Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống ung thư

Thứ bảy, 10:32 30/01/2016 | Y tế

GiadinhNet - Hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống ung thư 4/2 hàng năm, ngày 29/1, tại Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt đã phối hợp với Quỹ Ung thư Malaysia (MAKNA) tổ chức sự kiện hưởng ứng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về căn bệnh ung thư và tạo thói quen có ý thức khám, sàng lọc và phát hiện ung thư sớm cho cộng đồng, chung tay giảm thiểu gánh nặng ung thư cho toàn cầu.

Thông điệp của sự kiện hưởng ứng ngày Ung thư thế giới năm 2016 là “We can. I can – Chúng ta có thể. Tôi có thể” tập trung vào vấn đề “Tôi, chúng ta có thể làm gì để giảm bớt gánh nặng ung thư cho toàn cầu” và kết nối những giải pháp đó thành hành động trong cuộc chiến chống ung thư.

 


Các bác sĩ bệnh viện Việt Hưng cùng khách mời và người nhà bệnh nhân tại lễ hưởng ứng

Các bác sĩ bệnh viện Việt Hưng cùng khách mời và người nhà bệnh nhân tại lễ hưởng ứng

 

TS.BS Hoàng Đình Chân – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt cho biết tại lễ hưởng ứng: "Ung thư là một vấn đề toàn cầu. Tại Việt Nam tỉ lệ ung thư đang có xu hướng gia tăng. Hầu hết bệnh nhân đều được phát hiện và điều trị ung thư ở giai đoạn cuối do đó tỉ lệ tử vong cao. Nhiều người vẫn giữ suy nghĩ nếu mắc ung thư thì coi như đã cầm chắc cái chết, đây là một cách hiểu sai lầm. Theo nghiên cứu thì cứ 3 người mắc bệnh ung thư nếu được chuẩn đoán và điều trị sớm sẽ có 1 người sống, rõ ràng ung thư chưa phải là dấu chấm hết hoàn toàn. Để giảm thiểu ung thư cần có sự chung tay của cả xã hội cũng như các ban ngành khác. Nếu chỉ riêng Bộ Y tế thì chắc chắn cũng sẽ không cáng được hết tất cả công việc, mọi cần chung tay để ung thư không đe dọa đến đời sống chung".

 


Nghệ sĩ Hán Văn Tình cùng các nghệ sĩ, khách mời và điều dưỡng bệnh viện Việt Hưng cam kết We can. I can.

Nghệ sĩ Hán Văn Tình cùng các nghệ sĩ, khách mời và điều dưỡng bệnh viện Việt Hưng cam kết "We can. I can".

 

Sự kiện có sự tham dự của NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; ThS Trần Quốc Bảo – Trưởng phòng Quản lý các bệnh không lây nhiễm, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế; PGS.TS Trần Thị Thanh Hương – PGĐ Quỹ Ngày mai tươi sáng; nghệ sĩ Hán Văn Tình, nghệ sĩ Hồng Liên, các nghệ sĩ trong Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và các tổ chức, cá nhân tâm huyết với cộng đồng trong cuộc chiến chống lại ung thư cùng tham dự.

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao quà hỗ trợ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh ung thư; các tổ chức, cá nhân cùng ký cam kết “We can. I can”, góp phần thực hiện hóa thông điệp “We can. I can” vì sức khỏe cộng đồng, chung tay đẩy lùi ung thư cho nhân loại…

Với sự kiện này, Việt Nam đã trở thành quốc gia thứ 87 trên bản đồ các quốc gia chung tay giảm thiểu gánh nặng ung thư cho toàn cầu.

Hà Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 16 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top