Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm theo lời Bác để chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn

Thứ sáu, 10:00 13/03/2015 | Y tế

GiadinhNet - Tại Hội nghị y tế toàn quốc diễn ra ngày 27/2/ 1955, Bác Hồ đã gửi thư cho cán bộ ngành y tế, Người căn dặn: Phải thật thà đoàn kết.Thương yêu người bệnh, thực hiện "lương y phải như từ mẫu"... Thực hiện lời dạy của Bác, đội ngũ cán bộ công chức ngành Y tế Đắk Lăk luôn thi đua lao động, học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, ngành Y tế Đắk Lắk tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cũng như nguồn nhân lực; chú trọng đầu tư kỹ thuật cao.

Nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, lực lượng cán bộ y tế của Đắk Lắk đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu chữa bệnh cho thương, bệnh binh và nhân dân trong vùng. Nhiều thế hệ thầy thuốc đã không ngại hy sinh, gian khổ, có những đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Sau ngày đất nước giải phóng, các thế hệ cán bộ ngành Y tế Đắk Lắk lại từng bước tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ này lại càng được chú trọng và gắn liền với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác y tế được đẩy mạnh ở tất cả các lĩnh vực dự phòng và điều trị. Toàn ngành y tế Đắk Lắk hiện có hơn 5.600 cán bộ công chức, trong đó có 28,9 % cán bộ, bác sĩ có trình độ đại học và sau đại học; 100 % số trạm y tế xã có bác sĩ; 100% thôn, buôn có nhân viên y tế hoạt động… Mạng lưới y tế dự phòng được củng cố từ tỉnh đến thôn, buôn; hoạt động y tế dự phòng được tăng cường, giám sát dịch chặt chẽ, dập dịch kịp thời và không để dịch lớn xảy ra. Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở (cả công lập và ngoài công lập) được mở rộng, củng cố. Nhiều kỹ thuật y học hiện đại như: vi phẫu nối chi, mổ nội soi, chạy thận nhân tạo, phẫu thuật thần kinh, sọ não, xét nghiệm nhiều thông số… được thực hiện tốt.

Xác định nguồn nhân lực là điều kiện tiên quyết trong thực hiện nhiệm vụ, ngành Y tế Đắk Lắk đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ. Công tác đào tạo nhân lực y tế được tăng cường cả về chất và lượng. Nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng, kể cả hướng dẫn trực tiếp, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật theo Đề án 1816 được thực hiện, góp phần hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh. Ngành Y tế Đắk Lắk từ chỗ chỉ có vài y sĩ vào năm 1955, đến nay đã có 1.034 bác sĩ có trình độ đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, trong đó có cả những kỹ thuật cao.

“Lấy phòng bệnh là chính, phòng bệnh hơn chữa bệnh”

Trong công tác y tế dự phòng, học tập lời dạy của Bác Hồ,"lấy phòng bệnh là chính, phòng bệnh hơn chữa bệnh", những năm qua, ngành Y tế Đắk Lắk đã chủ động phối hợp với các ban ngành phát động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Trước diễn biến phức tạp và nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh mới nổi và nguy hiểm, toàn ngành đã nỗ lực, không để dịch xâm nhập, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Nhiều dịch bệnh đã được khống chế và thanh toán hoàn toàn tại Đắk Lắk, như: dịch hạch, đậu mùa. Công tác tiêm chủng cũng được đẩy mạnh, tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đủ 7 loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng hàng năm ở Đắk Lắk đều đạt trên 98%; việc tiêm vắc xin sởi- rubella cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi và chiến dịch cho trẻ uống vitamin A, tẩy giun định kỳ đều đạt tỷ lệ trên 97%.

