Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lãnh đạo Bộ Y tế tham gia chạy bộ cổ vũ hoạt động phòng chống sốt xuất huyết

Thứ tư, 08:57 11/06/2014 | Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế cho hay lãnh đạo bộ này cùng đại diện các bộ, ngành khác, đại diện chính quyền địa phương cùng hơn 5.000 người sẽ tham gia chạy bộ tại TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp) hôm 15/6 nhân sự kiện “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết”.

Lãnh đạo Bộ Y tế tham gia chạy bộ cổ vũ hoạt động phòng chống sốt xuất huyết 1

Ngoài nỗ lực phòng chống sốt xuất huyết từ ngành y tế, cộng đồng cũng phải chung tay diệt muỗi để loại bệnh này không bùng phát thành dịch.

 
Tại sự kiện cấp quốc gia này, cuộc chạy bộ nhằm tuyên truyền, vận động cộng đồng chung tay phòng chống sốt xuất huyết, loại bệnh đang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành dịch trong những tháng hè.

Trước khi diễn ra cuộc chạy bộ, Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết” lần thứ 4 sẽ được Bộ Y tế cùng UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức tại Quảng trường công viên Văn Miếu.

Hồi tháng 7/2010 tại Singapore, 10 quốc gia thuộc ASEAN đã thống nhất chọn ngày 15/6 hàng năm làm “Ngày Asean phòng chống sốt xuất huyết” để nhắc cộng đồng quan tâm hơn đến loại bệnh có nguy cơ tử vong, đặc biệt ở người lớn, do muỗi truyền dẫn virus.

Tại Việt Nam, sự kiện này được tổ chức thường niên ở tầm quốc gia. Hồi năm 2013, Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện ở tầm khu vực, diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của 10 quốc gia ASEAN.

Hai năm trước đó, “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết” được Bộ Y tế tổ chức lần lượt tại Cần Thơ và Kiên Giang.
 
Lãnh đạo Bộ Y tế tham gia chạy bộ cổ vũ hoạt động phòng chống sốt xuất huyết 2

Hôm 10/6 tại TPHCM, trong buổi gặp gỡ báo chí, đại diện Bộ Y tế đã đưa ra những thông tin về hoạt động trong ngày 15/6 tới tại Đồng Tháp.

Tổ chức sự kiện này hàng năm, Bộ Y tế phát đi thông điệp kêu gọi mỗi người dân, mỗi thành viên trong hộ gia đình cùng chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết với những hành động đơn giản mà thiết thực.

“Không có bọ gậy (còn gọi là lăng quăng) sẽ không có bệnh sốt xuất huyết”, đó là thông điệp đơn giản dễ nhớ mà Bộ Y tế muốn gửi đến từng người dân.

Để không có bọ gậy, hàng tuần mỗi gia đình cần dành 10 phút để diệt ấu trùng của muỗi trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt. Đồng thời cần thay nước lọ hoa (còn gọi là bình bông) thường xuyên, cũng nên cho muối vào những bát/chén nước kê chân chạn/tủ.

10 phút mà Bộ Y tế kêu gọi mỗi gia đình dành cho việc phòng chống sốt xuất huyết cũng bao gồm cả việc loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng đến.
 
Thanh Giang
hoanglong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 12 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top