Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm hơn 3.200 người chết, COVID-19 có tỷ lệ tử vong cao hơn ước tính

GiadinhNet - Sau một đêm, tính đến 7h30 sáng ngay (5/3), cả thế giới có 95.049 trường hợp xác định mắc bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Dịch bệnh lan ra 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã có 3.252 người tử vong vì căn bệnh này.

Làm hơn 3.200 người chết, COVID-19 có tỷ lệ tử vong cao hơn ước tính - Ảnh 1.

Tại Trung Quốc đại lục, số ca mắc là 80.269 và số tử vong là 2.981. Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực cải thiện tình hình nên số ca mắc và tử vong tại quốc gia này đã giảm rõ rệt.

Trong khi số ca mắc và tử vong ở Trung Quốc có xu hướng giảm thì những số liệu này ở ngoài Trung Quốc đại lục đang tăng nhanh chóng mặt. 

Tính đến 7h30 sáng nay, dịch COVID-19 đã lan ra 81 quốc gia và vùng lãnh thổ với 14.780 12.626 người mắc (tăng 2.154) và 271 ca tử vong (tăng 54). Với số liệu này, số ca mắc trên thế giới đang cao hơn nhiều so với Trung Quốc.

Hàn Quốc có 5.186 ca mắc, 35 trường hợp tử vong và trở thành ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục. Phần lớn các ca mắc là ở thành phố phía nam của Daegu.

Bộ Y tế Iran thông báo nước này hiện có tổng cộng 92 trường hợp tử vong vì COVID-19. Tổng số ca nhiễm tại Iran lúc này là 2.922.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 4/3 khẳng định dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh của nước này. Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát nhanh chóng, giới chức tỉnh Qom đã phải thiết lập một bệnh viện dã chiến để giảm tải cho các trung tâm y tế. Tỉnh Qom cũng là nơi xuất hiện những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Iran.

Theo hãng tin Reuters, ngày 4/3, Ba Lan xác nhận có ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại nước này.

Đức hôm nay 5/3 cho biết tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới của Đức đã là 262, tăng 59 ca so với ngày 4/3.

Bộ Y tế Ý cho biết tính đến cuối ngày 4/3, ở nước này có tổng cộng 3089 2.502 ca nhiễm COVID-19 và 79 ca tử vong, tăng 587 ca nhiễm và 28 ca tử vong so với ngày trước đó. Có 15 công dân Ý tại Ấn Độ đã dương tính với COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết có ít nhất 154 ca COVID-19 tại Mỹ, 11 người tử vong.

Trung Quốc công bố phác đồ điều trị COVID-19 mới nhất

Phác đồ mới này đã bổ sung các nội dung quan trọng liên quan tới phương thức lây nhiễm, xét nghiệm huyết thanh và những khuyến cáo cho các ca bệnh "tái dương tính".

Trong Phương án chẩn đoán và điều trị COVID-19 thử nghiệm phiên bản số 7, tức Phác đồ mới nhất vừa được Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc công bố, phương thức lây truyền của virus đã được đưa thêm nội dung mới. Theo đó, do có thể phân lập được virus SARS-CoV-2 trong phân và nước tiểu của người bệnh, do vậy "cần chú ý tới phân và nước tiểu làm ô nhiễm môi trường gây lây truyền qua khí aerosol hoặc tiếp xúc".

Làm hơn 3.200 người chết, COVID-19 có tỷ lệ tử vong cao hơn ước tính - Ảnh 3.

Theo phác đồ mới nhất, người bệnh đã khỏi COVID-19 phải đeo khẩu trang, ở phòng riêng thoáng gió nếu có điều kiện, hạn chế tiếp xúc gần với người nhà, ăn uống riêng, đảm bảo vệ sinh tay và tránh đi ra ngoài.

Phác đồ mới cũng nhắc đến khả năng lây nhiễm và phát tán từ các ca bệnh từ bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, đồng thời thêm các nội dung xét nghiệm huyết thanh liên quan đến kháng thể IgM và IgG, trong đó kháng thể IgM thường cho kết quả dương tính sau khi phát bệnh từ 3-5 ngày, trong khi IgG có hiệu giá kháng thể tăng ít nhất gấp 4 lần.

Phác đồ này cũng khẳng định sự thay đổi bệnh lý thể hiện chủ yếu qua sự gây tổn thương đối với phổi và hệ thống miễn dịch, sự tổn thương của các cơ quan khác có sự khác biệt và được quyết định bởi bệnh nền của bệnh nhân.

Nội dung được thêm cho phần biểu hiện lâm sàng đối với phụ nữ có thai và trẻ em cho thấy, biểu hiện lâm sàng ở phụ nữ có thai gần giống với người cùng tuổi, trong khi triệu chứng bệnh ở một số trẻ em và trẻ sơ sinh không điển hình, có thể chỉ là những triệu chứng về đường tiêu hóa, như nôn, đi ngoài, hoặc suy nhược thần kinh, thở gấp.

