Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 700 ca tử vong sau một đêm, Mỹ cân nhắc khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng

GiadinhNet - Đến 8h00 sáng nay theo giờ Việt Nam, Mỹ có 23.559 ca nhiễm mới và 719 ca tử vong vì COVID-19 sau 24 giờ. Đây là con số cao nhất tại nước này từ khi có ca nhiễm virus cho đến nay. Italy và Tây Ban Nha tiếp tục ghi nhận số người tử vong cao nhất thế giới vì căn bệnh này.

Hơn 700 ca tử vong sau một đêm, Mỹ cân nhắc khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 1.

Mỹ xem xét khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang khi cần thiết

Với tổng số người nhiễm lên tới 187.347, Mỹ bỏ xa những nước trong tốp 5 có tổng số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới. Tính đến sáng nay, tổng số ca tử vong tại Mỹ đã lên tới 3.860 và ghi nhận số tử vong cao nhất từ trước đến nay sau 1 đêm là 719 người.

Trước tình hình này, Tổng y sỹ Mỹ Jerome Adams cho biết, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) đang tiếp tục giám sát dữ liệu về COVID-19 và có thể khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang khi cần thiết. 

Hơn 700 ca tử vong sau một đêm, Mỹ cân nhắc khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 3.

Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong chương trình truyền hình Fox và những người bạn, ngày 31/3, Tổng y sỹ Mỹ Jerome Adams cho biết, hiện vẫn chưa đủ dữ liệu để khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang.

Ông Adams cũng nhấn mạnh Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh đang giám sát các dữ liệu về COVID-19 và sẽ đưa ra các khuyến cáo mới dựa trên tình hình thực tế.
Ông Adams cũng cho biết có thể tới một ngày nào đó giới chức y tế Mỹ sẽ thay đổi khuyến cáo của mình về sử dụng khẩu trang vải, đặc biệt là đối với các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao.

Tổ chức Y tế thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ hiện chỉ khuyến cáo sử dụng khẩu trang khi đã bị lây nhiễm hoặc chăm sóc người bệnh.

Hơn 700 ca tử vong sau một đêm, Mỹ cân nhắc khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 4.

Giới chức y tế Mỹ sẽ thay đổi khuyến cáo của mình về sử dụng khẩu trang vải. Ảnh minh hoạ

Số người tử vong tại Italy và Tây Ban Nha tiếp tục gia tăng, Pháp đứng thứ tư về số liệu này

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố, nước này ghi nhận thêm 4.053 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 105.792 trường hợp.

Trong đó, nước này vẫn dẫn đầu thế giới về số ca tử vong với 12.428 người. Riêng tại vùng tâm dịch Lombardy, tổng số ca mắc COVID-19 là 43.208 trường hợp trong đó có 7.199 ca tử vong.

Còn tại Tây Ban Nha, tính đến sáng nay, số ca tử vong của nước này đã lên tới 8.464 (tăng 748), số người nhiễm là 95.923 (tăng 7.967). Hiện Tây Ban Nha đứng thứ ba toàn thế giới cả về số người nhiễm và đứng thứ hai sau Italy về số ca tử vong do COVID-19. 

Hơn 700 ca tử vong sau một đêm, Mỹ cân nhắc khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 5.

Lực lượng phòng vệ dân sự Tây Ban Nha chuyển một bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện Severo Ochoa ở Leganes. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Pháp đã ghi nhận 499 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong trong một ngày cao nhất từ trước đến nay, nâng số người tử vong tại Pháp lên đến 3.523 người, vượt qua Trung Quốc và xếp thứ 4 thế giới sau Italy, Tây Ban Nha và Mỹ. Số ca nhiễm virus được xác định qua xét nghiệm là 52.128 người.

Ngày 31/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến thăm một nhà máy sản xuất khẩu trang y tế tại thành phố Anger (miền Tây nước Pháp) nơi đang hoạt động 24/24. Tại đây, ông Macron đã công bố một khoản đầu tư lên đến 4 tỷ euro để mua khẩu trang y tế, máy thở và thuốc men. Hiện mỗi tuần, Pháp cần 40 triệu khẩu trang dành cho các nhân viên y tế. Pháp đã đặt mua 1 tỷ khẩu trang và đang nhận những chuyến hàng đầu tiên từ Trung Quốc.

Thế giới vượt 857.000 người nhiễm COVID-19, Đức có thành phố đầu tiên bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra đường

Tính đến 8h00 sáng nay theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận 857.299 ca nhiễm và 42.114 ca tử vong do COVID-19. Đã có 177.141 người hồi phục và vẫn còn 32.297 ca bệnh nặng. Dịch bệnh có mặt tại 202 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đến sáng nay, Đức có tổng số người nhiễm là 71.808 người (tăng 4.923) và 775 người đã tử vong (tăng130).

Thành phố Jena, miền đông nước Đức hôm 31/3 ra quy định bắt  buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Theo đó, mọi người dân khi đi ra đường, đi mua sắm hoặc đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng…đều phải đeo khẩu trang.

Đây là thành phố đầu tiên của Đức ra quy định này nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Theo quan chức địa phương, việc người dân đeo khẩu trang cũng quan trọng như các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ.

Tại châu Âu, chính phủ Áo cũng sẽ yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi đi mua sắm trong siêu thị.

Nước Anh tiếp tục có 3.009 người nhiễm và 381 người tử vong sau một ngày, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên 25.150 và 1.789.

