Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khóc ròng vì mặt mũi biến dạng sau khi làm đẹp

Thứ ba, 17:00 21/03/2017 | Y tế

GiadinhNet - Đi thẩm mỹ để “mọng môi, cao mũi” bằng chất làm đầy tại cơ sở làm đẹp thiếu chuyên môn vừa khiến hai phụ nữ ở TPHCM phải nhập viện cấp cứu.

Các chuyên gia khuyến cáo: Không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới đã xảy ra hàng chục vụ nạn nhân bị mù mắt vì tiêm chất làm đầy. Theo quy định của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), chất làm đầy filler không được phép sử dụng quanh vùng mắt. Nguyên nhân là bởi filler có thể chặn các mạch máu quanh mắt dẫn tới mù lòa.

TS.BS Phan Minh Hoàng thăm khám bệnh nhân. Ảnh: Đỗ Bá
TS.BS Phan Minh Hoàng thăm khám bệnh nhân. Ảnh: Đỗ Bá

Vỡ mộng "môi mọng, mũi cao"

Chị Việt Trinh (29 tuổi, trú tại TPHCM) buộc phải tìm đến Bệnh viện Trưng Vương vì gương mặt biến dạng “kinh khủng”. Chị Trinh kể, đầu năm 2017, trong lúc làm đẹp tại một Spa gần nhà, chị được nhân viên ở đây giới thiệu với những "lời có cánh" về hiệu quả "làm đẹp tức thì" của chất làm đầy. Đang muốn “cải thiện dung nhan” nên chị đồng ý ngay. Quả nhiên, như lời giới thiệu của nhân viên Spa, gương mặt chị Trinh căng mịn, đẹp hẳn khi được bơm chất làm đầy. Nhưng sau đó chừng một tháng, chị hoảng sợ khi thấy mặt mình ngày một biến dạng, trên má, vùng sống mũi nổi đầy những cục nhỏ. Tại Bệnh viện Trưng Vương, các bác sĩ phải phẫu thuật bóc ra nhiều dị vật hình dạng khác nhau đang gây nhiễm trùng trên mặt chị. Hậu quả là khuôn mặt chị không còn vẻ tự nhiên như trước mà hai bên gò má lồi lõm do những biến chứng của việc làm đẹp.

Cũng tìm đến Bệnh viện Trưng Vương bởi biến chứng sau khi bơm chất làm đầy, chị Thúy Hằng (41 tuổi) còn “thê thảm” hơn chị Việt Trinh. Chị Hằng bị đau nhức dữ dội, nhiễm trùng, hoại tử từ sống mũi lên chân mày cũng vì đã bơm chất làm đầy tại một cơ sở làm đẹp. Các chuyên gia ở đây buộc phải sử dụng kháng sinh mạnh kết hợp dưỡng ẩm da nhằm ngăn chặn tình trạng nhiễm trùng, hoại tử. Dù kết quả điều trị khá tốt, song gương mặt của chị Hằng đã bị biến dạng vĩnh viễn ở vùng mũi. Tại bệnh viện, cả chị Trinh và chị Hằng đều khóc vì ân hận do mê làm đẹp mà không gặp các chuyên gia uy tín để được tư vấn, tham khảo kỹ càng.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, BS Phạm Trịnh Quốc Khanh, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ (Bệnh viện Trưng Vương) cho biết, cả chị Trinh và chị Hằng đều không biết chính xác chất làm đầy được bơm vào cơ thể mình là chất gì. BS Khánh cũng cho hay, nhiều khả năng chất làm đầy khiến hai người phải trả giá đắt về sức khỏe và dung mạo chính là silicon dạng lỏng.

Trước đó, chị Thúy Loan (22 tuổi) cũng được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) nỗ lực cứu chữa nhưng kết quả vẫn mù mắt trái do đi bơm chất làm đầy tại một Spa. Nếu không được cấp cứu kịp thời, chị Loan có thể mất mạng vì đột quỵ, liệt nửa người bởi bơm chất làm đầy “nhầm chỗ”. Thay vì bơm chất làm đầy vào vùng cơ thì nhân viên Spa đã bơm thẳng vào mạch máu gây thuyên tắc mạch máu của chị Loan, khiến mũi bị hoại tử, còn não thì thiếu máu trầm trọng.

