Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khổ sở vì chờ thẻ bảo hiểm y tế mới

Thứ hai, 16:08 14/01/2013 | Y tế

GiadinhNet - Trong những ngày đầu năm 2013, rất nhiều bệnh nhân kêu trời vì hết hạn thẻ bảo hiểm y tế cũ mà chưa được cấp thẻ mới.

Khổ sở vì chờ thẻ bảo hiểm y tế mới 1

Bệnh nhân Hoàng Văn Phong đang điều trị không có bảo hiểm y tế tại Viện Bỏng quốc gia. Ảnh: HN.

 
Không may nằm viện trong giai đoạn này, bệnh nhân phải bỏ tiền túi ra chi trả tiền thuốc men và vật tư tiêu hao trong thời gian điều trị chờ đợi Bảo hiểm xã hội ở địa phương cấp thẻ mới…
 
Nỗi lòng người bệnh

Bệnh nhân Hoàng Văn Phong, 23 tuổi ở Sa Loong, Ngọc Hồi (Kon Tum) bị bỏng xăng đến 90% cơ thể đang nằm tại Khoa Hồi sức cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia hơn 1 tháng nay. Trước ngày 31/12, bệnh nhân có bảo hiểm y tế nên không phải lo lắng nhiều cho việc thuốc men, điều trị. Tuy nhiên, sau 31/12, bệnh nhân không có thẻ mới nên đành phải vay mượn, nợ nần để có tiền đóng cho bệnh viện tiếp tục chạy chữa.

Bà Phan Thị Chiêm, mẹ bệnh nhân Phong cho biết: “Trong một tuần không có thẻ bảo hiểm tôi phải vay mượn gần 100 triệu đồng để chạy chữa cho con. Có cái nhà để ở cũng rao bán mà chưa bán được. Con tôi có khả năng sống không nhẽ để nó chết vì không có thẻ bảo hiểm y tế. Một tháng nay mình tôi chăm con ở viện, còn ở nhà mọi người cũng chạy đôn, chạy đáo vừa vay nợ vừa lên BHXH để đổi thẻ mới. Sau một tuần mới có thẻ mới nên người nhà từ Kon Tum đang cầm thẻ bảo hiểm mới ra để được thanh toán. Tôi thấy bảo hiểm đã cứu chúng tôi nhưng vẫn còn nhiều bất cập trong thủ tục cấp phát thẻ. Giá như hết thẻ cũ thì cấp luôn thẻ mới thì sẽ tiện hơn cho người bệnh. Mấy ngày này cũng có nhiều trường hợp như chúng tôi. Nhà xa, phải chờ đợi thẻ nên cứ đứng ngồi không yên…”.

Mặc dù đã giữa tháng 1 của năm 2013 nhưng nhiều cán bộ, công nhân viên, sinh viên học sinh của nhiều cơ quan, trường học tại Hà Nội đến thời điểm này vẫn chưa có thẻ bảo hiểm y tế mới. Nếu trong thời gian này ốm đau đi viện thì đều phải tự bỏ tiền túi ra để trả tiền cho bệnh viện vì thẻ cũ đã hết hạn không có khả năng thanh toán.


Bị tai nạn lao động ngày 31/12, cũng là ngày bảo hiểm y tế hết hạn, người nhà bệnh nhân Nguyễn Văn Hanh, 30 tuổi (ở Hà Tĩnh) đang điều trị tại BV Việt Đức dở khóc dở mếu chạy vạy để có tiền chi trả thuốc men cho bệnh nhân. Vì theo nguyên tắc nếu không có thẻ bảo hiểm thì bệnh nhân phải chi trả toàn bộ tiền viện phí, thuốc men cho bệnh viện. Anh Nguyễn Văn Khoa – người nhà bệnh nhân cho biết: “Bệnh của con trai tôi phải phẫu thuật rất tốn kém nhưng hiện giờ vẫn chưa có thẻ bảo hiểm y tế nên chúng tôi phải chi trả toàn bộ chi phí nằm viện. Nghe nói sau này về địa phương thì BHXH sẽ thanh toán cho chúng tôi nhưng nếu không vay mượn được tiền thì chẳng nhẽ chờ chết”.
 
Cần đổi mới trong việc cấp phát thẻ

Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, năm nào cũng vậy, hết năm cũ, đầu năm mới là bệnh nhân gặp rất nhiều rắc rối trong việc chậm có thẻ bảo hiểm mới. Đang nằm điều trị nội trú cũng phải nháo nhác lo giục người nhà ở quê đổi thẻ mới mang lên. Có nhiều địa phương cấp thẻ muộn nên bệnh nhân rất thiệt thòi. Vì theo nguyên tắc, các bệnh viện chỉ thanh toán bảo hiểm cho bệnh nhân trong thời hạn thẻ có hiệu lực. Trước đó bệnh nhân đang điều trị, có các danh mục các thuốc men được hưởng bảo hiểm rõ ràng. Nhưng ngay sau khi hết hạn là phải bỏ tiền ra mua, vì bệnh viện không thể cho bệnh nhân nợ tiền cũng như khất thẻ vì khả năng tài chính của các bệnh viện hạn hẹp.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hiền, việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế là thuộc về cơ quan BHXH, các bệnh viện chỉ thực thi theo nguyên tắc. Vì vậy BHXH cần đổi mới hơn trong việc cấp phát thẻ để không phiền cho bệnh nhân. Những bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân ở xa rất lúng túng, khó khăn trong thời điểm “giao thời” này. Vì vậy, để hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân, cần cải cách việc cấp phát thẻ. Ví dụ như hạn thẻ có thể chia ra nhiều các tháng trong năm chứ không nhất thiết phải đến 31/12.

Y tá trưởng Phạm Đăng Thanh (BV Việt Đức) cho biết, trong những ngày đầu năm, khi hết thời hạn thẻ cũ mà chưa có thẻ bảo hiểm mới, một số bệnh nhân phải xin ra viện vì không có tiền chạy chữa. Có những bệnh nhân phải vay mượn để chi phí thuốc men. Nhiều bệnh nhân tốn hàng chục triệu chữa bệnh mỗi ngày nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì sẽ không “gánh” nổi.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Tuấn, Viện Bỏng Quốc gia cũng cho biết, bệnh nhân bỏng điều trị tốn kém, có những trường hợp mỗi ngày chi phí hết 4-5 triệu đồng hoặc hơn. Nếu không có bảo hiểm y tế thì rất khó khăn cho người bệnh. Vì vậy, để hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân, BHXH cần phải có những đổi mới hơn nữa để thuận tiện hơn cho khách hàng của mình.
 
Hoài Nam
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 21 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top