Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết quả bước đầu hoạt động khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở khởi sắc từ Đề án luân phiên cán bộ y tế

“Qua đánh giá kết quả thực hiện đợt 1 của Đề án Luân phiên cán bộ y tế hỗ trợ tuyến cơ sở gặp khó khăn về nguồn nhân lực; hoạt động khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở bước đầu khởi sắc tạo được niềm tin của người dân địa phương thể hiện qua tỷ lệ chuyển viện giảm dưới 10%, nhiều bệnh viện quận huyện có thể tự thực hiện tốt những kỹ thuật chuyên môn về sản-nhi … giúp giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

 Đó là một quá trình nỗ lực của các đơn vị y tế trong việc thực hiện Đề án này”-  TS.BS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế  đến dự và phát biểu nhận định tại Lễ ra quân thực hiện Đề án Luân phiên cán bộ y tế đợt 2 vào sáng ngày 03/07/2014 tại bệnh viện quận 8.

Khen thưởng các đơn vị hoàn thành tốt việc triển khai thực hiện Đề án trong đợt 1.

Những khởi sắc của hoạt động khám chữa bệnh ở quận huyện

Trong đợt 1 với sự hỗ trợ cán bộ y tế của 12 bệnh viện thành phố tại 6 bệnh viện quận huyện, có 37 bác sĩ được phân công luân phiên chuyên môn ở các lĩnh vực nhi, sản phụ khoa, nội tổng quát, ngoại tổng quát, chấn thương chỉnh hình, nhiễm, nhãn khoa, hồi sức cấp cứu, nhiễm…; tổng số lượt bệnh nhân được cán bộ luân phiên trực tiếp khám và điều trị ngoại trú là  37.088 lượt, nội trú là 445 lượt. Tổng số ca phẫu thuật ở các chuyên môn  là 141 ca, trong đó 104 ca được cán bộ luân phiên trực tiếp phẫu thuật và 37 ca do cán bộ y tế tại đơn vị tiếp nhận trực tiếp thực hiện sau khi đã được chuyển giao kỹ thuật. Số lượng cán bộ y tế tại đơn vị tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật là 130 người, trong đó tự thực hiện là 120 cán bộ y tế; tự thực hiện nhưng có giám sát của cán bộ y tế được cử đi luân phiên là 10 cán bộ y tế. Theo đó, các bệnh viện quận huyện được chuyển giao và tự thực hiện được nhiều kỹ thuật về phẫu thuật cấp cứu sản phụ khoa, phá thai nội khoa, hồi sức sơ sinh, thông lệ đạo, gây tê cạnh nhãn cầu, phẫu thuật trĩ hỗn hợp, nối gân duỗi, phẫu thuật u khoeo chân, đóng đinh nội tủy xương cẳng chân,...

Chia sẻ tại buổi lễ, BS Đoàn Ngọc Huệ, Giám đốc bệnh viện huyện Cần Giờ cho biết: trước đây, bệnh viện không có bàn khám Nhi, nhưng từ khi triển khai thực hiện Đề án với sự luân phiên bác sỹ của bệnh viện Nhi Đồng 1, bình quân hàng ngày bệnh viện tiếp nhận  khoảng 100 lượt khám Nhi, chiếm 2/3 số lượng người dân đến khám tại bệnh viện. Số lượng bệnh chuyển tuyến về Sản-Nhi giảm dưới 10%. Bệnh việc có thể giải quyết được những trường hợp bệnh khó không thể chuyển viện về Sản – Ngoại khoa chiếm 80% tỷ lệ bình quân nhưng ca phẫu thuật tại bệnh viện. Hiện bệnh viện đã có được 3 bác sỹ gây mê hồi sức.

14 bác sỹ tuyến bệnh viện thành phố tiếp tục tham gia luân phiên đợt 2

Để Đề án tiếp tục gặt hái những thành công trong thời gian tới, TS.BS Tăng Chí Thượng cũng đã nhấn mạnh việc đẩy mạnh thực hiện Đề án trong thời gian lâu dài nhằm đảm bảo sự phát triển hoạt động bệnh viện quận huyện để mọi người dân đều được tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc y tế có chất lượng, dễ tiếp cận và tiết kiệm chi phí y tế. Nhất là các bệnh viện quận huyện đều phải đảm bảo có khoa Sản-Nhi trong thời gian tới.

Trong đợt luân phiên lần này, có 14 bác sỹ của 8 bệnh viện thành phố luân phiên công tác tại 5 bệnh viện quận huyện (quận 5, quận 8, quận 12, quận Gò Vấp và huyện Củ Chi) và 2 bệnh viện quận huyện hỗ trợ nhân lực cho 2 Trạm Y tế phường xã (Trạm y tế Phường 9, Quận 10 và Trạm y tế xã Nhơn Đức, Nhà Bè). Các bệnh viện sẽ hỗ trợ nhân lực chuyên môn về sản phụ khoa, nhi, hồi sức cấp cứu, nội khoa, ngoại tổng quát và bác sỹ gia đình.

Dịp này, Sở Y tế TP.HCM đã khen thưởng cho 14 đơn vị hoàn thành tốt việc triển khai thực hiện Đề án Luân phiên cán bộ y tế trong đợt 1.

Theo Thái Linh

TTTTGDSK TP HCM

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top