Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khát vọng cháy bỏng vì trái tim trẻ thơ

Thứ tư, 11:06 29/02/2012 | Y tế

GiadinhNet - Từ một sự tình cờ, bác sĩ Phan Kim Phương đã gắn bó với Viện Tim TP HCM suốt 20 năm qua. Dù sắp đến tuổi nghỉ hưu, nhưng bác sĩ Phương vẫn ấp ủ một dự định lớn...

Cơ duyên và sở thích
 

Chữa tim cho trẻ em là hoài bão của bác sĩ Phương cùng tập thể bác sĩ Viện Tim. Ảnh: T.G


BS Phan Kim Phương vốn là bác sĩ phẫu thuật BV Phụ sản Từ Dũ. Cơ duyên sang ngang phẫu thuật tim được BS Phương kể lại như sau: "Vào tháng 7/1989, GS Alain Deloche, người sau này là thầy của mình, cùng với GS Alain Carpentier, thầy Tư Trung (GS Dương Quang Trung) và chị Ngọc Phượng (nguyên Giám đốc BV Từ Dũ) muốn thành lập viện tim nên đến BV Từ Dũ mổ thực nghiệm. Mình mới hỏi chị Phượng "em có thể xem mổ được không?". Hỏi là để ướm thử, không ngờ chị Phượng đồng ý".

Ngày đó, BS Phương vào phụ mổ thay van tim trên động vật cùng với bác sĩ phẫu thuật người Pháp. Sau ca mổ trình diễn thực nghiệp BS Phương cũng không hề nghĩ mình sẽ theo nghề phẫu thuật tim. "Khoảng 3 ngày sau, chị Phượng gặp mình, hỏi: "em thấy mổ tim ra sao, có thích không?". Mình nói: "em cũng thích". Chị Phượng lại nói: "ông Alain Deloche kêu em lên gặp kìa".

Sau sự kiện có tính cơ duyên đó, BS Phương quyết định chuyển ngành và đi học phẫu thuật tim tại Pháp.
 
Đôi tay và tấm lòng

Ngày đi học ở Pháp về, BS Phương cũng không dám nghĩ là sau này sẽ có một Viện Tim với điều kiện trang thiết bị hiện đại, duy trì đến bây giờ.

"Ca mổ đầu tiên thành công, mổ xong đêm về mình không ngủ được. Rồi đến ca thứ hai, một em bé chỉ nặng 4,2kg (năm 1998). Bé gái này ở miền Bắc chuyển vào, bị bệnh tim bẩm sinh rất phức tạp, không mổ sẽ tử vong. Lúc đó mình và đồng nghiệp chưa bao giờ mổ ca bé như thế cả. Nhóm phẫu thuật 6 người họp lại, gồm bác sĩ chuẩn đoán, gây mê-hồi sức, tuần hoàn ngoài cơ thể... tính toán rất kĩ lưỡng. Khi ca mổ thành công, gia đình bệnh nhân mừng vui khôn tả, nhóm phẫu thuật bọn mình cũng vui không kém", BS Phương nhớ lại.

Bệnh nhi bị tim bẩm sinh ngày đó giờ sống rất khỏe mạnh. Sau khi xuất viện, bé gọi BS Phương bằng mẹ. Bé đã lớn, đi học, vẫn thường gọi điện cho BS Phương thăm hỏi, sẻ chia những điều trong cuộc sống.

"Đến năm 2000, nhóm phẫu thuật đã triển khai mổ mạch vành. Và cách đây khoảng 2 năm, bọn mình đã mổ được cho bé nặng 3 kg. Ca mổ này do bác sĩ Viên - bác sỹ thế hệ thứ 2 của Viện Tim thực hiện", BS Phương tự hào nói.
 
Hoài bão chữa tim cho bệnh nhi

BS Phương cho biết, Viện Tim TPHCM đang phối hợp với hai bệnh viện là  Phụ sản Từ Dũ và BV Hùng Vương trong thời gian tới tiến hành chuẩn đoán dị dạng về tim trước sinh. "Những dị dạng tim trong bào thai có thể được phát hiện từ khi thai 10 tuần tuổi. Có những dị dạng sẽ được giải quyết ngay trong thời kỳ sơ sinh rất hiệu quả", BS Phương nói.

Từ hoài bão chữa tim cho trẻ sơ sinh biến thành khát vọng cháy bỏng phát triển Viện Tim, bác sĩ Phương tâm sự: Hồi trước viện chỉ có 2 phòng mổ, 12 giường hồi sức, mổ được tối đa 4 ca/ngày. Bệnh nhân chờ đông quá, tụi mình cố làm thêm 3 giường hồi sức. Với 2 phòng mổ và 15 giường hồi sức, tụi mình mổ được 5 ca/ngày, nếu mổ luôn thứ Bảy thì mỗi tuần mổ được 25 ca, tối đa là 27 ca. Dù phòng mổ này xây rất tốt nhưng đã 18 năm rồi, nó đã bắt đầu xuống cấp. Một vấn đề nữa là không đủ chỗ để phát triển thêm kỹ thuật mới. Tụi mình đang xin nhà nước cho tiền để xây khu kỹ thuật. Dự án sẽ có 4 phòng mổ, 2 phòng thông tim, có 25 giường hồi sức trong đó dành 8-10 giường cho mổ sơ sinh".

Điều khiến BS Phương trăn trở là một đứa trẻ sinh ra bị tim bẩm sinh, nếu mình không chữa được thì rất thiệt thòi. "Còn hai năm nữa là về hưu, trong thời gian đó, mình sẽ cùng với anh em Viện Tim cố hoàn thành dự án xây dựng mở rộng khu kỹ thuật để thực hiện cho được mổ tim trẻ sơ sinh. Làm được điều đó mình mới mãn nguyện", BS Phương nói.
 
Thanh Giang
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top