Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khốn khổ vì bộ ngực hơn 10kg, dài nửa mét

Thứ tư, 09:56 27/07/2016 | Y tế

GiadinhNet - Trong khi nhiều người phải chi hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng để thoát khỏi cảnh vòng một “màn hình phẳng” thì lại có những người khốn khổ vì ngực “thừa chiều dài, nở bề rộng”. Đáng nói hơn, họ luôn bị cảm giác mặc cảm, tự ti, ngại tiếp xúc với cộng đồng.

Bệnh phì đại tuyến vú nếu để lâu không phẫu thuật, có thể giảm chức năng các cơ quan cơ thể. Ảnh minh họa
Bệnh phì đại tuyến vú nếu để lâu không phẫu thuật, có thể giảm chức năng các cơ quan cơ thể. Ảnh minh họa

Nỗi khổ khi lưng bị gù vì ngực "khủng"

H.T.H (ở Hải Dương) mới 20 tuổi nhưng đã có hơn 6 năm phải chịu đựng cảnh luôn gù lưng chỉ vì… ngực “khủng”. Từ năm 14 tuổi, khi mới dậy thì, vòng một của H đã lớn không kìm được. Ngực lớn nên H rất khốn khổ với môn học phải vận động như thể dục vì luôn bị các bạn trêu. Không những thế, H còn phải chịu đựng ánh mắt cười cợt, tò mò, thậm chí là cợt nhả của nhiều người, nhất là nam giới. H tâm sự, đã có thời gian cô rất ngại giao tiếp, luôn mặc áo rộng thùng thình như các bạn nam, hoặc đi gù lưng, dúm vai lại để che đậy bộ ngực khủng không rõ nguyên nhân của mình. Không những thế, vai và gáy của H luôn nhức mỏi.

Đi khám ở Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), H được chẩn đoán bị phì đại tuyến vú. GS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Xanh Pôn) cho biết, kết quả đo đạc cho thấy H có bộ ngực quá lớn, mỗi bên nặng 1,5kg, có thể tích từ 1.000 - 1.100cc, gấp 4 lần người có bộ ngực tầm trung. Nguyên nhân vai gáy bệnh nhân nhức mỏi cũng do bộ ngực “khổng lồ” vì phải gánh nặng nên ảnh hưởng đến dây thần kinh. Tuần qua, H đã được phẫu thuật thu nhỏ ngực, giải phóng tới 700cc thể tích.

Cách đây không lâu, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cũng từng tiếp nhận bệnh nhân là thiếu nữ 14 tuổi ở Quảng Ngãi, mắc phì đại tuyến vú khiến trọng lượng bộ ngực của em tới 10,4 kg. Khi em 12 tuổi, bầu vú bắt đầu có sự thay đổi, to hơn so với các bạn. Chỉ hai năm sau đó, ngực em phát triển nhanh bất thường, hai bầu vú chảy xuống đến tận… cạp quần. Nguy hiểm hơn, sức nặng của bộ ngực còn khiến vùng da bụng nơi ngực đè lên bị lở loét, hai vai nhức mỏi, cột sống biến dạng. Chính kích thước bất thường của vòng một khiến em tự ti, xấu hổ, phải bỏ học.

Theo GS.TS Trần Thiết Sơn, bệnh phì đại tuyến vú không hiếm gặp ở phụ nữ. Bệnh cũng có yếu tố di truyền, người bị phì đại tuyến vú thường có bà, mẹ hoặc dì cũng lớn. Theo thông tin từ GS.TS Trần Thiết Sơn, đã có trường hợp rất hi hữu khi 4 mẹ con trong một gia đình cùng bị bệnh “giời ơi” này. Một trong ba cô con gái vì không chịu nổi nỗi khốn khổ vì ngực “khủng” nên đã đi thu nhỏ. Sau đó, cả bà mẹ hơn 50 tuổi và hai chị em gái còn lại cũng đi phẫu thuật để thu nhỏ lại bộ ngực.

Bệnh không rõ nguyên nhân

Theo GS.TS Trần Thiết Sơn, bệnh phì đại tuyến vú không rõ nguyên nhân, quy luật. Có người bị phì đại theo chiều ngang như trường hợp của H, hay 4 mẹ con kể trên. Nhưng cũng có người bị chảy dài, thậm chí có trường hợp vừa bị “bề rộng” lẫn “chiều dài”.

