Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 100 người quằn quại nhập viện sau bữa cơm chiều

Thứ sáu, 16:29 18/10/2013 | Y tế

Bệnh viện Quận Thủ Đức, TP HCM phải huy động toàn bộ lực lượng khi hơn 100 công nhân cấp tập nhập viện sáng 18/10.

Hơn 100 người quằn quại nhập viện sau bữa cơm chiều 1
  Các công nhân ngộ độc đang được cấp cứu. Ảnh: Thiên Chương

Sau một đêm ăn cơm với thịt kho đậu hủ, canh khổ qua, đến sáng nay, hàng loạt công nhân Công ty giày da Liên Phát (thị xã Dĩ An, Bình Dương) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đau bụng và nôn ói dữ dội.

Một công nhân cho biết, sau khi ăn buổi cơm chiều 17/10, một vài người cảm thấy đau bụng và buồn nôn. "Tối đó tôi đi ngoài nhiều lần, đến sáng vẫn cố đến công ty làm việc nhưng đau quá không chịu được nên phải vào viện", chị này nói.

Các công nhân phán đoán, món thịt kho đậu hũ có thể là nguyên nhân gây ngộ độc. "Tôi thấy thịt có mùi hôi và đậu hũ thì có vị chua. Khi ăn xong khoảng nửa tiếng đồng hồ thì bụng bắt đầu đau bụng", một công nhân khác cho hay.

Bệnh viện Quận Thủ Đức, nơi tiếp nhận điều trị cho các nạn nhân, thống kê, từ 8h30 đã có 40 công nhân được đưa đến bệnh viện. Ai cũng rên rỉ đau đớn hoặc nôn ói dữ dội. Đến 13h, tổng cộng có gần 120 công nhân vào cấp cứu.

Hơn 100 người quằn quại nhập viện sau bữa cơm chiều 2
  Hàng chục nữ công nhân than mệt mỏi và đau bụng sau khi ăn cơm chiều. Ảnh: Thiên Chương

Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Trường, Trưởng khoa Cấp cứu, qua các triệu chứng thì khả năng công nhân bị ngộ độc thực phẩm. Hiện các bệnh nhân đang được điều trị tại khoa cấp cứu nhưng phần lớn đã được chuyển đến các khoa khác còn giường trống. Các bệnh nhân nhập viện ở mức độ ngộ độc vừa, không có ca nguy kịch và đã được cho dùng kháng sinh, điều trị giảm ói và truyền dịch.

"Dù không quá nghiêm trọng nhưng theo nguyên tắc, các ca ngộ độc thực phẩm phải được nằm viện từ 6-12 tiếng để theo dõi. Tuy nhiên một số công nhân tự cho mình đã khỏe nên đã xin xuất viện", bác sĩ Trường nói.

Đến 15h chiều nay, nhiều công nhân vẫn nằm vật vã và than mệt. "Tụi em thấy bụng quặn từng cơn. Thi thoảng vẫn buồn nôn nhưng do chưa ăn uống gì nên nôn toàn nước", một công nhân nói.

Theo người đại diện của công ty Liên Phát, bữa cơm mà công nhân ăn là loại thức ăn công nghiệp do một công ty ở Bình Dương cung cấp. Hiện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương cũng đã có mặt tại bệnh viện để tìm hiểu thông tin đồng thời lấy dịch ói và mẫu thức ăn còn lưu lại để tìm nguyên nhân.

Theo Ngôi sao

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top