Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khai trương CTCP Bệnh viện YHCT tư nhân đầu tiên tại Việt Nam

Thứ sáu, 16:11 02/10/2020 | Y tế

Hiện nay, hệ thống y tế tại Việt Nam có rất nhiều phòng khám, bệnh viện tư nhân chữa bệnh bằng y học hiện đại. Tuy nhiên, bệnh viện tư nhân về y học cổ truyền thì đến nay mới chính thức xuất hiện. Đó là CTCP Bệnh viện Đa khoa YHCT Quân dân 102.

Lễ khai trương chính thức của CTCP Bệnh viện Đa khoa YHCT Quân dân 102 được diễn ra vào ngày 27/9/2020 vừa qua, có cơ sở tại Số 7, ngõ 8/11 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trước sự chứng kiến của đông đảo các vị khách mời, đại diện các cơ quan ban ngành, cán bộ địa phương, bà Trần Thanh Hằng - Tổng giám đốc CTCP Bệnh viện YHCT Quân dân 102 đã tuyên bố: CTCP Bệnh viện Đa khoa YHCT Quân dân 102 chính thức đi vào hoạt động và sẵn sàng phục vụ người dân, mang đến những dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoàn hảo nhất.

 Khai trương CTCP Bệnh viện YHCT tư nhân đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 1.

Nghi thức khai trương và công bố thương hiệu CTCP Bệnh viện Quân dân 102


Thực tế, CTCP Bệnh viện Đa khoa YHCT Quân dân 102 đã có hành trình 10 năm xây dựng và phát triển, với tiền thân là Trung tâm Thừa kế và Ứng dụng Đông y Việt Nam. Trung tâm này được thành lập vào năm 2010 với mục tiêu nghiên cứu và ứng dụng thuốc y học cổ truyền vào chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Như vậy, Bệnh viện Quân dân 102 ra đời được xây dựng trên nền tảng vững chắc nhờ kế thừa và phát triển những thành tựu đã đạt được của Trung tâm Thừa kế và Ứng dụng Đông y Việt Nam.

Sự ra đời của Bệnh viện YHCT Quân dân 102 là một bước tiến mới, không chỉ thay đổi về diện mạo, quy mô, mà còn được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc tân tiến, hiện đại; cùng với phương pháp chữa bệnh hiệu quả, được gọi là phương pháp điều trị bằng Đông y có biện chứng.

Bên cạnh đó, CTCP Bệnh viện Quân dân 102 còn là đơn vị quy tụ được đông đảo đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng viên có trình độ chuyên môn cao. Họ đều là những cựu bác sĩ quân y, các bác sĩ y học cổ truyền với bề dày kinh nghiệm, từng công tác ở những đơn vị uy tín, bệnh viện lớn trên cả nước, cùng với lòng tận tâm, yêu nghề.

Cũng trong buổi lễ khai trương, BS.TT ƯT Lê Phương - Giám đốc chuyên môn CTCP Bệnh viện Quân dân 102 cho biết:

"Với mục tiêu trở thành bệnh viện YHCT tư nhân hàng đầu tại Việt Nam. Bệnh viện Quân dân 102 luôn đặt hiệu quả điều trị là ưu tiên số 1. Để thực hiện được mục tiêu đó, bệnh viện triển khai phương pháp chữa bệnh mới, kết hợp cả Đông và Tây y.

Việc dựa trên tính chính xác của y học hiện đại và ứng dụng các thiết bị máy móc như: Máy chụp X-quang, máy siêu âm 2D, 4D, máy nội soi, máy sinh hóa tự động, máy điện tim 6 cần, máy soi cổ tử cung,... sẽ giúp tăng tính chính xác, nhanh chóng trong chẩn đoán bệnh, từ đó nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian điều trị…"

 Khai trương CTCP Bệnh viện YHCT tư nhân đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 2.

TTƯT. BSCKII Lê Phương - GĐ Chuyên môn Bệnh viện YHCT Quân dân 102


Những chia sẻ về phương pháp chữa bệnh của bác sĩ Phương trong ngày khai trương nhận được nhiều sự ủng hộ và đánh giá cao từ phía chuyên gia, khách mời, quý khách hàng và đông đảo người dân.

 Khai trương CTCP Bệnh viện YHCT tư nhân đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ khách mời tham gia trong buổi lễ khai trương Bệnh viện Quân dân 102


Sau buổi lễ, các khách mời, trong đó có cả những nghệ sĩ nổi tiếng như: NS Trần Đức, NS Kim Xuyến, NS Hồng Liên, NS Thanh Hiền... đều lưu lại để tham gia trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bệnh viện Quân dân 102 . NS Kim Xuyến chia sẻ:

"Tôi là người rất thích các phương pháp trị bệnh của y học cổ truyền, nó an toàn, không gây hại cho cơ thể. Bản thân cũng từng là khách hàng cũ của Trung tâm Thừa kế và Ứng dụng Đông y Việt Nam. Đến nay khi thấy CTCP Bệnh viện Đa khoa YHCT Quân dân 102 được thành lập với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, máy móc tân tiến, cùng nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe được nâng cao, phát triển, tôi rất vui mừng vì nhờ đó sức khỏe của tôi cùng được chăm sóc tốt hơn…"

Với những thông tin trên đây, chúng ta hy vọng rằng, sự ra đời của CTCP Bệnh viện Đa khoa YHCT Quân dân 102 sẽ là một điểm sáng, không chỉ giúp nâng cao sức khỏe người dân mà còn góp phần phát triển, phục hưng lại nền y học cổ truyền của dân tộc.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top