Ghi nhận đã có những ca tử vong dưới 18 tuổi do COVID-19

Ngày 31/3, một cậu bé 13 tuổi ở London là nạn nhân nhỏ tuổi nhất ở Anh thiệt mạng do dịch COVID-19. Theo tin từ Bệnh viện King's College, phía Nam London, cậu bé xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đã qua đời.

Trước đó ngày 30/3, tại thành phố New York cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên là 1 trẻ em dưới 18 tuổi. Giống các ca tử vong ở người lớn tuổi, bệnh nhân này có tiền sử bệnh nền. Đây không phải là trường hợp tử vong ở trẻ em và thiếu niên đầu tiên ở Mỹ vì trước đó đó tại Los Angeles và Louisiana cũng đã có ca tử vong ở người dưới 18 tuổi. Tại Chicago còn có 1 trẻ sơ sinh thiệt mạng do COVID-19.

Giới chức y tế Bỉ ngày 31/3 cho biết nước này đã ghi nhận một bé gái 12 tuổi tử vong do nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Người phát ngôn chính phủ Bỉ, ông Emmanuel Andre cho biết tỷ lệ tử vong do mắc COVID-19 ở trẻ em là "rất hiếm xảy ra" và cái chết của bé gái này đã khiến "chúng tôi bị sốc."

Hơn 700 ca tử vong sau một đêm, Mỹ cân nhắc khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 8.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Erasme ở Brussels, Bỉ ngày 25/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình dịch COVID-19, Reuters cho biết, các quan chức Y tế Hà Lan ngày 31/3 thông báo số ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã tăng thêm tới 175 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên thành 1.039 người.

Viện Y tế quốc gia (RIVM) của Hà Lan cho biết số ca nhiễm virus cũng tăng thêm 845 ca lên thành 12.595 người.

Cùng ngày tại Nga đã ghi nhận thêm 500 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên thành 2.337 người. Đây là mức tăng số ca mắc bệnh COVID-19 cao nhất tính trong một ngày trong 7 ngày liên tiếp.

Tại Nga đến nay có 18 bệnh nhân mắc COVID-19 đã tử vong, trong khi 121 người đã được chữa khỏi.  

Trung Quốc đổi lại cách tính, bắt đầu thêm các ca nhiễm bệnh không triệu chứng 

Ủy ban Y tế Quốc gia (NHS) của Trung Quốc thông báo nước này bắt đầu thống kê những bệnh nhân COVID-19 không xuất hiện triệu chứng vào tổng số ca nhiễm trên toàn quốc.

Thông báo được NHS công bố ngày 31/3. Theo đó, tổng số ca nhiễm virus corona được cập nhật hàng ngày trên toàn quốc sẽ thống kê luôn những trường hợp dương tính nhưng không xuất hiện triệu chứng tại Trung Quốc đại lục.

Điều chỉnh của giới chức y tế Trung Quốc là bước phản hồi những lo ngại ngày một cao trong dư luận về rủi ro dịch COVID-19 bùng phát trở lại vì các ca nhiễm "âm thầm". 

Cũng nói về vấn đề này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, có đến 25% số người nhiễm virus corona chủng mới không bao giờ xuất hiện các triệu chứng.

Giám đốc Trung tâm này ông Robert Redfield cho hay, virus corona chủng mới lây nhiễm dễ dàng hơn nhiều virus gây bệnh cúm khác, có thể lây lan trong 48 giờ trước khi người bệnh cảm thấy triệu chứng của bệnh. "Điều này giúp giải thích vì sao chủng virus này lây lan nhanh chóng. Có những người nhiễm bệnh không có triệu chứng và có những cá nhân bị nhiễm bệnh chỉ xuất hiện các triệu chứng sau 48 giờ", ông Robert Redfield nói.

WHO cảnh báo dịch COVID-19 ở châu Á “còn lâu mới kết thúc"

Mặc dù một số nước châu Á dường như đã thành công trong việc làm chậm lại sự lây lan của dịch COVID-19, song không quốc gia nào được lơ là trong công tác phòng chống dịch, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo.

WHO cảnh báo dịch COVID-19 "còn lâu mới kết thúc" ở châu Á và các quốc gia nên chuẩn bị cho những nguy cơ lây nhiễm cộng đồng trên quy mô lớn.

"Tôi có thể khẳng định rằng dịch bệnh còn lâu mới kết thúc ở châu Á và Thái Bình Dương", Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO Takeshi Kasai nhận định ngày 30/3.

Trong khi đó, cố vấn kỹ thuật của WHO Matthew Griffith đánh giá, tuy có những tín hiệu tích cực trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh ở Hàn Quốc và Trung Quốc nhưng điều này không nên được hiểu là dịch COVID-19 đã kết thúc ở những quốc gia này.

"Trong khi các quốc gia và khu vực ở đây đã biết cách "làm phẳng đường cong" thì những đợt bùng phát dịch COVID-19 vẫn có thể tiếp tục xuất hiện ở những địa điểm mới và việc này vẫn là một mối lo ngại", chuyên gia này khẳng định.

Hiện Thái Lan ghi nhận 1.651 ca nhiễm và 10 ca tử vong. Tại Indonesia, tính đến sáng nay đã có 1.528 người mắc và 136 ca tử vong. Con số này ở Malaysia là 2.766 và 43. Campuchia ghi nhận 109 ca nhiễm và chưa có ca tử vong nào.

M.Anh (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 22 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top