Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỹ thuật giúp giảm đau cho bệnh nhân ung thư

Thứ tư, 11:05 17/04/2013 | Y tế

Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) vừa kết hợp với BV Hữu nghị Việt Xô điều trị diệt hạch thân tạng để giảm đau cho một cụ ông 70 tuổi, bị ung thư gan giai đoạn cuối, đang phải chịu đựng những cơn đau dữ dội.

Theo lời kể của bệnh nhân, vài tháng trở lại đây, triệu chứng đau càng ngày càng tăng dần, đau đến mức không thể chịu đựng nổi, chỉ thở nhẹ hay nói khẽ cũng đau, càng cử động càng đau dữ dội, các thuốc giảm đau tiêm vào không còn hiệu quả. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện kĩ thuật diệt hạch tạng để điều trị giảm đau, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Ca thủ thuật diễn ra ngày 12/4, kéo dài 1 tiếng. Tiến sĩ Bùi Văn Giang, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Xanh Pôn là người thực hiện chính, cùng với ê kíp bác sĩ của Bệnh viện Việt Xô.

Dưới hướng dẫn của máy chụp cắt lớp vi tính, tiến sĩ Giang chọc kim từ lưng đi vào đám rối dương (tên gọi khác của hạch thân tạng) rồi bơm 50ml cồn tuyệt đối để diệt hạch. Ngay sau khi tiêm cồn xong, bệnh nhân hết đau, cảm giác thoải mái dễ chịu.

Kỹ thuật giúp giảm đau cho bệnh nhân ung thư 1
  Tiến sĩ Bùi Văn Giang thực hiện kỹ thuật diệt hạch thân tạng trên bệnh nhân. Ảnh: TP.

“Khó khăn nhất khi thực hiện thủ thuật là việc kiểm soát đầu kim, đảm bảo kim phải vào đúng vị trí hạch cần diệt không sai đến từng milimet; đồng thời kim chọc phải tránh tổn thương các tạng gây nguy hiểm cho người bệnh, người thực hiện thủ thuật phải điều khiển mũi kim đi lách qua gan, thận, tụy, tránh các mạch máu nguy hiểm như động mạch chủ, tĩnh mạch chủ, động tĩnh mạch thân tạng”, tiến sĩ Bùi Văn Giang chia sẻ.

Tiến sĩ cũng cho biết, kĩ thuật diệt hạch thân tạng đã có mặt ở Việt Nam khoảng 10 năm nay nhưng chưa được phổ biến rộng rãi. "Tôi hy vọng trong thời gian tới các cơ sở y tế sẽ chú trọng triển khai kĩ thuật này để trở thành thường quy, giúp cho bệnh nhân giảm bớt các cơn đau ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư", ông nói.

Hạch thân tạng hay còn gọi là đám rối dương, nằm ở phía trước động mạch chủ, cạnh động mạch thân tạng, chi phối cảm giác đau cho các tạng thuộc tầng trên ổ bụng như tụy, gan, dạ dày, đại tràng ngang, hai thận, lách… Người bị ung thư các tạng này, ở giai đoạn cuối xuất hiện triệu chứng đau mà các biện pháp điều trị khác đều không mang lại hiệu quả. Không ít bệnh nhân vì không chịu đựng nổi đã tìm cách tự tử, có bệnh nhân mong mỏi cái chết để giải thoát đau.

Tiến sĩ Eric Krakauer, chuyên gia hàng đầu về điều trị giảm nhẹ của Đại học Y khoa Harvard (Mỹ), từng nhận định: “Giảm đau là quyền được hưởng của người bệnh ung thư, vì thế mà việc diệt hạch thân tạng là giải pháp tối ưu cuối cùng mang lại chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân”.

Khi biết các bác sĩ Việt Nam thực hiện thành công và làm chủ được kĩ thuật khó này, tiến sĩ Eric đi từ ngạc nhiên đến khâm phục. Trao đổi với tiến sĩ Giang và các đồng nghiệp Việt Nam, tiến sĩ Eric Krakabuer nói: “Tôi xin chúc mừng thành công quan trọng của các đồng nghiệp Việt Nam. Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng tìm nguồn tài trợ để giúp đỡ các bạn triển khai kỹ thuật rộng rãi phục vụ người bệnh”.

Theo Bác sĩ Trần Văn Phúc
VnExpress
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top