Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hy hữu: Cứu sống thành công bệnh nhân bị u đốt sống phức tạp

Thứ tư, 16:23 14/10/2015 | Y tế

GiadinhNet – Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa phẫu thuật, điều trị thành công cho bệnh nhân bị u đốt sống phức tạp hiếm gặp. Bệnh nhân là anh Chu Tiến Long, 28 tuổi ở Vĩnh Phúc đã suýt bị tàn phế vì đắp thuốc nam.

Suýt tàn phế vì đắp thuốc nam


Anh Long đã có thể sinh hoạt sau khi điều trị khối u ở đốt sống. Ảnh PT

Anh Long đã có thể sinh hoạt sau khi điều trị khối u ở đốt sống. Ảnh PT

Cách đây 8 tháng, anh Long thấy mỏi lưng, không thể làm việc được phải nghỉ việc ở nhà. Đến khám ở BV Đại học Y Hà Nội, anh được phát hiện khối u ở đốt sống nhưng gia đình đã xin về, không dám phẫu thuật. Nghe bà con hàng xóm mách, anh mua thuốc nam về đắp nhưng bệnh tình không đỡ mà ngày càng nặng hơn. Những cơn đau khiến anh mất ăn mất ngủ, gia đình có đưa anh đi khám ở một số bệnh viện chuyên khoa và đều nhận được câu trả lời khả năng điều trị thành công rất thấp.

Cuối tháng 9 vừa qua, anh vào BV Bạch Mai khám, điều trị. Sau khi thăm khám và xác định đây là ca bệnh khó tuy nhiên vẫn còn hy vọng và khả năng cứu chữa. Ngay lập tức, lãnh đạo BV đã tổ chức buổi hội chẩn toàn bệnh viện với tất cả chuyên gia có liên quan (Chấn thương chỉnh hình & Cột sống, Gây mê hồi sức, Ung bướu, Hồi sức tích cực, Chẩn đoán hình ảnh, Huyết học, Ngoại tổng hợp, Tiêu hóa…. ) để tìm ra phương án can thiệp tối ưu và an toàn nhất cho bệnh nhân. Một kíp mổ đã được huy động với sự tham gia của nhiều chuyên khoa liên quan, kéo dài 6 tiếng đồng hồ diễn ra vào ngày 27/9 vừa qua giành lại cơ hội sống khỏe mạnh cho bệnh nhân.

TS. Hoàng Gia Du, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình & Cột sống - Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Đây là ca bệnh nhân bị u đốt sống rất khó. Khối u xuất phát từ thân đốt sống, xâm lấn chèn ép vào thần kinh, ổ bụng, hệ thống động tĩnh mạch chủ chậu. Vị trí khối u nằm ở thắt lưng, ngay chỗ chia động mạch chủ chậu.

Trước khi mổ BN đã được chỉ định nút mạch khối u tại khoa Chẩn đoán hình ảnh. Ca mổ tiếp cận bằng 2 đường. Đầu tiên, phẫu thuật đi từ đường lưng để cố định cột sống và xương chậu lấy phần u phía sau. Tiếp đó, phẫu thuật đường mở ổ bụng, phối hợp bóc tách động mạch chủ chậu ra khỏi khối u.

Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân Long đã hồi phục nhanh chóng, có thể sinh hoạt, lao động trở lại sau khi ra viện.

Không giấu được niềm vui khi thấy chồng khỏe mạnh, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, vợ BN Chu Tiến Long cho biết: Khi nghe các bác sỹ thông báo tình trạng của chồng 10 phần chỉ còn 1, mọi thứ xung quanh em như sụp đổ. Hôm nay chồng em được sống, khỏe mạnh trở về với 3 mẹ con, không biết nói gì hơn bằng tất cả tấm lòng của mình, em xin gửi lời cảm ơn tới tập thể y bác sỹ của Bệnh viện Bạch Mai, bằng tất cả tấm lòng và lương y của người thầy thuốc để cứu chữa cho chồng em.

Ngày ra viện đặc biệt của bệnh nhân 7 năm chạy thận sinh con khỏe mạnh

Cùng trong buổi họp báo thành công hai ca bệnh đặc biệt của BV Bạch Mai sáng nay 14/10, ca bệnh kỳ tích về bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ 7 năm có thai sinh con đã được xuất viện. Đây là kỳ tích 40 năm mới có 1 lần trong y khoa, khi bệnh nhân bị suy thận, phải lọc máu chu kỳ mà vẫn “mẹ tròn con vuông”.

 


Mẹ con chị Yến trong ngày ra viện. Ảnh PT

Mẹ con chị Yến trong ngày ra viện. Ảnh PT

Đó là chị Hoàng Ngọc Yến, 31 tuổi, ở Lĩnh Nam, Hà Nội. 7 năm trước, khi mang thai được 4 tuần thì chị biết mình bị suy thận . Khi đó, chị đã phải định kỳ lọc máu tại khoa Thận nhân tạo (BV Bạch Mai). Tuy nhiên, sau vài ngày lọc máu cái thai không giữ được. Sau 7 năm chạy thận, niềm vui bất ngờ đến với chị khi chị biết mình có thai ở tuần thứ 15. Lần này, kết quả siêu âm cho thấy thai nhi phát triển bình thường. Các bác sĩ khoa Thận nhân tạo đã hội chẩn và cho phép bệnh nhân giữ thai.

Để biến khát vọng làm mẹ của chị Yến thành hiện thực, một quy trình đặc biệt do một nhóm bác sĩ có kinh nghiệm trực tiếp xây dựng dành riêng cho bệnh nhân lọc máu chu kỳ mang thai sinh con. Phác đồ điều trị cho mẹ con chị Yến được thay đổi.

Cụ thể, thay vì lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần, bệnh nhân được lọc máu 6 lần/tuần; thuốc điều trị cũng được điều chỉnh liều cho phù hợp. Suốt thời gian mang thai, các bác sỹ khoa Thận nhân tạo đã phối hợp chặt chẽ với bác sĩ khoa Sản theo dõi từng ngày, điều chỉnh tăng cân, theo dõi huyết áp, tình trạng nước ối, siêu âm theo dõi sự phát triển của bánh rau, của thai nhi.

Hạnh phúc đã đến với cả bác sỹ và bệnh nhân khi được 30 tuần, chị Yến có biểu hiện chuyển dạ sớm và được phẫu thuật. Bé trai ra đời nặng 1,5kg. Ngay lập tức, bé được chuyển xuống khoa Nhi của Bệnh viện. Sau hơn 1 tháng được nuôi dưỡng, chăm sóc đặc biệt hiện, bé nặng khoảng 2kg, sức khỏe của chị yến cũng ổn định và tiếp tục chạy thận nhân tạo.

TS Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Người bình thường có thai khó một thì bệnh nhân suy thận mạn tính, phải lọc máu chu kỳ giữ thai khó khăn hơn cả trăm lần. Lịch sử 40 năm hình thành và phát triển của Khoa Thận Nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai đến nay mới ghi nhận 05 bệnh nhân chạy thận nhân tạo có thai. Trong đó đa phần là sảy thai sớm ở những tuần đầu, thai chế lưu hoặc nhiễm độc thai nghén buộc phải đình chỉ. Trường hợp của chị Yến là bệnh nhân đầu tiên lọc lọc máu chu kỳ ở bệnh viện sinh con thành công.

Phương Thuận/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 16 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top