Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp “made in Trần Ngọc Lương”

Thứ hai, 08:00 16/03/2015 | Y tế

GiadinhNet - PGS.TS Trần Ngọc Lương- Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương được xem là “cha đẻ”của kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp mang tên mình, là một trong những “bàn tay vàng”của ngành Y tế Việt Nam. Chia sẻ với PV, PGS.TS Trần Ngọc Lương cho biết, ngay từ đầu năm, lịch chuyển giao kỹ thuật này cho các cơ sở trong nước cũng như nước ngoài đã “kín” đến tận tháng 10. Hiện đang có đoàn bác sĩ từ Singapore sang đây học kỹ thuật này.

 

PGS.TS Trần Ngọc Lương và các cộng sự tại một ca phẫu thuật nội soi tuyến giáp (ảnh Bệnh viện Nội tiết Trung ương cung cấp).
PGS.TS Trần Ngọc Lương và các cộng sự tại một ca phẫu thuật nội soi tuyến giáp (ảnh Bệnh viện Nội tiết Trung ương cung cấp).

 

“Hô biến” vết sẹo dài 8cm thành 1cm

Từ nhiều năm nay, cứ đều đặn 6h sáng, PGS.TS Trần Ngọc Lương đã rời nhà đến bệnh viện. Mặc dù mới nhận nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương từ đầu năm, nhưng công việc chuyên môn, lịch giảng dạy của ông vẫn không ngừng tăng lên. Với PGS.TS Trần Ngọc Lương, đây vừa là trọng trách, vừa là niềm vui vì được cống hiến và đem lại niềm vui cho người khác.

Năm 1987, BS Trần Ngọc Lương  về công tác tại Bệnh viện Bạch Mai với chuyên môn phẫu thuật ổ bụng. Sau đó, ông được cử sang Pháp học mổ nội soi ổ bụng từ các chuyên gia hàng đầu thế giới, rồi trở về làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai. Năm 2001, ông được mời sang làm việc tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Đầu năm 2002, Khoa ngoại – Bệnh viện Nội tiết Trung ương đi vào hoạt động. Lúc này BS Trần Ngọc Lương bắt đầu mổ tuyến giáp bằng những kỹ thuật truyền thống. Với sự mày mò sáng tạo, ông đã cho ra đời kỹ thuật riêng về mổ mở với cải tiến rất nhiều so với kỹ thuật mổ mở truyền thống mà ông đã được học ở Pháp. Ông luôn không ngừng trăn trở, tìm phương án tốt nhất cho bệnh nhân.

Năm 2003, BS Trần Ngọc Lương thực hiện ca phẫu thuật nội soi tuyến giáp đầu tiên. Ban đầu, ông chỉ dám chọn bệnh nhân có đường kính bướu cổ 2 - 3cm. Kết quả đạt được khá mỹ mãn, thay vì bệnh nhân “phải chịu” vết sẹo dài 3-8cm ở cổ, phẫu thuật bằng phương pháp nội soi giúp vết sẹo chỉ còn nhỏ khoảng 1cm ở vùng nách và ngực; Thời gian nằm viện giảm xuống chỉ còn 2 - 3 ngày thay vì 7 ngày như trước đây, bệnh nhân không phải chịu cảnh nuốt, thở khó khăn như trước nữa.

Không còn bị ám ảnh phải mang vết sẹo ở cổ là niềm vui, niềm mơ ước vô bờ của bệnh nhân, đặc biệt là với chị em phụ nữ. Kỹ thuật này đến nay đã trở thành niềm tự hào của nền y học Việt Nam, được nhiều nước trên thế giới cử chuyên gia đến học tập.

Mổ hàng nghìn ca, đào tạo cho hàng trăm bác sĩ trong và ngoài nước

PGS.TS Trần Ngọc Lương cho biết, bướu cổ là cách gọi chung bệnh về tuyến giáp như: Ung thư tuyến giáp, basedow, bệnh bướu nhân, viêm tuyến giáp… Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện tỉ lệ mắc bướu cổ ở Việt Nam ước tính khoảng từ 7% -10% dân số, trong đó nữ giới mắc bệnh cao gấp 4-7 lần nam giới. Do bệnh phát triển âm thầm, biến chứng muộn, vì vậy người bệnh phải thăm khám định kỳ mới có thể phát hiện và điều trị thích hợp theo từng giai đoạn. PGS.TS Trần Ngọc Lương cũng cho biết, ung thư tuyến giáp (thể nhú) nếu được mổ sớm và dùng iốt phóng xạ hỗ trợ, người bệnh có thể sống thêm 15- 20 năm. Tỷ lệ khỏi hẳn lên đến trên 80%.

PGS.TS Trần Ngọc Lương chia sẻ, trong năm 2014 ông và các cộng sự đã mổ cho trên 4.000 ca bướu cổ. Tính từ năm 2009 đến nay, đã có hàng trăm bác sỹ, chuyên gia nhiều nước trên thế giới đến Việt Nam học hỏi kỹ thuật mổ đầy tính ưu việt này. Ở trong nước, các bệnh viện: Chợ Rẫy, Hoàn Mỹ Cửu Long Cần Thơ, Đa khoa Cần Thơ, Việt Tiệp Hải Phòng, Đa khoa Nghệ An... cũng đã học, triển khai thành công phẫu thuật này.

Sở dĩ kỹ thuật của PGS.TS Trần Ngọc Lương “đắt hàng” bởi tính ưu việt là bảo đảm thẩm mỹ, nhanh chóng bình phục cho bệnh nhân, giá thành còn rất rẻ. Để  cắt một thùy tuyến giáp ở Bệnh viện Elisabeth- Singapore phải mất từ 6.000-10.000 USD, thời gian phẫu thuật nhanh nhất trong vòng 2 tiếng. Tại Hàn Quốc, phẫu thuật tuyến giáp bằng robot cũng tương tự, trong khi đó, kỹ thuật mổ của PGS.TS Trần Ngọc Lương không cần đến những thiết bị phức tạp, chỉ tốn khoảng 300 USD và tiến hành trong 20-30 phút mà vẫn an toàn, hiệu quả và thẩm mỹ. Ba ngày sau, bệnh nhân có thể ra viện, sinh hoạt bình thường.

 

Phương pháp nội soi tuyến giáp với những sáng tạo tuyệt vời đã giúp giảm tối đa chi phí, vật dụng, vật tư, hiệu quả cao, giảm nguy cơ, không để lại sẹo của PGS.TS Trần Ngọc Lương nổi tiếng đến mức, khi bệnh nhân người Việt sang Singapore để mổ tuyến giáp, bác sĩ tại đây tư vấn nên về Việt Nam gặp “Dr Lương”, vì chính ông dạy họ phương pháp đó. Hàng trăm giáo sư, bác sĩ đến từ các nước tiên tiến nhất như: Australia, Singapore, Ấn Độ, Malaysia, kể cả Bồ Đào Nha... cũng sang Bệnh viện Nội tiết Trung ương học về kỹ thuật này.

Hoài Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 30 phút trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 19 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top