Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ hội Xuân hồng lần thứ VII và kỷ niệm 20 năm vận động hiến máu nhân đạo

Chủ nhật, 13:48 16/02/2014 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 16/2 tại Hà Nội, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức Lễ hội Xuân hồng lần thứ VII. Tại đây, Bộ Y tế cũng chủ trì kỷ niệm 20 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện (1004-2014) trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội Xuân hồng năm nay.

Giá trị lớn nhất trong 20 năm vận động và hiến máu tình nguyện là đảm bảo máu điều trị cho người bệnh với 8.241.502 đơn vị máu toàn phần thu được. Trong đó, tỷ lệ máu thu được từ người hiến máu tình nguyện tăng dần, từ 14% (1994) lên 90,2% (2013). Riêng tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương lượng máu tăng 51 lần trong 20 năm, với mức tăng trung bình 12% mỗi năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, Bộ Y tế tự hào và đánh giá cao những thành tựu 20 năm công tác vận động, hiến máu tình nguyện. Lượng máu thu được năm 2013 là gần 1 triệu đơn vị, tăng gấp 6,7 lần so với năm 1994, tỉ lệ dân số hiến máu đã đạt 1,08%, đáp ứng trên 50% so với nhu cầu cấp cứu và điều trị.

Với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao niềm hy vọng”, Lễ hội Xuân hồng lần thứ VII/2013 tại Hà Nội tiếp tục khẳng định là điểm đến ý nghĩa vào mỗi dịp đầu xuân cho cộng đồng, cho những người hiến máu tình nguyện.

GS.TS Nguyễn Anh Trí – Đồng trưởng Ban tổ chức- Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: “Lễ hội Xuân hồng không chỉ góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu sau dịp Tết Nguyên đán mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc thay đổi nhận thức về việc hiến máu dịp đầu năm, tạo ra “một sân chơi” bổ ích cho những người có tấm lòng nhân ái, cho hoạt động tình nguyện vì cộng đồng”.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng Lễ hội Xuân hồng năm nay thu hút hàng chục nghìn người tham dự, dự kiến có 10.000 người đăng kí hiến, tiếp nhận khoảng 6000-7000 đơn vị máu.

Tại buổi lễ sẽ tổ chức các hoạt động nhân lễ tình yêu, sự tham gia, chia sẻ của 70 gia đình tình nguyện với Lễ hội Xuân hồng, tặng quà may mắn cho 700 cặp đôi tình nhân tham gia hiến máu, gửi 7000 thông điệp kết đôi qua “tổng đài trao yêu thương”. Ngoài ra còn tổ chức hội trại “Xuân tình nguyện” với sự tham gia của 70 tổ chức tình nguyện và công tác xã hội”

Hoài Nam

hoainam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top