Với các trường hợp xuất viện, do có một số ca "tái dương tính", nên phác đồ mới đã thay "nên tiếp tục tự giám sát sức khỏe 14 ngày" thành "nên tiếp tục quản lý cách ly và giám sát sức khỏe 14 ngày", đồng thời yêu cầu người bệnh đã khỏi phải đeo khẩu trang, ở phòng riêng thoáng gió nếu có điều kiện, hạn chế tiếp xúc gần với người nhà, ăn uống riêng, đảm bảo vệ sinh tay và tránh đi ra ngoài.


Làm hơn 3.200 người chết, COVID-19 có tỷ lệ tử vong cao hơn ước tính - Ảnh 4.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhật Bản kêu gọi người dân không tham gia các bữa tiệc chung tại sự kiện hoa anh đào

Chính phủ Nhật Bản ngày 4/3 kêu gọi người dân không nên tham gia các bữa tiệc chung tại công viên trong mùa hoa anh đào nổi tiếng, nhằm tránh nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Mùa hoa anh đào nở bắt đầu từ giữa tháng 3. Người Nhật Bản có truyền thống tổ chức lễ hội ngắm hoa, cùng ăn uống và thưởng thức rượu sake dưới gốc cây anh đào. Chính phủ Nhật Bản cho biết các sự kiện này có nguy cơ lây lan virus, trong bối cảnh ít nhất 1.000 người đã nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này tính đến ngày 4/3. Các khu vực bị ảnh hưởng gồm các công viên nổi tiếng tại Ueno và Yoyogi và bên sông Sumida.

Tuyên bố của chính phủ cho biết: "Dự kiến sẽ có rất đông người đến các công viên hoặc gần các con sông trong mùa hoa anh đào. Mong mọi người không nên tham gia các buổi tiệc tùng chung như vậy để tránh virus lây lan". Theo khuyến cáo của chính phủ, người dân có thể đi dạo ngắm hoa và nên đeo khẩu trang.

Trước đó, Thủ tướng Shinzo Abe đã tăng cường các biện pháp kiềm chế virus, như đóng cửa trường học trong nhiều tuần và kêu gọi các nhà tổ chức sự kiện lớn nên cân nhắc hoãn hủy. Mọi hoạt động từ các trận bóng đá đến các buổi hòa nhạc đều đã bị ảnh hưởng, trong khi giải sumo mùa Xuân phải diễn ra trong tình trạng cấm khán giả.

COVID-19 có tỷ lệ tử vong cao hơn ước tính trước đây

"Trên toàn cầu, khoảng 3,4% người nhiễm COVID-19 được xác nhận tử vong", Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong một cuộc họp báo tại trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, hôm 4/3.

Nếu so sánh, tỷ lệ tử vong của bệnh cúm mùa thường dưới 1%.

Con số mới nhiều khả năng đã tính đến số ca nhiễm và tử vong đang gia tăng nhanh chóng bên ngoài Trung Quốc , đặc biệt là tại Hàn Quốc , Iran và Italy, theo New York Times.

"Trong khi nhiều người trên toàn cầu đã có miễn dịch với các chủng cúm mùa, COVID-19 là virus mới mà không ai có miễn dịch", có nghĩa là nhiều người có thể nhiễm bệnh hơn và một số sẽ bệnh nặng, ông Tedros nói.

Virus corona mới không lây truyền dễ dàng như cúm nhưng "gây ra bệnh nặng hơn", lãnh đạo WHO cho hay.

Một tuần nữa, không có ca nhiễm mới, Việt Nam sẽ công bố hết dịch

Đúng 0h ngày 4/3, 12 chốt kiểm soát cách ly tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đã được gỡ bỏ, chấm dứt những ngày khó khăn chống dịch COVID-19 tại nơi đây. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng, với bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn thế giới, cả nước ta nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng đều không được chủ quan.

Tại Hội nghị công bố quyết định của Ban Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh v tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấm dứt hoạt động của các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá, xã Sơn Lôi đã đạt được kết quả đáng trân trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thành quả bước đầu trong công tác phòng chống dịch của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước nói chung.

Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Y tế, thành công trong phòng chống COVID-19 vừa qua tại Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên ngoài sự vào cuộc của các cấp các ngành chính là sự hưởng ứng tích cực của người dân. Ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Phấn đấu toàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ công bố hết dịch vào ngày 10/3.

Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, nếu trong 1 tuần tới không có ca nhiễm COVID-19 mới tại Việt Nam, thì theo quy định, chúng ta sẽ công bố hết dịch.

Việt Nam đến thời điểm này chưa xác nhận trường hợp bị nhiễm COVID-19 mới, 16 trường hợp trước đó đã được điều trị khỏi và xuất viện.

Mai Anh (th)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 14 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top