Người thực hiện phải là chuyên gia giỏi


Bệnh nhân bị hỏng mũi vì chất làm đầy, dù chuyên gia Bệnh viện Trưng Vương đã tận tình cứu chữa.

Bệnh nhân bị hỏng mũi vì chất làm đầy, dù chuyên gia Bệnh viện Trưng Vương đã tận tình cứu chữa.

TS.BS Phan Minh Hoàng, Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ (quận 2, TPHCM) khuyến cáo, chị em phải hết sức cẩn trọng khi làm đẹp liên quan đến chất làm đầy. Có hai vấn đề rất quan trọng ở đây: Đó là chất liệu phải an toàn và người thực hiện phải là chuyên gia giỏi.

“Đây là kỹ thuật điều trị xâm lấn nên người ra chỉ định nhất thiết phải là bác sĩ. Đồng thời người thực hiện tiêm chất làm đầy cũng phải là bác sĩ mới có đầy đủ kiến thức về giải phẫu học, mới biết rõ tiêm vùng nào của cơ thể, tiêm cách nào để an toàn tối đa. Bên cạnh đó, trong vòng 24 giờ sau khi tiêm chất làm đầy, các bác sĩ phải liên tục theo dõi người được tiêm để phát hiện các dấu hiệu biến chứng nhằm xử lý kịp thời. Ngay khi phát hiện trục trặc, người được tiêm chất làm đầy sẽ được tiêm thêm chất hóa giải để làm tan toàn bộ chất làm đầy, loại bỏ hoàn toàn biến chứng”, TS.BS Hoàng phân tích.

Cũng liên quan đến chất liệu làm đầy, TS.BS Phan Minh Hoàng cho hay: “Ngoài Hyaluronic Acid là hoạt chất nhân tạo phổ biến được dùng trong kỹ thuật này, hiện có rất nhiều hoạt chất khác không rõ nguồn gốc được vô số các cơ sở làm đẹp giới thiệu là kéo dài thời gian làm đầy đến 3 năm, thậm chí 5 năm (?!).Với chất liệu làm đầy, hai tiêu chí quan trọng là phải có chứng nhận, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và thời gian hấp thụ càng ngắn càng tốt cho cơ thể”.

Giải thích thêm về thời gian hấp thụ, theo TS.BS Phan Minh Hoàng: Chất làm đầy có lợi nhất cho cơ thể hiện nay có thời gian hấp thụ 8 -10 tháng. Tức là sau thời gian này, chất làm đầy không còn tồn tại trong cơ thể nữa. Ngược lại, chất làm đầy có thời gian hấp thụ dài hơn thường kèm theo nhiều rủi ro biến chứng hơn bởi cơ thể khó hấp thụ hơn. “Tuy có lợi cho cơ thể nhưng nhiều chị em lại thích chất làm đầy thời gian hấp thụ dài vì tốn kém nhiều tiền mà thời gian "mũi cao, môi mọng" lại ngắn quá. Tâm lý "đẹp lâu, tốn ít tiền" khiến nhiều chị em phụ nữ phải đối mặt với biến chứng sau khi tiêm chất làm đầy”, TS.BS Phan Minh Hoàng phân tích thêm. Nhiều chị em nghe lời quảng cáo sử dụng chất làm đầy là “mỡ nhân tạo”, theo TS.BS Phan Minh Hoàng, thực chất đấy là silicon lỏng. Bên cạnh đó, nhiều hoạt chất làm đầy được giới thiệu là collagen nhưng được chiết xuất từ da trâu.

Thống kê mới đây của các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Canada cho thấy, có tới 98 trường hợp thị lực bị ảnh hưởng sau khi tiêmchất làm đầy filler. 65 trường hợp bị mù một bên mắt. Và chỉ có 2 trường hợp mất thị lực vì tiêm filler mà có thể khắc phục được. Filler hay botox thì cũng chỉ có tác dụng đem đến một vẻ ngoài nhân tạo. Trong khi đó, quá trình lão hóa của da vẫn diễn ra liên tục. Đến khi dừng không tiêm botox hay filler, nạn nhân sẽ "giật mình" vì bản thân già hơn và có thể cảm nhận được.

Đỗ Bá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top