Trên thực tế, Khoa Phẫu thuật chỉnh hình (Bệnh viện Xanh Pôn) hàng năm thực hiện phẫu thuật thu gọn vòng một cho hàng chục trường hợp bị sa trễ với độ dài 30-40cm, đặc biệt là những trường hợp đã trải qua 1 - 2 lần sinh nở. Thậm chí có trường hợp, vòng một “dài như dải rút” qua thắt lưng, tới ngang đùi, trông qua còn tưởng mang bầu. Khi đo đạc, bác sĩ cũng phải té ngửa bởi chiều dài rất “khủng” tới… 55cm. Đó là trường hợp chị T.T.Q (ở Nam Định). Sau sinh, vòng một của chị Q to nhanh bất thường, sau 2 năm dài tới 55cm, nặng hơn 4kg.

Theo ThS.BS Phạm Thị Việt Dung, Khoa Phẫu thuật chỉnh hình (Bệnh viện Xanh Pôn), trong số những bệnh nhân phẫu thuật, ngoài những trường hợp “chảy” vòng một thông thường do quá trình sinh nở, nuôi con, còn có những ca đặc biệt, mắc phì đại tuyến vú khiến “núi đôi” phát triển “thần tốc” rồi chảy xệ không kìm hãm được như trường hợp của chị Q.

Phương pháp mới: Đẹp mà vẫn cho con bú được

BS Nguyễn Thanh Thái, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình hàm mặt (Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba) cho biết, phì đại tuyến vú là bệnh không hiếm gặp, nhưng không có thuốc chữa mà chỉ có thể phẫu thuật cắt gọn, thu nhỏ.

Còn theo BS Phạm Thị Việt Dung, với những trường hợp vòng một bị xệ nhẹ, có thể dùng phương pháp nâng ngực bằng cách đặt túi silicon. Tuy nhiên, những trường hợp sa trễ từ độ 2 trở lên thì phải dùng kỹ thuật thu gọn vú. Hiện các nước trên thế giới vẫn sử dụng phương pháp phẫu thuật cổ điển là Thorek. Các bác sĩ sẽ cắt rời tuyến vú, lấy phần quầng và núm vú ghép lên trên để tạo hình thẩm mỹ. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, phương pháp cổ điển dễ khiến vết thương bị hoại tử do vết cắt lớn, các ống tuyến bị đứt lìa, dây thần kinh cảm giác cũng đứt nên bệnh nhân bị mất cảm giác sau phẫu thuật.

Từ những hạn chế của kỹ thuật này, nhiều năm nay, GS.TS Trần Thiết Sơn và các cộng sự tại Bệnh viện Xanh Pôn đã nghiên cứu ra phương pháp thu gọn vú có bảo tồn, giúp bệnh nhân giữ nguyên được cảm giác cho con bú bình thường và vẫn đảm bảo hình thể tuyến vú. Theo đó, bác sĩ sẽ giữ lại cuống nuôi, giữ lại một phần ống tuyến nên sau khi thu nhỏ, quầng núm vú sẽ có cơ hội sống cao hơn, tỉ lệ rối loạn cảm giác rất thấp, tuyến sữa vẫn tiết bình thường. Để cắt ghép hoàn hảo, bác sĩ phẫu thuật sẽ phải tính toán, vẽ làm sao cho thật chính xác để khi ráp lại 2 phần khít nối với nhau, đảm bảo về mặt chức năng và thẩm mỹ.

BS Phạm Thị Việt Dung cho biết, thường sau phẫu thuật khoảng 3 ngày, bệnh nhân sẽ được xuất viện, sau 10 ngày sẽ được cắt chỉ. Trong vòng 3 - 6 tuần sau đó, bệnh nhân sẽ phải mặc áo định hình ngực để giúp tuyến vụ ổn định. Thời gian phẫu thuật mỗi ca thu gọn vú khoảng 2 giờ.

Các bác sĩ lưu ý, người mắc bệnh này cần tìm đến các bệnh viện đã thực hiện tốt các ca phẫu thuật này. Nếu cắt ghép quầng vú không đảm bảo, có thể khiến cho núm vú bị hoại tử phải cắt bỏ, do đó không thể nuôi con bằng sữa mẹ được nữa.

Người bệnh đừng cố chịu đựng

Theo các bác sĩ, một số người không biết đó là bệnh lý nên đành chịu đựng, một số người xấu hổ, ngại ngần, hoặc bị “gièm pha” nếu có ý định đi can thiệp.

Tuy nhiên, nếu bệnh phì đại tuyến vú không phẫu thuật, bộ ngực nặng sẽ kéo trọng tâm cơ thể về phía trước, lâu dài có thể gây cong vẹo và biến dạng cột sống của người bệnh, nhất là các đốt sống cổ, làm giảm lượng máu lên não. Ngoài ra, bệnh nhân thường trong tư thế phải khom vai để cố không lộ ngực, nên lồng ngực cũng có thể bị biến dạng, gây chèn ép và giảm chức năng các cơ quan bên trong. Do đó, bệnh nhân không nên cố chịu đựng.

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 20 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top