Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Khoan dung và Tôn trọng" để chung tay đẩy lùi HIV/AIDS

Thứ ba, 16:09 25/11/2014 | Y tế

GiadinhNet - Nhân dịp kỷ niệm 35 năm cuộc chiến toàn cầu chống HIV/AIDS, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, bà Claire A. Pierangelo đã có bài viết về những nỗ lực trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS.

"Vào ngày 1 tháng 12, chúng ta kỷ niệm gần 35 năm cuộc chiến toàn cầu chống HIV/AIDS và chúng ta sẽ tưởng nhớ 39 triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã tử vong do các bệnh liên quan đến AIDS.

Ngày Thế giới Phòng chống AIDS năm nay đánh dấu một chương mới nhiều hứa hẹn trong cuộc chiến chống AIDS. Nhờ vào lòng dũng cảm quý báu của các nhà hoạt động, những nỗ lực không mệt mỏi của các nhân viên y tế và quan hệ đối tác toàn cầu tốt đẹp, việc điều trị đã được mở rộng đến các cấp từng được cho là không thể và các ca nhiễm HIV mới đã giảm một nửa kể từ đỉnh điểm của đại dịch.

Tiếp tục tiến lên, thành công của các quan hệ đối tác như Kế hoạch Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về Cứu trợ AIDS (PEPFAR) sẽ không chỉ được đo đếm căn cứ vào số lượng người được cứu sống mà còn qua việc giúp đỡ các quốc gia đối tác nhằm đạt được tác động lớn nhất cũng như tiếp cận những người có nguy cơ cao nhất.

Bà Claire Pierangelo, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ, cắt băng khánh thành Hội chợ Y tế của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ngày 24/10. Tại đây bà đã kêu gọi mọi người giữ 5 thói quen lành mạnh để có cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc, đặc biệt là cần cười nhiều hơn. Ảnh: NLĐ

Bà Claire Pierangelo, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ, cắt băng khánh thành Hội chợ Y tế của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ngày 24/10. Tại đây bà đã kêu gọi mọi người giữ 5 thói quen lành mạnh để có cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc, đặc biệt là cần "cười nhiều hơn". Ảnh: NLĐ

Ở Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm để thu hẹp khoảng cách giữa người được tiếp cận với các dịch vụ điều trị kháng virut và những người bị bỏ rơi. Mục tiêu chấm dứt AIDS vẫn thật là khó khăn nhưng có một chiến lược rõ ràng: thứ nhất, đảm bảo rằng mọi người đều biết về tình trạng HIV của mình; thứ 2, những người dương tính với HIV được tiếp cận với việc chăm sóc và điều trị HIV.

Hội nghị thế giới về HIV/AIDS lớn nhất vừa kết thúc ở Melbourne (Úc) đầu tháng 8 năm nay. Rất nhiều nhà khoa học bày tỏ sự lạc quan về mục tiêu khống chế đại dịch vào năm 2030. Những người lạc quan tin rằng sự kết hợp của các công cụ sẵn có, đặc biệt là các loại thuốc kháng virút (ARV) đang giúp 13 triệu người tiếp tục sống sót, có thể đủ để ngăn virút thế kỷ lây lan.

Việc tiếp cận bao hàm rất nhiều yếu tố chứ không chỉ là cung cấp tài chính cho các trung tâm y tế và thuốc men. Quay trở lại Ngày Thế giới Phòng chống AIDS đầu tiên năm 1988, các cá nhân có HIV đã không nhận được sự khoan dung vì mọi người còn đang hoang mang về loại bệnh này, và đã có sự kỳ thị đối với nhóm người bị ảnh hưởng thường sống bên lề xã hội.

Chúng ta hãy sử dụng Ngày Thế giới Phòng chống AIDS năm nay như một dịp để tự hào bày tỏ sự khoan dung và tôn trọng với những người sống chung với HIV, và khẳng định cam kết sẽ giúp tất cả những ai có nhu cầu đều tiếp cận được với các dịch vụ HIV. Việc này bắt đầu từ hành động trợ giúp gia đình, bạn bè, hàng xóm của chúng ta là những người có thể có nguy cơ, để họ tiến hành xét nghiệm HIV và hiểu tình trạng của họ.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người đàn ông và phụ nữ còn chưa thoát được nghề mại dâm; những người đàn ông quan hệ tình dục đồng giới; những người chuyển giới; và những người sử dụng ma tuý. Như Tổng thống Barack Obama tuyên bố vào Ngày Thế giới Phòng chống AIDS năm ngoái, “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là người đi đầu trong cuộc chiến toàn cầu chống HIV và AIDS. Chúng tôi sẽ sát cánh với các bạn trong mọi bước đi trên hành trình này tới lúc chúng ta đến được ngày mà chúng là biết là có thể, khi mà tất cả đàn ông và phụ nữ đều có thể bảo vệ chính họ để không bị lây nhiễm; ngày mà tất cả những người có HIV đều được tiếp cận với điều trị để kéo dài cuộc sống; ngày mà sẽ không còn trẻ em sinh ra mang trong mình HIV hay AIDS, và đó là khi mà, dù phải mất nhiều thời gian, chúng ta cuối cùng sẽ đạt được điều mà đã từng rất khó hình dung – đó là một thế hệ không AIDS”.

Đây là điểm cốt lõi trong cam kết của Hoa Kỳ ở Việt Nam và là một trọng tâm trong chương trình PEPFAR của chúng tôi.

Mục tiêu chấm dứt AIDS sẽ vẫn chưa thể hoàn thành cho đến khi mỗi người Việt Nam có thể tự tin về việc anh ấy/cô ấy sẽ được đối xử một cách tôn trọng khi họ tìm kiếm các dịch vụ y tế để duy trì sức khoẻ khi đã nhiễm bệnh, để ngăn chặn lây nhiễm cho người khác, hoặc để thoát nghiện.

Hãy cùng tôi chìa tay ra cùng sự khoan dung và tôn trọng đối với tất cả những ai cần giúp đỡ, như thế cùng nhau chúng ta sẽ đạt được mục tiêu chấm dứt AIDS ở Việt Nam."

Đại biện Lâm thời Claire A. Pierangelo

Thanh Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top