Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ tích cứu sống bé sơ sinh bị một ác phụ đâm xuyên đầu

Thứ bảy, 20:10 08/08/2015 | Y tế

GiadinhNet - Bé sơ sinh 11 ngày tuổi bị một phụ nữ lẻn vào BV đa khoa Vĩnh Long nhẫn tâm đâm xuyên sọ bằng dao, may là được các BS BV Nhi Đồng 1 cứu sống.

Kết quả CT-Scan cho thấy lưỡi dao tàn nhẫn cắm ngập đầu bé sơ sinh 11 ngày tuổi.

Kết quả CT-Scan cho thấy lưỡi dao tàn nhẫn cắm ngập đầu bé sơ sinh 11 ngày tuổi.

Bé sơ sinh bất hạnh dính cả con dao (dài 28 cm, ngang 2,7 cm) cắm ngập vào đầu khoảng 11cm là con sản phụ Võ Thị Hồng Duyên (SN 1983, trú huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).

Theo tường thuật từ người nhà sản phụ Duyên, vào khoảng 3h sáng nay (8/8), chị Duyên cùng con trai 11 ngày tuổi đang nằm ngủ tại Khoa Sơ sinh BV đa khoa Vĩnh Long.

Trong lúc mơ màng vì mệt mỏi, chị Duyên chợt choàng tỉnh vì có bóng người lạ đến gần. Vừa la hoảng vì giật mình tưởng trộm, chị Duyên thấy một người phụ nữ lạ mặt đã nhanh chóng dùng dao đâm xuyên sọ con trai mình.

Quá hoảng sợ, sản phụ Duyên chỉ kịp la lớn cầu cứu vài tiếng thì ngất lịm. Khi những người xung quanh giật mình tỉnh dậy vây quanh giường sản phụ Duyên và í ới gọi người cứu giúp thì người phụ nữ nhẫn tâm ra tay với con trẻ đã nhanh chân tẩu thoát.

Cũng theo người nhà sản phụ Duyên, ngay sau khi sự việc kinh hoàng xảy ra, chị Duyên được BV đa khoa Vĩnh Long đưa đi cấp cứu, còn bé sơ sinh 11 ngày tuổi được chuyển đến BV Nhi Đồng 1.

Chiều cùng ngày, tin từ BV Nhi Đồng 1 cho hay kết quả CT-Scan cho thấy, bé sơ sinh bị dao đâm từ hốc mắt trái xuyên qua  não phải, thấu ra phía sau.

“Bé có thể đột tử bất cứ lúc nào, do vết thương chí mạng cộng với tiền sử bệnh viêm phổi kèm theo khiến tình trạng suy hô hấp khá nặng, lại thiếu máu…”-ThS.BS Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa hồi sức sơ sinh thông tin thêm về tình trạng bé sơ sinh khi mới tiếp nhận.

Sau khi tiến hành hội chẩn cùng các chuyên gia BV Nhân dân 115, các bác sĩ BV Nhi Đồng 1 quyết định tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ lấy dao ra khỏi đầu, giữ tính mạng bé sơ sinh.

Rất may mắn là bé sơ sinh được các chuyên gia BV Nhi Đồng 1 giữ được tính mạng. Trong ảnh: BS Đào Trung Hiếu cùng BS Phạm Thị Thanh Tâm đang quan tâm theo dõi bệnh nhi đặc biệt bất hạnh này.

Rất may mắn là bé sơ sinh được các chuyên gia BV Nhi Đồng 1 giữ được tính mạng. Trong ảnh: BS Đào Trung Hiếu cùng BS Phạm Thị Thanh Tâm đang quan tâm theo dõi bệnh nhi đặc biệt bất hạnh này.

“Bé được đưa vào phòng mổ lúc 10h30 hôm nay. Đến 1h40 ê kíp phẫu thuật đã lấy được dao ra khỏi đầu bé sơ sinh. Hiện bé đang được theo dõi chặt chẽ, liên tục trong vòng 24 giờ vì có thể xảy ra hiện tượng chảy máu thứ phát sau mổ, vấn đề nhiễm trùng”.

“Tuy nhiên, sau cuộc phẫu thuật thì dấu hiệu đáng mừng là những tổn thương ở vùng mắt chưa có dấu hiệu gì bất thường, tay chân bé vẫn cử động được. Sau khi bé ổn định sẽ tái thực hiện CT-Scan nhàm đánh giá tổn thương não”-TS.BS Đào Trung Hiế, Phó giám đốc BVNhi Đồng 1, người cũng là trưởng ê kíp phẫu thuật, thông tin thêm.

Tin từ cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long cho hay, cùng ngày xảy ra vụ việc, người phụ nữ nhẫn tâm đâm xuyên sọ bé sơ sinh đã bị bắt và câu lưu phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ của hành vi tàn độc.

Theo thông tin từ chồng sản phụ Duyên, anh Dương Minh Tiền (SN 1980), thì trước khi xảy ra sự việc, chiếc giường trống trong phòng chị Duyên nằm (tổng cộng 4 giường) có một phụ nữ lạ mặt vào nằm ngủ. Song mọi người trong phòng cứ nghĩ là thân nhân sản phụ nào đó nên không ai lưu tâm. Được biết, anh Tiền mưu sinh bằng nghề giao bán thịt bò hàng ngày. Vợ chồng sản phụ Duyên cũng khẳng định không hề quen biết với kẻ thủ ác.

Đỗ Bá/ Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 20 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top