Công đoàn Y tế từ 28 tỉnh, thành phố miền Bắc. cùng hơn 200  sinh viên tình nguyện trường Đại học Y khoa Vinh và đại diện cho 20 xã, thị trấn nhân dân huyện Nam Đàn cùng toàn thể khối học sinh trường THCS xã Kim Liên  
 
Lễ phát động Chiến dịch truyền thông vận động cộng đồng xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh 1

Chương trình biểu diễn văn nghệ của sinh viên tình nguyện trường Đại học Y khoa Vinh trong lễ phát động

Với chủ đề của năm 2013 “Cộng đồng chung tay xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh”, các hoạt động tuyên truyền của phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” sẽ dựa trên cơ sở kế thừa, phát huy, quy tụ, mở rộng và nâng cao chất lượng các phong trào, các hoạt động y tế cộng đồng, hoạt động về môi trường và sức khỏe đang được tiến hành tại các địa phương, dựa vào quần chúng nhân dân nhằm phát huy sức mạnh toàn dân và thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động vệ sinh.  Mục đích nhằm khơi dậy ý thức, trách nhiệm của toàn nhân dân tham gia giải quyết tốt các vấn đề vệ sinh liên quan tới sức khỏe như vệ sinh để phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; vận động người dân thay đổi thói quen, tập quán vệ sinh lạc hậu, thực hiện các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe.
 
Lễ phát động Chiến dịch truyền thông vận động cộng đồng xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh 2

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi lễ phong trào vệ sinh yêu nước

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân” năm nay nhằm kêu gọi toàn dân tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ về vệ sinh yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh phòng bệnh. Nhằm góp phần làm tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tại Nghệ An, do tác động của nhiều yếu tố khác nhau như địa lý, khí hậu, kinh tế và do tập tục lạc hậu trong nếp sống vệ sinh ở nhiều vùng dân cư nông thôn, miền núi nên hiện toàn tỉnh mới chỉ có 46,5% gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, 66,5% dân số nông thôn sử dụng nước sạch, nhiều dịch bệnh cũ như tả, lỵ, thương hàn có xu hướng quay trở lại.
 
Lễ phát động Chiến dịch truyền thông vận động cộng đồng xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu tại buổi lễ

 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản về nhận thức cho mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi địa phương; tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành địa phương nhằm thống nhất chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực của các chương trình, đưa chỉ tiêu về sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh để đề xuất bổ sung vào các tiêu chí đánh giá thi đua xét công nhận “Cơ quan văn hóa”, “Làng văn hóa”, "Gia đình văn hóa"...
 
Lễ phát động Chiến dịch truyền thông vận động cộng đồng xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh 4

Toàn thể lãnh đạo Bộ ban ngành từ trung ương đến địa phương và toàn thể nhân dân tham dự Lễ phát động

Tại lễ phát động, nhãn hàng Vim – Công ty Unilever Việt Nam cũng khởi động chương trình “Hợp sức vì vệ sinh trường học”. Trong năm 2013, tổ chức này cam kết thực hiện giáo dục ý thức về vệ sinh cá nhân, môi trường cho hơn 300.000 em học sinh và phụ huynh, đồng thời xây dựng 90 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn Bộ Y tế cho 30 trường tiểu học trong cả nước.

Sau lễ phát động đã diễn ra hoạt động ra quân hè tình nguyện của giáo viên, sinh viên Trường ĐH Y Vinh, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người dân trong xã; phát xà phòng miễn phí; tuyên truyền tư vấn cho người dân về vệ sinh phòng bệnh (rửa tay xà phòng, xây dựng sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh…).

           Trước khi diễn ra lễ phát động  chiến dịch truyền thông vận động cộng đồng sử dụng xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh hưởng ứng phòng trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, đoàn đại biểu do Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu Di tích Kim Liên và đoàn cũng đã  thăm tặng quà tại trạm y tế xã Kim Liên huyện Nam Đàn.

Hồ Hà

hohanghean
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 20 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top