Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội thảo khung pháp lý và quản lý bệnh viện: Từ thực trạng đến giải pháp

Thứ tư, 11:52 30/12/2015 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 28/12 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khung pháp lý và quản lý bệnh viện do Trường đại học Y tế công cộng và Tổ chức Y tế Thế giới đồng tổ chức. Hội thảo nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách có thêm thông tin để từ đó xây dựng kế hoạch hoàn thiện khung pháp lý và phát triển mạng lưới khám chữa bệnh tại Việt Nam.

 


Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên phát biểu tại Hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên phát biểu tại Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đại biểu từ Bộ Y tế, các chuyên gia trong nước và quốc tế, các nhà quản lý, hoạch định chính sách đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các bệnh viện trung ương và địa phương.

 

Trong những năm qua, hệ thống bệnh viện Việt Nam đã và đang có những bước phát triển đáng kể. Hiện có trên 1.100 bệnh viện với hơn 180.000 giường bệnh. Công tác khám chữa bệnh cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều kỹ thuật mới trong y học đã được áp dụng thành công tại Việt Nam và đã trở thành thường quy. Các bệnh viện cũng đã từng bước thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện với 83 tiêu chí, làm cơ sở để xác định thực trạng và cải tiến chất lượng bệnh viện.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, hiện ngành y tế nói chung và mạng lưới khám chữa bệnh nói riêng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và một số mặt hạn chế: Hệ thống các bệnh viện chưa đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, tỷ lệ giường bệnh trên vạn dân còn thấp, phân bổ giường bệnh chưa cân đối giữa các vùng miền, số giường bệnh các chuyên khoa như tim mạch, ung bướu, chấn thương, sản nhi… còn thấp so với nhu cầu và cơ cấu bệnh tật. Để khắc phục các hạn chế này, Bộ Y tế đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và giai đoạn 2016 – 2020, trong đó có nhiệm vụ “Hoàn thành công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, tăng cường năng lực quản lý”.

 

Các bài trình bày tại hội thảo cho thấy toàn cảnh hoạt động quản lý bệnh viện từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam hiện nay như “Quản lý bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh – Định hướng quy hoạch mạng lưới khám chữa bệnh” do PGS. TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh trình bày; “Luật khám bệnh, chữa bệnh” do TS Nguyễn Huy Quang Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày; “Quản lý tài chính – Giá dịch vụ y tế và tự chủ bệnh viện”; “Kết quả thực hiện một số dự án quản lý chất lượng toàn diện và bài học kinh nghiệm” do PGS. TS. Phan Văn Trường, Viện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế trình bày; “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện” do PGS. TS. Lưu Ngọc Hoạt, Phó Giám đốc Bệnh viện đại học Y Hà Nội trình bày. Nội dung báo cáo không kém phần quan trọng khác là “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

 


TS Socorro Escalante đến từ VP đại diện WHO tại Việt Nam trình bày về khuyến nghị của WHO về khung pháp lý đối với các hoạt động quản lý bệnh viện.

TS Socorro Escalante đến từ VP đại diện WHO tại Việt Nam trình bày về khuyến nghị của WHO về khung pháp lý đối với các hoạt động quản lý bệnh viện.

 

Hội thảo cũng được nghe bài trình bày của chuyên gia Tổ chức y tế Thế giới “Khuyến nghị của WHO về khung pháp lý đối với các hoạt động quản lý bệnh viện”, cũng như các bài trình bày về một số nội dung pháp lý trong công tác khám chữa bệnh, kinh nghiệm thực hiện quản lý chất lượng toàn diện tại các bệnh viện và một số chia sẻ kinh nghiệm của quản lý bệnh viện tuyến huyện.

PV/ Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top