Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết quả điều tra chính thức về "virus viêm cơ tim" làm chết 2 người khiến dư luận hoang mang

Thứ ba, 10:49 29/10/2019 | Y tế

GiadinhNet - Hai nữ bệnh nhân cùng công tác tại một viện khoa học tại Hà Nội, đều có các triệu chứng bệnh giống nhau, tử vong do viêm cơ tim cấp sau vài ngày có biểu hiện mệt mỏi đầu tiên.

Theo báo cáo mới nhất điều tra thu thập thông tin 2 trường hợp viêm cơ tim cấp tử vong tại Bệnh viện Bạch Mai, khiến dư luận xôn xao trong mấy ngày gần đây, ngày 29/10, thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho hay đã có những kết quả đầu tiên.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin, Viện này đã thành lập nhóm trực dịch phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tổ chức thực hiện điều tra thu thập thông tin ca bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Hồng Ngọc, nơi làm việc, gia đình và cộng đồng nơi hai bệnh nhân sinh sống.

Hai nữ bệnh nhân (một người 43 tuổi, một người 34 tuổi), đều là cán bộ Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam (địa chỉ ở ngõ 165 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội). Tuy nhiên, hai bệnh nhân có địa chỉ nơi sinh sống khác nhau (một người ở Chùa Bộc, một người ở Nguyễn Tuân).

Kết quả điều tra chính thức về virus viêm cơ tim làm chết 2 người khiến dư luận hoang mang - Ảnh 2.

Một bệnh nhi ở TP HCM bị sốc tim do viêm cơ tim tối cấp được cấp cứu kịp thời

Nữ bệnh nhân 43 tuổi có tiền sử khoẻ mạnh. Ngày 15/10, chị thấy sốt nhẹ kèm mệt mỏi, tự điều trị uống thuốc hạ sốt Paracetamol. 4 ngày sau, chị xuất hiện sốt cao kèm tức ngực, vẫn tỉnh táo và đưa con đi học, đến 17 giờ đến khám tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội, 4 tiếng sau có diễn biến nặng, chẩn đoán viêm cơ tim cấp và chuyển sang khoa A9, Bệch viện Bạch Mai và tử vong tại đây ngày 21/10 với chẩn đoán: Shock tim, theo dõi viêm cơ tim cấp.

Người thứ 2 cũng có tiền sử khỏe mạnh nhưng diễn biến rất nhanh. Chiều 23/10 bệnh nhân thấy sốt kèm mệt mỏi, tim đập nhanh, đi ngoài, tự điều trị uống thuốc hạ sốt Panadol. Đến chiều 25/10 bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Bạch Mai sau khi được chuyển từ phòng khám Bệnh viện Hồng Ngọc với chẩn đoán ngừng tuần hoàn, theo dõi viêm cơ tim cấp.

Đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho hay hai bệnh nhân này làm việc ở 2 phân viện khác nhau trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi.

"Hai người này không quen biết nhau, hoàn toàn không có tiếp xúc trong công việc cũng như trong cuộc sống. Trong vòng hai tuần trước khi khởi phát, hai bệnh nhân này không đi nước ngoài, không tiếp xúc với người bị ốm sốt, không tiếp xúc với người nước ngoài" - báo cáo nêu rõ.

Khi điều tra người tiếp xúc và tại cộng đồng, nhóm trực dịch ghi nhận những đồng nghiệp, người tiếp xúc đều có sức khoẻ bình thường, chưa ghi nhận trường hợp ốm nghỉ làm hay nghi mắc bệnh tương tự.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho rằng qua những thông tin và kết quả có được có thể thấy đây là hai trường hợp mắc bệnh viêm cơ tim cấp riêng lẻ, tản phát, không phải là dịch.

PGS.TS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội khẳng định, theo kết quả điều tra xác minh, hai trường hợp này không có mối liên quan nào về mặt dịch tễ. Nguyên nhân gây viêm cơ tim có thể do nhiễm virus, vi khuẩn, độc tố, ký sinh trùng, hoá chất… Biến chứng của viêm cơ tim ở thể nặng có thể làm tổn thương cơ tim vĩnh viễn, gây suy tim, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ, nhịp tim nhanh hoặc rối loạn nhịp tim, đột tử.

Ngoài ra, theo điều tra dịch tễ, hiện bệnh viêm cơ tim không có dấu hiệu gia tăng bất thường. "Không có virus nào gọi là viêm cơ tim và không có bệnh nào mang tên viêm cơ tim virus. Do đó, người dân không nên hoang mang, lo lắng" - ông Cảm cho hay.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, trong hai ngày 26 - 27/10, trên các mạng xã hội (Facebook, Zalo) lan truyền thông tin về 2 phụ nữ là đồng nghiệp ở khu vực phố Chùa Bộc (quận Đống Đa, Hà Nội) tử vong do virus lạ gây viêm cơ tim. Thông tin này được chia sẻ nhiều trên cộng đồng mạng, gây xôn xao dư luận.

Các chuyên gia đầu ngành về tim mạch, cấp cứu đã khẳng định không hề có bệnh nào là viêm cơ tim virus.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top