Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm việc tại TP.HCM, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo: Phòng chống Zika trước hết phải dựa vào cộng đồng

Thứ tư, 08:02 09/11/2016 | Y tế

GiadinhNet - Chiều 8/11, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã có buổi làm việc cùng UBND TPHCM về tiến độ xây dựng các công trình y tế trọng điểm và các giải pháp phòng chống dịch bệnh Zika, sốt xuất huyết.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi bệnh nhân tại BV Quân y 175. Ảnh: Đỗ Bá
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi bệnh nhân tại BV Quân y 175. Ảnh: Đỗ Bá

Với dịch bệnh Zika, sốt xuất huyết, Bộ trưởng đề nghị TPHCM tập trung diệt loăng quăng một cách quyết liệt. Bộ trưởng cho rằng, việc này trước hết phải dựa vào cộng đồng và phải coi đó là giải pháp triệt để nhất, rồi mới đến giải pháp phun xịt hóa chất diệt muỗi. Được biết, hiện TPHCM đã ghi nhận 29 ca mắc dịch bệnh do virus Zika trên 11 quận, huyện. Trong đó, các quận, huyện có số ca mắc cao là các quận 12, 9, Bình Thạnh (đều có 4 ca), quận 2, Tân Phú (đều có 3 ca). Về sốt xuất huyết, hiện địa phương này đang bước vào đỉnh dịch với số mắc cao hơn khá nhiều so với cùng kỳ.

Về tiến độ xây dựng các công trình y tế trọng điểm, phía TPHCM đã báo cáo chi tiết về tiến độ xây dựng Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM và Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Theo đó, Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM sẽ được bàn giao công trình vào cuối tháng 12/2016. Các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế (11 gói thầu) đều hoàn thành và đang triển khai thực hiện, thời gian hoàn tất từ tháng 10/2016 đến tháng 15/12/2016. Dự kiến, khu khám và cấp cứu của Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 2/1/2017. Đối với Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TPHCM, tháng 3/2017 sẽ hoàn tất phần móng và hầm, đến tháng 7/2017 hoàn tất phần thô và cất nóc, hoàn thiện và bàn giao công trình vào tháng 11/2017. Về đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế sẽ được chia làm 3 giai đoạn (31 gói thầu) và dự kiến sẽ hoàn tất trình Bộ Y tế vào tháng 11 tới.

Bộ trưởng cùng các thành viên đoàn công tác đã chia sẻ những khó khăn, giải thích tại chỗ một số đề xuất của phía TPHCM liên quan đến các công trình y tế trọng điểm.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Quân y 175 về tiến độ xây dựng Viện Chấn thương chỉnh hình thuộc đơn vị này và làm việc với Bệnh viện Nhân dân 115 về kết quả hoạt động thời gian qua, cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới.

Đỗ Bá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top