Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 100 điều dưỡng viên y tế Việt Nam chuẩn bị sang Đức làm việc

Thứ năm, 22:09 15/08/2013 | Y tế

GiadinhNet - Hôm nay 15/8, hơn 100 điều dưỡng viên y tế Việt Nam đã được nhận chứng chỉ thi đỗ kỳ thi tiếng Đức. Lễ bế giảng khóa học tiếng Đức tại Trung tâm đào tạo Hoài Đức là một cột mốc của dự án thí điểm đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam cho thị trường lao động Đức.

Hôm nay 15/8, hơn 100 điều dưỡng viên y tế Việt Nam đã được nhận chứng chỉ thi đỗ kỳ thi tiếng Đức. Với sự hiện diện của bà Đại sứ Đức Jutta Frasch và Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp, cũng như Phó Tổng vụ trưởng Bộ Kinh tế Cộng hòa Liên bang Đức Harald Kuhne, lễ bế giảng khóa học tiếng Đức tại Trung tâm đào tạo Hoài Đức là một cột mốc của dự án thí điểm đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam cho thị trường lao động Đức.
 
Hơn 100 điều dưỡng viên y tế Việt Nam chuẩn bị sang Đức làm việc 1

Đại sứ Frasch chúc mừng các thí sinh thi đỗ khóa học tiếng Đức. Ảnh: ĐSQ Đức

 
Bà Jutta Frasch, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức đã phát biểu với những thí sinh thi đỗ khóa học: "Tôi chúc mừng các em trong 5 tháng qua đã học được những kiến thức cơ bản của tiếng Đức – như vậy các em đã hoàn thành bước tiến quan trọng đầu tiên trên con đường sang Đức."
 
Hơn 100 điều dưỡng viên y tế Việt Nam chuẩn bị sang Đức làm việc 2

Đại sứ Frasch trao chứng chỉ cho nữ thí sinh đạt kết quả cao nhất của khóa học tiếng Đức sẽ sang thành phố Munich trong thời gian tới - Nguồn ảnh: ĐSQ Đức 

 
Khóa học tiếng Đức bắt đầu từ tháng 3/2013 là bước chuẩn bị cho khóa bồi dưỡng điều dưỡng viên y tế Việt Nam trở thành điều dưỡng viên chăm sóc người già kéo dài trong hai năm sẽ bắt đầu tại Đức từ tháng 9/2013. Sau khóa bồi dưỡng này các điều dưỡng viên Việt Nam sẽ được làm việc tại Đức với những điều kiện như các đồng nghiệp người Đức. Các cơ quan Đức và Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ lên kế hoạch và triển khai dự án thí điểm này trong năm vừa qua. Vì thế Đại sứ Jutta Frasch đã đặc biệt cám ơn Chính phủ Việt Nam, trước hết là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA): "Tôi rất cám ơn Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ triển khai dự án thí điểm. Dự án này nằm trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Đức và Việt Nam và là một ví dụ đặc biệt tốt đẹp cho một trong những trọng tâm của quan hệ hợp tác giữa hai nước chúng ta. Đó là lĩnh vực đào tạo nghề và trao đổi lực lượng lao động."
 
Hơn 100 điều dưỡng viên y tế Việt Nam chuẩn bị sang Đức làm việc 3

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: ĐSQ Đức

 
Dự án thí điểm bồi dưỡng lực lượng lao động chuyên môn Việt Nam cho thị trường lao động Đức được Bộ Kinh tế Cộng hòa Liên bang Đức (BMWi) ủy nhiệm cho Tổ chức GIZ thực hiện tại Việt Nam. Dự án được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA) và Cục quản lý lao động ngoài nước (DOLAB) hỗ trợ. Khóa học tiếng Đức được Viện Goethe tổ chức thực hiện.
 

Nhu cầu điều dưỡng viên chăm sóc người già của Đức là rất lớn và thị trường lao động trong nước không thể đáp ứng được nhu cầu này. Trong dự án thí điểm này điều dưỡng viên Việt Nam sẽ được đào tạo thêm thành điều dưỡng viên chăm sóc người già trong vòng hai năm tới, để phần nào đáp ứng được nhu cầu điều dưỡng viên chăm sóc người già ở Đức. Đức chọn Việt Nam là nước đầu tiên ngoài châu Âu để thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ đến như vậy trong lĩnh vực di cư lực lượng lao động chuyên môn trong ngành y tế.

Tháng 8/2013 Đức đã mở cửa thị trường lao động đối với nhiều ngành nghề Đức thiếu nhân lực. Trong đó, bên cạnh nghề điều dưỡng viên y tế và chăm sóc người già, còn có các nghề như điện xây dựng, nước, kỹ thuật thiết bị vệ sinh, sưởi và điều hòa nhiệt độ. Điều kiện để vào thị trường Đức là phải có trình độ đào tạo tương tự như trình độ đào tạo của Đức. Bên cạnh đó Đức còn thiếu lực lượng chuyên môn trình độ đại học trong các ngành y, chế tạo máy, khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Nước Đức hoan nghênh lực lượng lao động chuyên môn đã qua đào tạo. Có thể tìm hiểu thêm những cơ hội nghề nghiệp ở Đức trong khuôn khổ sáng kiến ’’Make it in Germany“.
 
PV
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 12 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top