Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không đâu mua bán thuốc kháng sinh dễ dãi như Việt Nam!

Thứ hai, 16:37 16/11/2015 | Y tế

GiadinhNet – Tình trạng mua, bán kháng sinh không đơn thuốc diễn ra ở hầu khắp các địa phương.

“Nếu sử dụng kháng sinh không hợp lý, lạm dụng kháng sinh, điều trị kháng sinh khi không mắc bệnh nhiễm khuẩn sẽ làm gia tăng tình trạng kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh, tạo ra sự khan hiếm, thiếu hụt các nguồn kháng khuẩn mới.

Trong tương lai, các quốc gia có thể phải đối mặt với khả năng không có thuốc chữa nếu không có các biện pháp can thiệp phù hợp”.

Trên đây là chia sẻ của PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tại buổi gặp mặt báo chí về tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc, sáng 16/11.


Việt Nam là một trong những nước có tình trạng kháng kháng sinh cao nhất thế giới

Việt Nam là một trong những nước có tình trạng kháng kháng sinh cao nhất thế giới

 

Hiện nay, mức độ và tốc độ kháng thuốc ngày càng gia tăng, là vấn đề rất trầm trọng ở Việt Nam. Đây là hệ quả tất yếu của quá trình sử dụng thuốc trong điều trị và đặc biệt gia tăng khi việc lạm dụng thuốc kháng sinh ngày càng phổ biến hơn.

Theo ông Lương Ngọc Khuê, chưa có quốc gia nào mua, bán kháng sinh dễ dàng như ở Việt Nam. Thậm chí, ở các nhà thuốc, người bán chỉ là dược tá, dược trung mà chưa có dược sĩ.

Ông Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho rằng: Kháng thuốc hiện nay là vấn đề toàn cầu, đặc biệt nổi trội ở các nước đang phát triển. Thế giới mỗi năm có hàng trăm nghìn người chết do kháng thuốc và phải chi phí hàng trăm tỉ đô USD cho kháng thuốc. Mỗi quốc gia chi từ 0,4-1,6% GDP cho kháng kháng thuốc.

“Thông qua kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện hàng năm cho thấy, chi phí sử dụng thuốc trong bệnh viện so với chi phí khám, chữa bệnh là 48%. Trong đó, tỷ lệ chi cho kháng sinh chiếm 33%. Như vậy, chi phí cho kháng sinh trong tổng chi phí khám, chữa bệnh khoảng 17%” – ông Thái nói.

Về quy chế quản lý và sử dụng kháng sinh, đã có đầy đủ các quy định, trong đó có nội dung nhà thuốc bán thuốc kháng sinh phải có kê đơn của y bác sĩ nhưng trên thực tế cho thấy tại hầu hết các cửa hàng thuốc, người dân cứ đến mua là nhà thuốc bán dù có kê đơn của bác sỹ hay không.

“Nguyên nhân là vì lợi nhuận và do nhận thức của người dân về kháng thuốc nói chung và kháng thuốc kháng sinh nói riêng còn hạn chế”, ông Thái nói.

Bên cạnh đó, việc giám sát thực hiện của cơ quan chức năng còn gặp khó khăn bởi hiện trên cả nước có đến khoảng 30.000 cơ sở hành nghề y dược tư nhân, tập trung nhiều ở TP HCM và Hà Nội nên khó có đủ nguồn lực, nhân lực để đánh giá, giám sát theo quy định. Bên cạnh đó,chế tài xử phạt thấp nên việc răn đe khó.

Đó là lý do tại sao Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các cơ quan quốc tế khác chỉ ra rằng kháng kháng sinh là một mối đe dọa nghiêm trọng, thách thức điều trị đối với tương lai. "Thuốc kháng sinh - cẩn thận khi sử dụng” - là chủ đề của Chiến dịch toàn cầu về tuần lễ chống kháng thuốc thường niên do WHO khởi động trong nhiều năm.

Tại Việt Nam, Tuần lễ phòng chống kháng thuốc sẽ được khởi động lần đầu tiên từ 16 đến 22/11/2015 tại Việt Nam với khẩu hiệu “Không hành động hôm nay ngày mai không thuốc chữa”.

T.Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top