Ngành Y tế Đắk Lắk còn làm tốt công tác y dược học cổ truyền. Ngành chú trọng kết hợp Đông và Tây y trong điều trị bệnh, kết hợp y dược học cổ truyền với y dược học hiện đại. Hệ thống khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền đã được hình thành và phát triển ở các cấp từ tỉnh đến huyện, xã với 1 Bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh và 15 phòng khám – chẩn trị Đông y tại các bệnh viện tuyến huyện, thành phố, 100% trạm y tế có phòng khám đông y và vườn thuốc nam. Tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền hàng năm đều tăng đáng kể.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh về đạo đức của người thầy thuốc là “lương y phải như từ mẫu. Thấm nhuần lời dạy đó, ngành Y tế Đắk Lắk đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là nâng cao Y đức, cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh và chống quá tải hệ thống bệnh viện; thực hiện các thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế về Luật khám chữa bệnh, quy tắc ứng xử, chăm sóc người bệnh toàn diện; cải tiến loại bỏ những thủ tục không cần thiết trong bệnh viện, giúp giảm thời gian chờ khám bệnh và góp phần tăng chất lượng dịch vụ khám và điều trị, mang lại sự hài lòng cho bệnh nhân. Hệ thống đường dây nóng được tăng cường tại tất cả cơ sở khám chữa bệnh. Đã có nhiều tấm gương thầy thuốc được biểu dương; những trường hợp nhân viên y tế vi phạm đều bị xử lý kịp thời, nghiêm minh, góp phần nâng cao y đức, tăng niềm tin của người dân đối với cán bộ y tế. Chính sách bảo hiểm y tế cũng được các cơ sở y tế trong toàn tỉnh thực hiện đồng bộ, nhất là chế độ bảo hiểm y tế cho người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, giúp cho người dân có khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, từ đó tiến tới lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Hiện nay, tỷ lệ người dân có Bảo hiểm y tế của tỉnh Đắk Lắk đạt 72,8%.

Ngành Y tế còn tăng cường quan hệ hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế. Tại Đắk Lắk đã dần hình thành những Bệnh viện chuyên khoa sâu trong từng lĩnh vực, như: Bệnh viện Lao – Phổi, Bệnh viện Ngoại –sản, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Mắt… giúp người dân có cơ hội được khám, chữa bệnh chất lượng cao ngay tại địa phương mà không phải chuyển tuyến trên. Đặc biệt, Bệnh viện vùng Tây Nguyên được sự đầu tư của Bộ Y tế với quy mô 800 giường dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2016. Đây sẽ là Bệnh viện trung tâm khu vực có quy mô lớn hiện đại với sự đầu tư trang thiết bị kỹ thuật tiến bộ nhất và nhiều dịch vụ kĩ thuật y tế chất lượng cao.

Bác sỹ Chuyên khoa II Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết: Thời gian tới, ngành Y tế Đắk Lắk tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cũng như nguồn nhân lực; chú trọng đầu tư kỹ thuật cao, triển khai các dịch vụ chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của đồng bào trong tỉnh và vùng Tây Nguyên. Ngoài ra, ngành cũng chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình… 

Với những thành tích đã đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành Y tế Đắk Lắk và nhiều đơn vị trực thuộc ngành đã được Đảng Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba. Nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc của ngành được tặng Bằng khen của Thủ tướng, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Y tế và địa phương.

Anh Dũng 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 giờ trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 12 giờ trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 2 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Bị cuốn vào gầm máy cày, người đàn ông bị vỡ ngực, tình trạng nguy kịch

Bị cuốn vào gầm máy cày, người đàn ông bị vỡ ngực, tình trạng nguy kịch

Y tế - 2 ngày trước

Trong lúc cày ruộng, người đàn ông ở Bắc Giang bị cuốn vào gầm máy cày, bị các lưỡi phay chém vỡ nát xương ức, đứt động mạch ngực, dập thủy phổi và màng tim...

Cấp cứu bệnh nhân thủng ruột do uống thuốc còn nguyên vỉ

Cấp cứu bệnh nhân thủng ruột do uống thuốc còn nguyên vỉ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Liên tiếp 3 bệnh nhân nhập viện vì nhiễm trùng ổ bụng, thủng ruột do uống thuốc còn nguyên vỉ.

Bố mẹ tự ý cho con dừng thuốc khi đang điều trị bệnh, bé 5 tuổi nguy kịch

Bố mẹ tự ý cho con dừng thuốc khi đang điều trị bệnh, bé 5 tuổi nguy kịch

Y tế - 5 ngày trước

Thấy tình trạng huyết khối của con được cải thiện, bố mẹ bé trai tự ý dừng thuốc khiến trẻ biến chứng nguy hiểm tính mạng.

Bị chó nhà hàng xóm tấn công lúc đang quét ngõ, cụ bà phải khâu gần 70 mũi

Bị chó nhà hàng xóm tấn công lúc đang quét ngõ, cụ bà phải khâu gần 70 mũi

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, tất cả các vết thương đều hở, chảy nhiều máu nên phải khâu gần 70 mũi.

Cô gái 26 tuổi tổn thương não sau 10 ngày uống thuốc giảm cân mua trên mạng

Cô gái 26 tuổi tổn thương não sau 10 ngày uống thuốc giảm cân mua trên mạng

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 26 tuổi đột ngột mất thị lực, tổn thương não sau 10 ngày uống thuốc giảm cân. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc chất cấm Sibutramine có trong sản phẩm chị mua trên mạng.

Top