Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12

Thứ năm, 16:33 18/09/2014 | Y tế

GiadinhNet - Sáng nay 18/9 tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 chính thức khai mạc. Hội nghị là diễn đàn y tế cấp cao của khu vực Đông Nam Á được tổ chức 2 năm một lần theo nguyên tắc luân phiên.

Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức tại Việt Nam. Tham gia hội nghị lần này có Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Tổng Thư ký ASEAN, các vị Bộ trưởng/Trưởng đoàn y tế các quốc gia thành viên ASEAN, các Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á của Tổ chức Y tế Thế giới, Giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS, Giám đốc khu vực Đông Á Thái Bình Dương của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, cùng trên 200 đại biểu quốc tế và trong nước.

Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN diễn ra 2 năm một lần theo cơ chế luân phiên tại các quốc gia. Năm nay, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 tại Hà Nội.
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ khai mạc

Trong hơn 18 năm gia nhập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam đã ngày càng hội nhập và đóng góp tích cực vào tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Đây là lĩnh vực luôn được Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm, ủng hộ và coi đây là nhiệm vụ của toàn bộ xã hội và cả hệ thống chính trị.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, như dịch bệnh do virus Ebola đang hoành hành ở Tây Phi, dịch tả tại một số quốc gia khu vực Trung Mỹ, Tây Phi và Trung Phi, hội chứng viêm đường hô hấp cấp Mers-Cov tại Trung Đông. Bên cạnh đó là các nguy cơ về các bệnh mới nổi, tái bùng phát, các gánh nặng kép về các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm, thiên tai thảm họa, tai nạn thương tích, an toàn thực phẩm…

Theo Bộ trưởng, hội nghị diễn ra vào thời điểm các quốc gia trên thế giới đang tiến dần đến mốc phải hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Trong khi đó, các quốc gia ASEAN cũng đang gấp rút thực hiện Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN 2009-2015 và xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 2
Các quan chức cấp cao ASEAN chụp ảnh chung với nước chủ nhà

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ về văn hóa , xã hội và phát triển con người là mục tiêu được khẳng định trong Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN ngay từ khi thành lập năm 1967. Hiện nay, các nước thành viên trong hiệp hội đang nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, một cộng đồng phát triển hướng tới người dân và vì người dân. Trong đó, việc chăm lo nâng cao sức khỏe cho người dân là một nội dung hết sức quan trọng, phát triển nguồn lực con người, tạo động lực cho phát triển nhanh, bền vững của ASEAN cũng như của từng quốc gia thành viên.

Thời gian qua, bằng nỗ lực và quyết tâm cao, ASEAN đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành trên 80% các mục tiêu xây dựng cộng đồng, trong đó có phần đóng góp quan trọng của các Bộ trưởng Y tế ASEAN với những định hướng, quyết sách chiến lược phù hợp, hiệu quả về cung cấp dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe người dân; đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN 3 và Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN-Trung Quốc được tổ chức trong dịp này là cơ hội tốt để tăng cường hơn nữa hợp tác về y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

HP

phuonghoang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top